Sống trong ô nhiễm, hơn 300 hộ dân kêu cứu

VHO- Hàng trăm hộ dân thuộc các tổ 16 - 20, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bức xúc về việc sống chung với ô nhiễm từ kênh Khe Cạn nhiều năm nay. Không chỉ chịu đựng mùi hôi thối, ruồi nhặng, bệnh tật phát sinh từ dòng kênh, mà sau mỗi trận mưa lớn nước kênh Khe Cạn lại dâng lên kéo theo rác rưởi, chất thải tràn vào nhà.

Sống trong ô nhiễm, hơn 300 hộ dân kêu cứu - Anh 1

Rác thải sinh hoạt chất đống 2 bên bờ kênh Khe Cạn

Theo ghi nhận của PV Văn Hóa tại khu vực phường Hòa Phát và phường Hòa An thuộc quận Cẩm Lệ, tuyến kênh khép kín thuộc Dự án phát triển bền vững đã cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn thuộc quận Thanh Khê vẫn chưa được triển khai khiến cả đoạn kênh dài khoảng 500m, kéo dài từ hồ Bàu Trảng đến sông Phú Lộc luôn trong tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dọc theo bờ kênh, rác thải sinh hoạt, chất đầy các ô đất trống.
Sống chung với ô nhiễm
Nhắc đến dòng kênh, những người dân ở khu vực này đều lắc đầu ngao ngán. Ông Bùi Đức Lộc (65 tuổi, tổ 20, P. Thanh Khê Tây) cho biết, nhiều năm nay gia đình ông và những nhà dân sống gần kênh Khe Cạn luôn phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc này. Dẫn chúng tôi về nhà, ông Lộc chỉ lên bức tường trắng nhưng đã bị rạn nứt, bong tróc do thường xuyên ngấm nước - hậu quả của những trận lụt từ dòng kênh. “Mỗi lần mưa, rác rưởi theo nước chảy vô nhà tôi ngập ngang người, ô nhiễm không chịu nổi. Chúng tôi chỉ mong muốn Nhà nước cho di dời đi chỗ khác, chứ sống thế này thì người già, con trẻ bị bệnh hết”, ông Lộc đề nghị.
Gần đó, bà Trần Thị Thu Loan (70 tuổi) cũng cho biết có năm mưa lớn, nhà bà ngập tới 1,5m, cao gần bằng đầu người. “Nhà tôi cái gì cũng phải đóng giá kê cho cao, có mỗi một cái xe máy thì mỗi lần dự báo thời tiết có mưa, lại phải gửi tuốt ở ngoài kia vì sợ nước vào ngập hỏng xe. Vợ chồng tôi có tuổi, lại bệnh tật đầy người, nhà còn nuôi thêm một bà chị gái mù lòa, mỗi lần nước lên là chúng tôi dọn đồ vất vả lắm. Mong sao chính quyền quan tâm hơn cho người dân đỡ khổ!”.
Chịu sự ô nhiễm nặng nề hơn, nhà chị Phạm Thị Ba (40 tuổi, tổ 19, P. Thanh Khê Tây) quay mặt ra bờ kênh, mở cửa ra là ruồi nhặng ùa vào nhà, mùi hôi thối càng nồng nặc. Trao đổi với chúng tôi, chị Ba không giấu nổi vẻ chán chường: “Buổi trưa đi làm về, vừa nắng vừa nóng cộng thêm ô nhiễm từ dòng kênh khiến chúng tôi đau đầu phát bệnh, đói bụng lắm ăn cơm cũng không ngon, trời nóng như thế mà phải đóng chặt các cửa, ăn vội bát cơm rồi đi nghỉ. Quanh đây người dân không ai dám sắm đồ đạc gì, chỉ dám dùng toàn… đồ nhựa vì một tháng nước ngập vào nhà tới 2, 3 lần, lần nào cũng ngang bụng, sắm cái gì cũng hỏng hết! Những ngày trở trời, ruồi, muỗi xuất hiện nhiều vô kể, phát sinh đủ loại bệnh sốt xuất huyết, tả, lỵ... Không chỉ vậy, một số hộ dân thiếu ý thức, thường xuyên vứt rác xuống mương khiến dòng chảy bị ùn ứ, môi trường càng thêm ô nhiễm”.

Sống trong ô nhiễm, hơn 300 hộ dân kêu cứu - Anh 2

 Bà Phạm Thị Ba (người chỉ tay) bức xúc vì dòng kênh đầy rác rưởi, luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc

Vướng mắc do chưa giải phóng mặt bằng
Kênh Khe Cạn được quy hoạch thành tuyến kênh khép kín, được triển khai từ tháng 8.2016 nhưng đến nay mới thực hiện khoảng 1.500 mét cống hộp, còn khoảng 500 mét kênh hở kéo dài từ hồ Bàu Trảng đến sông Phú Lộc luôn trong tình trạng ô nhiễm.
Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Thạch Vỹ, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên- đơn vị điều hành dự án Khe Cạn cho biết: “Đoạn kênh Khe Cạn qua địa bàn phường Hòa An hiện đã cơ bản hoàn thành; đoạn qua phường Hòa Phát vẫn đang triển khai, dự kiến hoàn thành cuối năm 2018; riêng đoạn qua phường Thanh Khê Tây hiện nay chưa triển khai được do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Khi nào có mặt bằng “sạch” dự án mới tiếp tục được thực hiện”.
Ông Lê Trung Minh Tân, Trưởng phòng TN&MT quận Thanh Khê cho biết, dự án kênh Khe Cạn, đoạn hạ lưu qua địa bàn quận Thanh Khê hiện nay đang bị vướng mắc về giải phóng mặt bằng với khoảng hơn 300 hồ sơ. Do liên quan đến tính pháp lý của các hồ sơ đất thu hồi, chủ trương đền bù cũng như các chính sách hỗ trợ của UBND thành phố chưa được sự đồng thuận của một số người dân nên công tác di dời, giải phóng mặt bằng gặp khó. Vì vậy chưa thể khẳng định được thời gian bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Bên cạnh đó, hiện nay thành phố cũng đang có chủ trương điều chỉnh một số hạng mục trong dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và tình trạng ngập úng.
Gần đây nhất, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 6004/UBND-QLĐT gửi Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, giao đơn vị này chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các vướng mắc về công tác đền bù giải tỏa, điều chỉnh thiết kế để đẩy nhanh tiến độ thi công khối lượng còn lại của công trình tuyến cống Khe Cạn bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng nhằm sớm giải quyết bức xúc về môi trường tại khu vực này. 

 MINH CHÂU
 

Ý kiến bạn đọc