Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hứa hẹn bùng nổ sức mua dịp Tết
VHO - Chiều nay 1.2, không khí tại khu vực tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Các đơn vị thi công đang dồn toàn lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc vào sáng mai.

Tại khu vực trung tâm, hệ thống khung gian hàng, điện chiếu sáng, âm thanh và sân khấu chính đã cơ bản hoàn tất.
Ban Tổ chức cho biết đã triển khai thi công theo phương án “cuốn chiếu” để vừa đảm bảo tiến độ theo từng giờ, vừa giữ vững chất lượng và an toàn.
Đặc biệt, khu sân khấu chính với hệ thống màn hình LED hiện đại đã vận hành thử, song song với các chương trình nghệ thuật đang được tập dượt kịch bản kĩ lưỡng.


Không gian trưng bày được phân chia khoa học thành các khu vực riêng biệt như: “Xuân Thịnh Vượng” của Bộ Công Thương với sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn; “Nông sản Việt – Lan tỏa sắc xuân” của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; khu vực “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương”.
Tại đây, các đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đang nhanh chóng được “lấp đầy”, hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc thị giác hấp dẫn cho khách tham quan.
Góp mặt tại hội chợ với sự chuẩn bị công phu, tỉnh An Giang mang đến khoảng 10 tấn hàng hóa từ 20 doanh nghiệp tiêu biểu.


Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, đến chiều 1.2, công tác trưng bày tại gian hàng thương mại và du lịch của tỉnh đã đạt trên 90%.
Với các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, nước mắm, mật ong và sản phẩm OCOP, An Giang kì vọng đây là cơ hội vàng để tiếp cận thị trường phía Bắc và các đối tác nước ngoài, tạo đà cho việc tổ chức sự kiện IBET 2027 tại Phú Quốc.
Cùng chung khí thế đó, các doanh nghiệp từ Đất Mũi Cà Mau cũng đã sẵn sàng. Bà Dương Kiều Lam, đại diện Công ty TNHH Lam Dương, chia sẻ doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng lớn tôm khô và các sản phẩm chế biến từ tôm để phục vụ xuyên suốt 12 ngày hội chợ.


Dựa trên kinh nghiệm từ Hội chợ Mùa Thu 2025, bà Lam dự báo doanh số kì này có thể tăng 20 – 30% nhờ sức mua cận Tết tăng cao.
Dù khối lượng hàng hóa lớn và khoảng cách địa lí xa, nhưng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Sở Công Thương trong khâu vận chuyển bằng cả đường bộ và đường hàng không, các gian hàng của Cà Mau đã định hình bài bản và sẵn sàng đón khách.
Hội chợ lần này không chỉ thu hút các doanh nghiệp lớn mà còn là sân chơi cho các đơn vị khởi nghiệp.
Bà Trần Thúy Hằng, chủ một cơ sở sản xuất yến sào và hải sản tại Cà Mau, dù chưa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh nhưng vẫn tự tin cân đối chi phí để tham gia.
Bà Trần Thúy Hằng khẳng định, việc đầu tư cho uy tín và thương hiệu tại một hội chợ được tổ chức bài bản như thế này là hướng đi đúng đắn để đưa sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng tới tay người tiêu dùng.


Cùng chung kì vọng về sức mua, đại diện Công ty TNHH Yến sào An Giang cho biết, đã mang ra Hà Nội hơn chục thùng sản phẩm yến sào cao cấp.
Với doanh thu hơn 300 triệu đồng từ kì hội chợ trước, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu sẽ tăng gấp đôi trong dịp Tết này.
"Có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu" là mục tiêu mà doanh nghiệp hướng tới khi nhận thấy nhu cầu quà biếu tại thị trường phía Bắc đang tăng rất mạnh.
Đến thời điểm này, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã đưa công tác chuẩn bị của Hội chợ Mùa Xuân 2026 đi đúng lộ trình.
Với sự sàng lọc khắt khe về chất lượng sản phẩm cùng quy mô tổ chức chuyên nghiệp, hội chợ không chỉ là nơi mua sắm thuần túy mà còn là nhịp cầu quan trọng để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khẳng định giá trị nông sản và sản vật Việt trong niềm tin của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

RSS