Kiên Giang tháo gỡ khó khăn tiêu thụ lúa cho nông dân

VHO- Hiện nay, nông dân Kiên Giang đang vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Tuy nhiên, nông dân rất lo lắng vì năm nay năng suất lúa giảm hơn so với mọi năm mà giá lúa cũng đang sụt giảm mạnh, thương lái không thu mua. Các ban ngành năng đã và đang tìm cách tháo gỡ khó khăn tiêu thụ lúa cho người nông dân.

Kiên Giang tháo gỡ khó khăn tiêu thụ lúa cho nông dân - Anh 1

Nông dân huyện Châu Thành đang phơi lúa chờ thương lái đến mua

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, lúa IR 50404 có giá từ 4.100 – 4.300 đồng/kg, jasmine 4.700 – 4.800 đồng/kg, riêng lúa Đài thơm có nơi thương lái không thu mua. Giá lúa xuống rất thấp, thấp hơn năm ngoái từ 500 đồng đến hơn 1.000 đồng/kg khiến người dân rất hoang mang.

Trước thực tế đó Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp đã phối hợp với Công ty xuất nhập khẩu Yến Đăng, là doanh nghiệp ở địa bàn cam kết thu mua toàn bộ diện tích lúa cho người dân trong huyện, không hạn chế số lượng và giống lúa, kể cả giống lúa Jasmine 85, Đài thơm 8, Đài Thơm với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường, để tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Bà Phan Kim Loan, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hiệp cho biết; 4.000 ha được doanh nghiệp ký bao tiêu từ đầu vụ với giá 5.200 đồng/kg, hiện nay các doanh nghiệp này vẫn đang thực hiện tốt theo hợp đồng đã ký kết. Diện tích khoảng 27.000 ha còn lại Công ty xuất nhập khẩu Yến Đăng sẽ thu mua theo giá thị trường hiện nay.

Bà Phan Kim Loan cho biết thêm; Phòng Nông nghiệp đã thông báo tới các thị trấn, tới tận hộ dân, thông báo trên đài là những nơi nào chưa có thương lái thu mua thì liên hệ với Phòng Nông nghiệp, Phòng sẽ mời doanh nghiệp xuống coi lúa, đặt cọc mua tại ruộng cho người dân, không để tồn đọng lúa trong nhà. 

Kiên Giang tháo gỡ khó khăn tiêu thụ lúa cho nông dân - Anh 2

Cánh đồng lúa chín ở Kiên Giang vào mùa thu hoạch

Còn tại huyện Giồng Riềng, mấy ngày nay giá lúa đã nhích nhẹ lên từ 100 – 150 đồng/kg. Năm nay do lúa thị trường đầu vụ rất có giá nên người dân không chịu ký bao tiêu với doanh nghiệp.

Ông Trần Ngọc khải, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Giồng Riềng cho biết; Tuy giá lúa xuống rất thấp nhưng trên địa bàn đều có thương lái đến thu mua, không có tình trạng lúa hàng hoá bị tồn ứ trong dân.

Hiện nay huyện đang bước vào thu hoạch rộ nên để ngăn chặn tình trạng o ép giá, phòng sẽ chủ động mời các doanh nghiệp thu mua lúa đến địa bàn để họp bàn tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho người nông dân và tìm tiếng nói chung để hợp tác vụ tiếp theo, tránh tình trạng tương tự như hiện nay.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện nay, cả tỉnh đã thu hoạch được khoảng 50.000/289.000 ha. Năm nay có khoảng 15 doanh nghiệp tham gia bao tiêu khoảng 20% diện tích.

Kiên Giang tháo gỡ khó khăn tiêu thụ lúa cho nông dân - Anh 3

Nông dân thu hoạch lúa xong chờ thương lái đến mua

Theo ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, cho biết; Một số doanh nghiệp không bao tiêu đầu tư toàn bộ mà chỉ ký hợp đồng đặt cọc 500.000 đồng – 1 triệu đồng/ha để thu mua lúa với dân nên cả chính quyền lẫn người dân lo ngại những doanh nghiệp này sẽ bỏ cọc. Về phía ngành chủ yếu rà soát lại các hợp đồng đã ký, xem hướng của doanh nghiệp như thế nào vì giá tuột xuống quá thấp thì cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận, hoạt động của doanh nghiệp, sẽ tính toán lại giá cho phù hợp. Những doanh nghiệp nào khó khăn về vốn thì tỉnh sẽ tìm cách để hỗ trợ.

THẾ HẠNH
 

Ý kiến bạn đọc