Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh của Lào

PHAN HIẾU - NGỌC HÒA

VHO - Sáng 29.3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia La và 4 tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026 – 2030.

Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh của Lào - ảnh 1
UBND tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác phát triển với các tỉnh Nam Lào

Hợp tác sâu rộng

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh sáp nhập tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, trên cơ sở chủ trương đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Lào, tiếp tục kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai bên, đồng thời nhằm đánh giá kết quả các Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết.

Sự kiện Hội nghị ký kết hợp tác lần này sẽ là tiền đề quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các cấp, ngành, địa phương của hai bên tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Báo cáo kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh Bình Định (trước đây) và chính quyền các tỉnh Áttapư, Chămpasắc, Salavan, Sêkông đã ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 vào ngày 30.3.2023 tại TP. Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai (cũ) ký kết Bản ghi nhớ với Chính quyền tỉnh Chămpasắc giai đoạn 2021 - 2025 vào ngày 28.3.2022 tại TP. Pleiku; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 với Chính quyền tỉnh Áttapư tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Các hoạt động hợp tác về thương mại, đầu tư luôn được chú trọng. Tỉnh Gia Lai luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sang đầu tư, kinh doanh tại Lào. Đến nay, địa phương có 15 doanh nghiệp đầu tư tại các tỉnh Nam Lào (3 doanh nghiệp của tỉnh Bình Định trước đây và 12 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai trước sáp nhập) với tổng vốn đầu tư hơn 595,3 triệu USD, chủ yếu là trồng cao su, cây lấy gỗ, chuối, dịch vụ...

Theo đánh giá, các hoạt động hợp tác được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết, thể hiện rõ sự gắn kết, thủy chung, son sắt giữa hai bên. Tổng kinh phí thực hiện hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 gần 116 tỉ đồng, trong đó phần lớn là kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình hữu nghị (60 tỉ đồng) và kinh phí cấp học bổng cho sinh viên các tỉnh Nam Lào (khoảng 26 tỉ đồng).

Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh của Lào - ảnh 2
Đại diện chính quyền tỉnh Áttapư trao giấy phép gia hạn Biên bản ghi nhớ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Lịch cũng cho rằng, đại dịch Covid-19 bùng phát kéo dài tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào, đã gây khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn.

Ngoài ra, nhìn nhận khách quan, sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, ngôn ngữ, tập quán văn hóa và hệ thống pháp luật giữa hai nước cũng làm cho quá trình triển khai hợp tác trên một số lĩnh vực còn chậm, thiếu tính đồng bộ; công tác phối hợp giữa các sở, ngành có lúc, có việc còn chậm, chưa kịp thời.

Cam kết hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc tỉnh Nam Lào đã thông tin về quá trình triển khai trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới. 

Ông Sombun Huongvongsa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Chămpasắc cho biết: Mối quan hệ hợp tác với tỉnh Gia Lai thời gian qua nổi bật ở 4 lĩnh vực là trao đổi đoàn công tác, hỗ trợ học bổng, y tế và đào tạo nhân lực; trong đó điểm nhấn là dự án đầu tư xí nghiệp chế biến sản phẩm dược.

Đồng thời, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sang đầu tư, hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp – thế mạnh của tỉnh, đây cũng là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Phosi Kesiphandon, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan cho rằng hai bên cần quan tâm triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực tại mỗi địa phương; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Lào và Việt Nam.

Tiếp đó, ông Bunthạvi Nakhonsit, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sêkong đề nghị, trong thời gian tới tỉnh Gia Lai giới thiệu các doanh nghiệp địa phương đầu tư vào các lĩnh vực trồng mía, cao su, cà phê; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là từ Gia Lai, quan tâm khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Sêkong.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định: “Hiện có rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai mong muốn đầu tư sang Lào. Trước đề xuất của đại diện chính quyền tỉnh Salavan, tỉnh sẽ giao các sở, ngành rà soát lại các biên bản ghi nhớ, cũng như các dự án mà doanh nghiệp đã đầu tư để có điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, địa phương cũng sẽ chuẩn bị chu đáo cho các chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy sang thăm các địa phương của Lào trong thời gian tới”.

Đối với công tác đào tạo sinh viên, ông Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh Gia Lai sẽ tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Lào theo học, sẵn sàng tăng thêm suất học bổng nếu các địa phương có đề xuất ngoài nội dung đã ký kết. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các địa phương cần lựa chọn cán bộ, học sinh tham gia đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nâng mức hỗ trợ đối với các trường hợp đặc biệt. Nếu làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, việc doanh nghiệp sang đầu tư sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Về đề nghị giới thiệu nhà đầu tư và phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh sẽ tạo điều kiện hỗ trợ. Từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các địa phương phía Lào cung cấp thông tin cụ thể về nhu cầu, định hướng thu hút đầu tư để tỉnh nghiên cứu, kết nối và giới thiệu đến các doanh nghiệp phù hợp.

Gia Lai ký kết hợp tác với các tỉnh của Lào - ảnh 3
Toàn cảnh Hội nghị ký kết

“Chủ trương của lãnh đạo tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung là tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Chúng tôi rất mong muốn các bạn tạo điều kiện về quỹ đất, hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn để có thể mời gọi doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, gắn với chế biến sâu. Khi đó, cả hai nước đều được hưởng lợi, đặc biệt là người dân”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn các cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm.

Bên cạnh đó, các chương trình, dự án hợp tác cần được triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; gắn với nhu cầu phát triển của mỗi bên. Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao giữa các địa phương của Việt Nam và Lào.

“Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Nam Lào để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, với tinh thần "giúp bạn là giúp mình", cùng phát triển, cùng thắng lợi”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Ủy quan Chính quyền tỉnh Áttapư, Chămpasắc, Salavan, Sêkông thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026 – 2030.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sêkông và Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ. Theo đó, các bên sẽ thiết lập mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Sêkông, tập trung vào các dự án trồng cây công - nông nghiệp, phát triển cây gỗ lớn, cung ứng giống cây trồng tại vùng dự án, cũng như nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Hội nghị còn diễn ra lễ trao giấy phép gia hạn Biên bản ghi nhớ Dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Áttapư, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự án là một phần trong chuỗi hoạt động đầu tư của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.