Hải Phòng: Vải thiều Thanh Hà bắt đầu vào vụ - thị trường hàng khan hiếm, được giá bán

VĨNH QUÂN

VHO - Do thời tiết khá khắc nghiệt, nắng nóng đến sớm ít lạnh nên vải thiều Thanh Hà, Hải Phòng năm nay không được mùa. Nhưng bù lại người dân bán hàng với giá khá cao, dao động từ 70.000 – 100.000đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Thanh Hà, tính đến hết năm 2025, toàn xã có 17 vùng sản xuất vải đã được cấp 60 mã số vùng trồng xuất khẩu.

Trong đó: 17 mã xuất khẩu đi Trung Quốc; 13 mã xuất khẩu đi Úc; 10 mã xuất khẩu Nhật Bản; 12 mã xuất khẩu Hoa Kỳ; 8 mã xuất khẩu đi Thái Lan.

Hải Phòng: Vải thiều Thanh Hà bắt đầu vào vụ - thị trường hàng khan hiếm, được giá bán - ảnh 1

Thời điểm hiện tại, vải thiều đang bắt đầu vào chính vụ. Diện tích vải toàn xã 938,4 ha vải, trong đó vải sớm 456 ha nhưng tỉ lệ thu hoạch chỉ đạt 40% so với năm 2025. Ước tính năm 2026 toàn xã thu hoạch khoảng 5.500 tấn quả.

Theo ông Bùi Văn Mạnh – chủ một vườn vải tại thôn Xuân An, xã Thanh Hà cho biết; năm nay quả vải mất mùa nhưng giá bán lại khá cao. Giá mỗi kg dao động từ 70.000đ – 100.000đồng/kg.

Đối với những vườn vải quả đẹp, mã lụa, cùi dày có màu trắng ngà, hạt nhỏ bắt mắt được nhiều thương lái đặt mua từ trước đó nhất là những vườn vải đạt tiêu chuẩn GAP được thu mua để xuất khẩu đi thị trường các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, New Zealand…

Theo ông Phạm Khắc Tuyên – Trưởng phòng kinh tế xã Thanh Hà thông tin trên địa bàn diện tích vải được công nhận đạt tiêu chuẩn GAP và GlobalGAP đạt hơn 250 ha, quy hoạch thành các vùng tập trung và được chia ra thành 17 tổ sản xuất khác nhau.

Với sự khác biệt về khí hậu, thổ nhưỡng, đặc sản vải thiều Thanh Hà nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn vươn xa đến thị trường quốc tế.

Niên vụ vải năm 2025-2026, vải thiều Thanh Hà được đánh giá là một năm không được mùa so nhưng điều đáng mừng cho bà con giá thành đắt gấp vài lần so với năm ngoái nên bà con cũng rất phấn khởi.

Hải Phòng: Vải thiều Thanh Hà bắt đầu vào vụ - thị trường hàng khan hiếm, được giá bán - ảnh 2

Để trồng được ra được quả vải thiều ngon đến với người tiêu dùng cũng như xuất khẩu đi thị trường các nước khó tính thì các chủ vườn phải tuân theo các quy định sản xuất vải thiều đảm bảo vệ sinh thực phẩm theo quy trình VietGAP, GlobalGAP; sản xuất, chăm sóc, phòng trừ theo quy định đảm bảo…

Đặc biệt một số năm qua xã Thanh Hà rất chú trọng đến việc quảng bá sản phẩm bằng các hình thức rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, nhân dân mọi miền tổ quốc biết đến loại đặc sản này.

Các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, phối hợp với các trung tâm thương mại, siêu thị tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp để kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, địa phương tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch sinh thái miệt vườn khi vào vụ thu hoạch sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương; có kế hoạch, định hướng dài hạn trong việc đầu tư xây dựng, quy hoạch vùng sản xuất, thâm canh cây trái đặc sản phục vụ du lịch theo hướng du lịch sinh thái miệt vườn, trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm cây trồng là thế mạnh của xã.

Đến nay, vải thiều Thanh Hà đã được chứng nhận “chỉ dẫn địa lý” và nhiều danh hiệu uy tín khác như: “Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng” và là đặc sản “Tinh hoa đặc sản 3 miền”, giải thưởng “Thương hiệu vàng”, chứng nhận “Thương hiệu Thực phẩm an toàn tin dùng”, top 10 Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng do Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bình chọn.

Đây cũng là những tín hiệu đáng mừng cho người dân trồng vải – loại quả từ lâu đã trở thành đặc sản của vùng trồng Thanh Hà.