Kiên Giang: Rớt giá khiến nông dân trồng chuối U Minh Thượng thua lỗ nặng

VHO- Khi mà Tết đang về thì người nông dân trồng chuối tại một số địa phương của huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang hiện đang phải đối mặt với đợt chuối rớt giá dài nhất trong vòng nhiều năm qua. Hiện tại giá chuối giảm chỉ còn 2.000 đồng/nải.

Kiên Giang: Rớt giá khiến nông dân trồng chuối U Minh Thượng thua lỗ nặng - Anh 1

Chuối U Minh Thượng được tiêu thụ chủ yếu đi TP. Hồ Chí Minh và 1 số tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Gia đình ông Phan Văn Khởi, ngụ tại ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng có 4 công đất trồng chuối. Bình quân hàng tháng ông thu hoạch từ 500 đến 700 nải để bán cho thương lái. Nếu như những năm trước, giá chuối thấp nhất cũng ở mức 3000 – 4000 đồng/ nải, thì năm nay giá chuối giảm chỉ còn 2.500 đồng/ nải nếu gia đình tự bỏ công đốn. Nếu nhờ thương lái, giá bị ép xuống thấp hơn chỉ 2.000 đồng/ nải. Theo ông Khởi đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Ông Phạm Văn Sỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng cho biết thêm, những năm trước giá chuối thường chỉ giảm vào khoảng tháng 6 đến tháng 7, thì nay giá chuối đã liên tục giảm ở mức 4000 đồng xuống 2000 đồng kể từ đầu tháng 5 năm 2018, khiến cho không ít hộ nông dân gặp khó khăn. Với mức giá này, người trồng chuối bán 100 nải thu nhập cũng chưa đến 300 ngàn đồng. 

Chị Lê Thị Tuyết - Chủ vựa chuối Út Nhung, huyện U Minh Thượng thông tin thêm, sở dĩ giá chuối giảm mạnh là do các tỉnh khác chuối cũng đang được trồng phổ biến, có thể cho thu hoạch thường xuyên, nguồn cung vào thị trường quá nhiều. Thêm vào đó, chuối U Minh Thượng bị ảnh hưởng của mưa bão và thời tiết thất thường nên chất lượng và độ đẹp mắt không bằng so với những vùng khác.

Kiên Giang: Rớt giá khiến nông dân trồng chuối U Minh Thượng thua lỗ nặng - Anh 2

Những nải chuối bị cho là xấu, bỏ lại được nông dân tận dụng làm thức ăn cho gà.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, thương lái cũng chỉ chọn mua những nải chuối có độ chín đều và đẹp mắt. Tình trạng chuối không đạt chất lượng bị thương lái cắt bỏ lại ngay tại chỗ thu mua ngày càng nhiều. Những nải chuối này sẽ được người dân vứt trực tiếp xuống sông hoặc tận dụng cho gà ăn.

Toàn huyện U Minh Thượng hiện có gần 1.600 ha diện tích đất trồng chuối, tập trung nhiều ở 2 xã An Minh Bắc và Minh Thuận. Diện tích này trong năm 2018 đã giảm khoảng 300 đến 400 ha. Nguyên nhân là do giá chuối thấp, khiến nông dân lỗ nặng. Buộc phải chuyển qua trồng những loại cây khác.

THẾ HẠNH

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc