Lao động tay nghề cao ở Hàn Quốc lương trên 2.000 USD
VHO - Một cuộc khảo sát do Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố, hơn một nửa lao động nước ngoài tại Hàn Quốc có visa chuyên nghiệp (E-1 đến E-7) kiếm ít nhất 3 triệu won (khoảng 2.000 USD) mỗi tháng.

Theo khảo sát của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, trong số những người lao động chuyên nghiệp bao gồm giáo sư (E-1), giáo viên ngoại ngữ (E-2), nhà nghiên cứu (E-3), chuyên gia công nghệ (E-4), chuyên gia có giấy phép hành nghề (E-5), nghệ sĩ và người biểu diễn (E-6) và người lao động hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù (E-7).
Trong số họ, 50,2% có thu nhập từ 2–3 triệu won/tháng và khoảng 36,9% kiếm trên 3 triệu won. Trong khi đó, 68,9% lao động không chuyên nghiệp (visa E-9) có thu nhập từ 2 triệu đến dưới 3 triệu won mỗi tháng.
Cuộc khảo sát cũng xem xét số giờ làm việc. Trong số toàn bộ lao động nước ngoài, 58,1% cho biết họ làm việc từ 40 đến 50 giờ mỗi tuần. 17,8% khác làm việc từ 50 đến 60 giờ, và 8,7% cho biết làm việc 60 giờ trở lên. Tất cả điều này cho thấy thời gian làm việc dài vẫn là điều phổ biến đối với nhiều lao động nhập cư.
Về thời gian làm việc, 58,1% lao động nước ngoài làm 40–50 giờ/tuần; 17,8% khác làm việc từ 50–60 giờ và 8,7% cho biết làm việc 60 giờ trở lên. Tất cả điều này cho thấy thời gian làm việc dài vẫn là điều phổ biến đối với nhiều lao động nhập cư.
Dù vậy, mức độ hài lòng với công việc khá cao, 68,7% lao động nước ngoài cho biết hài lòng với công việc hiện tại, riêng nhóm visa E-9 chỉ đạt 77%. Còn chỉ có 10,8% cho biết muốn thay đổi việc.

RSS