Gia Lai: Nhiều doanh nghiệp “tố” Công ty Đấu giá “đánh trượt” hồ sơ thiếu khách quan

NGỌC HOÀ

VHO - Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai bày tỏ bức xúc, làm đơn gửi cơ quan chức năng vì cho rằng Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – CN TP. Hồ Chí Minh (đơn vị tổ chức đấu giá) cố tình “đánh trượt” hồ sơ tham gia đấu thầu của họ “thiếu khách quan” liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 mỏ đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường sắp diễn ra.

Gia Lai: Nhiều doanh nghiệp “tố” Công ty Đấu giá “đánh trượt” hồ sơ thiếu khách quan - ảnh 1
Đơn kiến nghị của Công ty TNHH MTV Tiến Lên Gia Lai

Ngày 15.3, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện Gia Lai gồm: Công ty TNHH - MTV Thảo Minh, Ayun Pa (địa chỉ số 4 Nguyễn Viết Xuân, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa); Công ty TNHH - MTV Tiến Lên Gia Lai (tổ dân phố 3 thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ); 

Công ty TNHH - MTV Đại Nguyên Sang (tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ); Công ty TNHH - MTV Thịnh Thới (189 Nguyễn Chí Thanh, Phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai vào cuộc xác minh, làm rõ lý do bị đánh trượt hồ sơ tham gia đấu giá của mình.

Theo đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hữu Lên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến Lên Gia Lai, căn cứ thông báo mời tham gia đấu giá số 23/2025/TB-DGNAP-CNTPHCM ngày 10.2.2025 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú –  chi nhánh TP. HCM (địa chỉ: phường 17,quận Gò vấp TP.HCM) về việc tổ chức đấu giá, quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chúng tôi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời hạn và đủ danh mục như nội dung hồ sơ mời tham gia đấu giá trên.

Ngày 13.3.2025, chúng tôi nhận được kết quả đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú – CN TP Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung loại hồ sơ tham gia đấu giá của một số tổ chức, trong đó có Công ty chúng tôi với lý do:

“Bản cam kết thực hiện dự án không có chữ ký của người lập, không đảm bảo theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014”.

Ông Lên cho rằng, theo thông báo mời tham gia đấu giá (số 23/2025/TB-ĐGNAP-CNTPHCM ngày 10.2.2025) của Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú, Quy chế nêu rõ: “Hồ sơ tham gia đấu giá phải được đóng thành quyển, sắp xếp theo đúng thứ tự và có chữ ký, con dấu của người tham gia đấu giá”.

Dựa trên quy định này, ông Lên khẳng định đã ký tên, đóng dấu đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, trung tâm đấu giá vẫn loại hồ sơ của ông, khiến ông cho rằng quyết định này thiếu khách quan và không công bằng.

Gia Lai: Nhiều doanh nghiệp “tố” Công ty Đấu giá “đánh trượt” hồ sơ thiếu khách quan - ảnh 2
Ông Nguyễn Hữu Lên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến Lên Gia Lai cho rằng, bản cam kết thực hiện dự án là do ông lập, ông là người đại diện pháp luật của công ty và đã ký, đóng dấu nhưng đơn vị tổ chức đấu giá "đánh trượt" vì không ký vào chỗ "người lập" là không thoả đáng

“Bản cam kết thực hiện dự án có chữ ký của chủ doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật; thiếu chữ ký của người lập bản cam kết, thực tế bản cam kết này do chính chủ doanh nghiệp lập.

Nếu có sai sót về hình thức trình bày, công ty mong muốn được xem xét và tạo điều kiện chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định. Việc loại hồ sơ tham gia đấu giá vì lý do trên là chưa thực sự khách quan, vì đây không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực hiện dự án của doanh nghiệp.

Do đó, chúng tôi kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét lại việc loại hồ sơ của Công ty chúng tôi, tạo điều kiện để Công ty có thể tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật”, ông Lên bày tỏ.

Ông Võ Văn Thới, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thịnh Thới bày tỏ bức xúc về việc hồ sơ tham gia đấu giá của công ty bị loại. Ông Thới cho biết, công ty đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định.

“Chính tôi, với tư cách giám đốc, đã trực tiếp làm hồ sơ và ký tên, đóng dấu vào bản cam kết. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đấu giá vẫn loại hồ sơ của công ty với lý do thiếu chữ ký của người lập hồ sơ là không chính đáng.

Đấu giá công khai với sự tham gia của nhiều tổ chức sẽ mang lại lợi ích cho Nhà nước. Vì vậy, ông mong các cơ quan chức năng tỉnh xem xét lại toàn bộ hồ sơ của các đơn vị tham gia để đảm bảo tính khách quan, công bằng”, ông Thới kiến nghị.

Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Nguyên Sang cho biết thêm, ngày 13.3, sau khi đơn vị nhận được thông báo từ Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú về việc hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá với lý do không thuyết phục.

Chiều cùng ngày, ông Nguyên đã đến chi nhánh của trung tâm đấu giá tại địa chỉ số 36B Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) để nộp đơn khiếu nại, nhưng không có ai làm việc. Ông cũng nhiều lần liên hệ qua số điện thoại, nhưng nhân viên chỉ trả lời vòng vo, không tiếp nhận đơn khiếu nại.

Gia Lai: Nhiều doanh nghiệp “tố” Công ty Đấu giá “đánh trượt” hồ sơ thiếu khách quan - ảnh 3
Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

Trước đó, Sở TNMT tỉnh Gia Lai (nay là Sở NN&MT) có thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 29.11.2024 của UBND tỉnh Gia Lai.

Các mỏ đất này nằm ở địa bàn các huyện: Kbang, Kông Chro, Ia Grai và Thị xã Ayunpa.

Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nghề khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản là Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 4VP-C+D+F, 238-240-242 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.