Giá nông sản hôm nay 14.8.2025: Cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu neo giá cao ổn định
VHO - Sáng 14.8.2025, giá cà phê trong nước tiếp tục lập đỉnh mới, hồ tiêu duy trì mức cao kỷ lục, trong khi lúa gạo ổn định, hỗ trợ xuất khẩu vững mạnh.
Thị trường nông sản sáng nay ghi nhận diễn biến tích cực ở hầu hết các mặt hàng chủ lực. Giá cà phê tăng mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên, hồ tiêu giữ vững vùng giá cao nhất nhiều tháng qua, còn lúa gạo tiếp tục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ và xuất khẩu.

Cà phê bật lên ngưỡng mới: 107.300 – 108.200 đồng/kg
Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô tiếp tục tăng từ 700–800 đồng/kg so với hôm qua. Mức giá hiện phổ biến từ 107.300 đến 108.200 đồng/kg, trong đó Đắk Nông dẫn đầu ở mức 108.200 đồng/kg, Đắk Lắk 108.000 đồng/kg, Gia Lai 107.800 đồng/kg, và Lâm Đồng 107.300 đồng/kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều tháng qua.
Hồ tiêu ổn định vùng giá cao: 140.000 – 142.000 đồng/kg
Giá hồ tiêu trong nước sáng nay tiếp tục duy trì ở mức cao, không có biến động so với phiên trước. Các vùng trọng điểm như Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt 142.000 đồng/kg; trong khi Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu phổ biến quanh 140.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Việt Nam xuất khẩu vẫn giữ vững, phản ánh nhu cầu bền vững từ thị trường nướcngoaì.
Lúa gạo vẫn vững vàng, chưa có chuyển biến mới
Hiện chưa có báo cáo mới về giá lúa gạo trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, xu hướng gần đây cho thấy mặt hàng này vẫn giữ ổn định, không có biến động lớn. Điều này góp phần duy trì khả năng cạnh tranh xuất khẩu của nông sản Việt Nam.
Nhìn chung
Cà phê tiếp đà tăng mạnh, đạt ngưỡng chưa từng có trong nhiều tháng qua — tín hiệu lạc quan cho người trồng và thị trường xuất khẩu.
Hồ tiêu tiếp tục neo ở mức cao, cho thấy cung thiếu hụt trong khi nhu cầu ổn định.
Lúa gạo giữ trạng thái cân bằng, chưa có biến động mạnh làm thay đổi tình hình thị trường.
Lưu ý: Thông tin mamg tính chất tham khảo có thể thay đổi theo diễn biến thị trường.