World Bank: Kinh tế toàn cầu đang trên đà suy thoái tồi tệ nhất từ những năm 1960
VHO - Ngân hàng Thế giới (World Bank) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 thêm 0,4 điểm phần trăm, xuống còn 2,3%.

Theo phân tích mới của Ngân hàng Thế giới (World Bank), tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang trên đà suy yếu nhất trong thập kỷ kể từ những năm 1960, trong đó căng thẳng thương mại là yếu tố chính gây áp lực lên các nền kinh tế trên thế giới.
Theo một báo cáo được công bố ngày 10.6, Ngân hàng Thế giới cho biết chính sách thương mại mới mới đây của Mỹ sẽ khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong báo cáo, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay xuống còn 2,3% so với mức 2,7% vào tháng 1. Con số này dựa trên giả định rằng thuế quan trên thế giới sẽ vẫn ở mức cuối tháng 5.
Tuần trước, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Theo đó, OECD ước tính GDP toàn cầu chỉ tăng 2,9% năm nay. Tốc độ này thấp hơn so với mức dự báo 3,1% hồi tháng 3.
Những dự báo mới nhất cho thấy nền kinh tế thế giới đi vào lộ trình tăng trưởng chậm nhất trong 17 năm, không tính hai cuộc suy thoái toàn cầu — lần đầu tiên vào năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính; và lần thứ hai vào năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch Covid-19.
Theo dữ liệu của World Bank, những năm đó chứng kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm lần lượt là 1,3% và 2,9%.
"Việc tăng mạnh thuế quan và sự suy thoái kinh tế đang diễn ra đã góp phần làm chậm tăng trưởng trên diện rộng và làm xấu đi triển vọng của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới", World Bank cho biết trong báo cáo.
Tổ chức này cũng nói thêm "tình trạng hỗn loạn" do "căng thẳng thương mại gia tăng" đã khiến tổ chức này phải cắt giảm dự báo tăng trưởng gần 70% nền kinh tế trên thế giới.
Tổ chức này lưu ý sự chậm lại dự kiến của các nền kinh tế đang phát triển, về lâu dài, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các xu hướng dài hạn như mức nợ công tăng vọt.
Fitch Ratings hôm 10.6 cũng cho biết đã hạ triển vọng đối với trái phiếu chính phủ toàn cầu trong năm nay, viện dẫn tác động của việc tăng thuế quan và sự bất ổn trong chính sách thương mại.
"Sự leo thang trong cuộc chiến thương mại toàn cầu, sự bất ổn về diễn biến thuế quan và tác động đối với khối lượng thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng, đầu tư và quan hệ quốc tế sẽ gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu", cơ quan xếp hạng tín dụng này cho biết trong một báo cáo.
Kể từ khi tái đắc cử vào tháng Một, Tổng thống Trump đã tăng thuế nhập khẩu đối với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ và các mặt hàng chủ chốt, bao gồm ô tô và thép.
Diễn biến căng thẳng "thuế quan qua lại" sẽ "giáng đòn" vào nhiều đối tác thương mại của Mỹ từ ngày 9.7, trừ khi có thể đạt được thỏa thuận với Washington.
Các mô hình phân tích của World Bank cho thấy, trong kịch bản Mỹ tăng thuế nhập khẩu thêm 10 điểm phần trăm, nâng tổng thuế suất lên 20% và các quốc gia khác thực hiện các biện pháp đáp trả tương đương, tăng trưởng toàn cầu có thể bị ảnh hưởng thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay.
Tình huống này sẽ kéo theo sự đình trệ trong hoạt động thương mại toàn cầu từ nửa cuối năm, đồng thời làm giảm niềm tin thị trường và gia tăng bất ổn trong hệ thống tài chính.
Ngày 9.6, Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô London (Anh), đánh dấu cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại song phương kể từ sau thỏa thuận tạm thời đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.
Giới đầu tư quốc tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của vòng đàm phán London, trong bối cảnh thị trường tài chính có dấu hiệu hồi phục nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại toàn cầu.