Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La

SƠN THÙY

VHO - Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La ở xã Đan Điền (TP. Huế) là mô hình tiêu biểu trong Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La - ảnh 1
Nghề đan mây tre Bao La (xã Đan Điền, TP. Huế) tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động nông thôn. Ảnh: V.D

Hợp tác xã (HTX) Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La ở xã Quảng Phú cũ - nay là xã Đan Điền, được thành lập từ năm 2007 với nhiệm vụ duy trì và phát triển nghề đan lát truyền thống của địa phương. Năm 2009, HTX chuyển sang sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Võ Văn Dinh, Giám đốc HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La, thông tin: Hiện nay, HTX thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 140 lao động, kể cả làm việc tập trung và làm tại hộ gia đình. Thu nhập hàng ngày của lao động tăng hơn nhiều so với trước, năm 2024 đạt bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng, nâng cao đời sống cho thành viên HTX.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới do Trung ương, TP. Huế và các cấp  phát động, HTX đã xác định đây là chủ trương đúng đắn hợp lòng dân và đã tích cực tham gia. Chương trình cũng được bà con thành viên HTX hăng hái hưởng ứng, thực hiện một cách có hiệu quả.

Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La - ảnh 2
HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La không ngừng sáng tạo mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường

Những năm qua, HTX góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương,... Qua đó, đóng góp vào các tiêu chí như: thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất,.... trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Giai đoạn từ năm 2020 - 2024, doanh thu của HTX đạt trung bình khoảng 5 tỉ đồng/năm.

Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La - ảnh 3
Sản phẩm của HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La được trang trí, trưng bày tại các kỳ Festival nghề truyền thống Huế. Ảnh: S.THÙY

HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La không ngừng phát triển mẫu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện đã có trên 500 mẫu khác nhau, đa dạng và có giá trị phù hợp với nhiều dòng khách hàng từ gia đình đến nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, trường học, các sản phẩm quà lưu niệm phục vụ khách du lịch…

Trong đó, bộ sản phẩm gồm rổ, rá, lồng đèn trang trí (đèn lục giác) đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao và đang được đề nghị xét công nhận 5 sao.

Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La - ảnh 4
Du khách tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La

“Hiện các sản phẩm rổ, rá được khách ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản…  rất ưa chuộng và có nhu cầu lớn. Sản phẩm làm ra ngày càng nhiều nhưng vẫn giữ chất lượng tốt, sắc sảo nên qua các hội chợ triển lãm đều được các khách hàng đánh giá cao và có thêm nhiều đơn đặt hàng”, ông Võ Văn Dinh thông tin.

HTX đã có 2 nghệ nhận được UBND TP. Huế công nhận và hàng năm đều tổ chức những lớp đào tạo nghề để phát triển thêm tay nghề, thu hút thêm nhân lực cho HTX, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi.

Công tác xúc tiến thương mại cũng được tổ chức bài bản, có trang website của HTX, các kênh mạng xã hội… đã quảng bá sản phẩm thông qua các video ngắn. Đồng thời, HTX cũng tham gia xúc tiến thương mại của các đơn vị, ban ngành trên địa bàn TP. Huế tổ chức, được đánh giá cao và tạo dựng thương hiệu bền vững.

Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La - ảnh 5
HTX hiện có 2 nghệ nhân đã được UBND TP. Huế công nhận và không ngừng đào tạo, truyền nghề. Ảnh: V.D

HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La cũng phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương trong việc xây dựng mô hình làng nghề xanh - sạch - đẹp. Những năm qua, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, HTX đã đầu tư thêm trong việc làm đường, cải tạo nhà xưởng, xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe, nhà để máy, nâng cấp mặt bằng và chỉnh trang khuôn viên…

Đây là nỗ lực lớn và là định hướng phát triển của HTX trong thời gian tới là gắn sản xuất với hoạt động tham quan trải nghiệm làng nghề truyền thống, góp phần tăng thêm thu nhập cho thành viên HTX. Năm 2023 UBND TP. Huế đã công nhận HTX Mây tre đan Bao La là điểm du lịch…

Giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập từ mô hình HTX Mây tre đan Bao La - ảnh 6
Những sản phẩm của HTX phục vụ trang trí tại các cơ sở dịch vụ như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn...

Những kết quả của HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La trong những năm qua đã góp phần vào xây dựng xã Quảng Phú (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt là truyền nghề và giữ nghề đan lát truyền thống của địa phương cho các thế hệ mai sau.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1989/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho HTX Sản xuất dịch vụ Mây tre đan Bao La vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.