Khổ vì xưởng cưa gỗ tự phát
VHO- Nhiều hộ dân bức xúc phản ánh việc xưởng cưa của các hộ gia đình đang hoạt động tại khu dân cư thuộc tổ7, khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã gây tiếng ồn, bụi mùn cưa và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Người dân khổ vì phải sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường từ các xưởng cưa gỗ tự phát
Từ phản ánh của người dân, Văn Hóa đã đến địa phương tìm hiểu sự việc. Tại khu vực này, xuất hiện 2 bãi gỗvới hàng trăm cây gỗlớn nằm ngổn ngang cạnh lưu vực đập Phú Xuân (sông Hà Thanh). Tiếp cận hiện trường, chúng tôi ghi nhận các xưởng cưa này hoạt động với tiếng máy nổrất lớn, kèm theo đó là bụi bặm từ mùn cưa bay ra khu dân cư. Đi xa hơn một chút, xuất hiện thêm một xưởng cưa tự phát và cũng hình ảnh hàng trăm cây gỗđược chất đống ngoài đường. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu dân cư tổ7, khu vực 5 phường Nhơn Phú có khoảng vài trăm hộ dân, nhà ở san sát nhau, ba xưởng cưa đang hoạt động, gây ô nhiễm trong khu dân cư.
Ông Nguyễn Tần - người dân sống gần các xưởng cưa bức xúc: Tiếng máy cưa ồn ào suốt ngày đêm khiến người dân, nhất là người già, trẻ em không nghỉ ngơi được. Bụi bay khắp khu dân cư, nhà cửa, mỗi lần phơi quần áo bụi bay, màu gỗbám trắng. Tôi và người dân đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chủ xưởng cưa che chắn bớt bụi nhưng họkhông thực hiện. “Tôi mong rằng, các cơ quan chức năng sớm kiểm tra các cơ sở này và di dời họra khỏi khu dân cư. Chứ để như thế này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. Lâu ngày, người già, trẻ em sinh bệnh tật…”, ông Tần chia sẻ.
Báo cáo của Phòng TN&MT TP Quy Nhơn cho biết qua phản ánh của người dân, đơn vị đã thành lập tổkiểm tra 2 cơ sở của ông Phạm Thao và ông Trương Văn Thành. Theo đó, 2 xưởng cưa này bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 6.2019, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thuê đất để kinh doanh, xưởng cưa còn lại chưa xác minh được chủ cơ sở, vì người dân chỉ gửi đơn phản ánh của hai cơ sở (ông Phạm Thao và Trương Văn Thành). Trong quá trình hoạt động, cả hai cơ sở đều phát sinh bụi, tiếng ồn và hơi dung môi sơn. Đơn vị đã đềnghị 2 cơ sở có các biện pháp che chắn, giảm thiểu bụi, tiếng ồn trong quá trình sản xuất, tuyệt đối không để phát tán ra môi trường và ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tổkiểm tra cũng đã đềnghị UBND phường Nhơn Phú tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục của hai cơ sở này.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dùđã được kiểm tra, nhắc nhở, nhưng tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn phát tán từ hai cơ sở này đều không giảm. Vì vậy, các hộ dân lại tiếp tục gửi đơn phản ánh lên UBND TP Quy Nhơn. Mới đây, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn giao Phòng TN&MT phối hợp với UBND phường Nhơn Phú khẩn trương kiểm tra, xử lý và trả lời cho công dân theo quy định. Ông Nguyễn Khắc Minh, Phó Trưởng phòng TN&MT TP Quy Nhơn cho biết: UBND thành phố đã có chỉ đạo kiểm tra, chúng tôi đã đi kiểm tra nhưng hai cơ sở nói trên đều đóng cửa. Trước tình trạng ô nhiễm, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu hai xưởng cưa tạm thời dừng hoạt động.
THUẬN NINH

RSS