Quảng Ngãi: Yêu cầu đưa giải ngân vào KPI, gắn trách nhiệm người đứng đầu

NHƯ ĐỒNG

VHO - Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân đầu tư công, siết trách nhiệm người đứng đầu, quyết tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng ngay từ quý II.

Quảng Ngãi: Yêu cầu đưa giải ngân vào KPI, gắn trách nhiệm người đứng đầu - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Ngày 9.4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I.2026. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 62 điểm cầu cấp xã, phường, đặc khu, với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.300 tỉ đồng, tổng kế hoạch vốn do địa phương giao đạt hơn 7.368 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả giải ngân trong quý I còn thấp, mới đạt hơn 523 tỉ đồng, tương ứng 7,2% kế hoạch Trung ương giao và 7,4% kế hoạch địa phương giao.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng, tận dụng “thời điểm vàng” để bứt tốc hạ tầng giao thông

Tăng tốc giải phóng mặt bằng, tận dụng “thời điểm vàng” để bứt tốc hạ tầng giao thông

VHO – Trong bối cảnh hàng loạt dự án giao thông trọng điểm bước vào giai đoạn thi công then chốt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng – yếu tố đang được xác định là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Chỉ thị số 05/CT-UBND được ban hành với trọng tâm khắc phục các tồn tại kéo dài trong quản lý dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đồng thời, Kế hoạch số 33/KH-UBND đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh đã thành lập hai tổ công tác chuyên trách nhằm theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn theo từng khu vực, chủ đầu tư. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng tăng cường kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Quảng Ngãi: Yêu cầu đưa giải ngân vào KPI, gắn trách nhiệm người đứng đầu - ảnh 3
Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết quý I

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã chỉ ra nhiều điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, trong đó nổi bật là khó khăn trong giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng và năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư. Các đơn vị đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tiến độ trong quý II và các tháng tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh yêu cầu xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đưa chỉ tiêu giải ngân vào hệ thống đánh giá KPI, gắn với trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Quảng Ngãi: Yêu cầu đưa giải ngân vào KPI, gắn trách nhiệm người đứng đầu - ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, yêu cầu các đơn vị không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được tập trung tháo gỡ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ triển khai dự án.

Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng, xăng dầu biến động, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi thị trường, làm việc chặt chẽ với nhà thầu thi công và cung ứng vật tư để điều chỉnh phương án phù hợp, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đến hết quý II.2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phải đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước, qua đó tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đã đề ra.