Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương lực lượng Công an xử lý nhiều vụ án vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn

TÙNG QUANG

VHO - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 364/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương lực lượng Công an xử lý nhiều vụ án vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn - ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan với số lượng lớn. Ảnh: CACC

6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 67.685 vụ việc vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 67.685 vụ việc vi phạm (tăng 36,15% so với cùng kỳ năm 2025); tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 9.647,747 tỉ đồng (tăng 49,36% so với cùng kỳ); khởi tố 1.512 vụ án, 2.570 đối tượng. Trong đó, biểu dương lực lượng Công an đã phát hiện, khởi tố, xử lý nhiều vụ án, vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn.

Kết quả trên đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tăng cường răn đe, góp phần củng cố sản xuất - kinh doanh lành mạnh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; củng cố mạnh mẽ lòng tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; được dư luận, cộng đồng doanh nghiệp cũng như các đối tác quốc tế đồng tình, ủng hộ.

Để nâng cao hiệu quả công tác năm 2026 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành) tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Tuyên truyền những nguy hại, ảnh hưởng xấu của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các bộ, ngành, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tập trung sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Hải quan, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Sở hữu trí tuệ…; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Bộ Công Thương và Bộ Công an khẩn trương phối hợp xây dựng dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa; tăng cường kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin; triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ doanh nghiệp, nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ; giáo dục cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam tăng cường vận động, phổ biến pháp luật, tuyên truyền những nguy hại, ảnh hưởng xấu của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo để nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền; bên cạnh đó phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và cơ quan báo chí.