Giá cả leo thang khiến mùa lễ hội năm nay “kém vui” với người tiêu dùng Mỹ

MINH DƯƠNG

VHO - Mùa lễ hội năm nay không mấy vui vẻ đối với người tiêu dùng Mỹ, khi phần lớn người trưởng thành cho biết giá thực phẩm, điện sinh hoạt và quà tặng dịp lễ đều tăng cao hơn bình thường.

Giá cả leo thang khiến mùa lễ hội năm nay “kém vui” với người tiêu dùng Mỹ - ảnh 1
Mùa lễ hội năm nay không mấy vui vẻ đối với người tiêu dùng Mỹ, khi hầu hết người trưởng thành nhận thấy giá cả thực phẩm, điện và quà tặng ngày lễ cao hơn bình thường. Ảnh: AP

 Khó khăn với người tiêu dùng Mỹ

Theo một cuộc khảo sát mới của AP-NORC, mùa lễ hội năm nay không mấy vui vẻ đối với người tiêu dùng Mỹ khi hầu hết mọi người đang phải dùng đến tiền tiết kiệm, hoặc săn lùng hàng giảm giá do lo ngại nền kinh tế trì trệ.

Đại đa số người trưởng thành ở Mỹ đều nhận thấy giá cả thực phẩm, điện và quà tặng ngày lễ cao hơn bình thường trong những tháng gần đây, theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC.

Khoảng một nửa người Mỹ ghi nhận việc mua sắm những món quà ngày lễ trở nên khó khăn hơn bình thường, và số khác khẳng định họ đang trì hoãn các khoản mua sắm lớn hoặc cắt giảm chi tiêu cho những thứ không thiết yếu nhiều hơn so với trước đây.

Theo các nhà kinh tế, đây là một đánh giá đáng suy ngẫm khi lạm phát hiện vẫn là mối đe dọa lớn. Trong khi đó, hàng loạt thuế quan của Mỹ cũng làm gia tăng áp lực lạm phát và gây lo ngại về sự ổn định của nền kinh tế, khiến giá cả duy trì ở mức mà nhiều người Mỹ cảm thấy bất an.

Trong cuộc khảo sát, hầu hết những người trưởng thành ở Mỹ (68%) vẫn cho rằng nền kinh tế đất nước vẫn không thay đổi so với tháng 12.2024. Và người Mỹ đang cảm thấy căng thẳng khi giá cả tiếp tục tăng cao.

Sergio Ruiz, 44 tuổi, đến từ Tucson, bang Arizona, cho biết ông đang sử dụng nhiều chương trình mua ngay, trả sau để dàn trải chi phí mua quà cho con cái vào dịp lễ. Ông cho rằng việc nhiều người Mỹ có thu nhập cao hơn sẽ giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào về khả năng chi trả.

“Giá cả đang tăng cao. Bạn có thể làm gì? Bạn cần phải kiếm nhiều tiền hơn,” Ruiz nói.

Bên cạnh đó, cuộc thăm dò cũng cho thấy khi đi mua sắm, khoảng một nửa người Mỹ đang tìm kiếm mức giá thấp nhiều hơn so với bình thường. Khoảng 4/10 người tham gia khảo sát nói rằng họ đang sử dụng tiền tiết kiệm mua sắm vào thời điểm hiện tại, và xu hướng này đang cao hơn so với những lần khác.

Ít lạc quan về sự phục hồi kinh tế vào năm 2026

Cuộc khảo sát cũng cho thấy chính mức giá cả mới là yếu tố gây khó khăn cho nhiều gia đình ở Mỹ.

Khoảng 87% người trưởng thành tại Mỹ tham gia khảo sát cho biết giá thực phẩm đã tăng cao hơn bình thường trong những tháng gần đây. Bên cạnh đó, gần 2/3  số người được hỏi nhận thấy giá điện và quà tặng dịp lễ cũng cao hơn thường lệ, trong khi khoảng một nửa cho biết giá xăng gần đây có xu hướng tăng.

Kết quả khảo sát về giá cả thực phẩm và quà tặng ngày lễ chỉ thấp hơn một chút so với năm 2022, dù tốc độ tăng trưởng chậm lại do lạm phát đạt đỉnh điểm trong bốn thập kỷ.

Chi tiêu của người tiêu dùng vẫn ổn định dù những lo ngại về nền kinh tế, tuy nhiên, thuế quan đã phần nào thay đổi thói quen của người mua sắm.

Arlington Heights, Giáo sư thỉnh giảng 33 tuổi ở bang Illinois cho biết trước đây ông thường mua những món quà độc đáo từ khắp nơi trên thế giới và mua trực tuyến. Nhưng giờ đây, ông chỉ chọn mua những món quà địa phương và năm nay, ông chỉ chọn những món có thể đến nhận trực tiếp.

Khảo sát cũng cho thấy tâm lý bi quan vẫn bao trùm khi rất ít người Mỹ kỳ vọng tình hình kinh tế sẽ cải thiện rõ rệt trong năm tới.

Cụ thể, khoảng 40% người trưởng thành tham gia khảo sát dự đoán năm tới kinh tế Mỹ sẽ xấu đi, trong khi gần 30% cho rằng tình hình sẽ không có nhiều thay đổi. Chỉ khoảng 20% số người được hỏi tin rằng kinh tế sẽ khởi sắc và mang lại triển vọng lạc quan hơn.

Bà Millicent Simpson, 56 tuổi, sống tại Cleveland, bang Ohio, bày tỏ lo ngại rằng nền kinh tế có thể tiếp tục tồi tệ vào năm 2026, qua đó tác động trực tiếp đến những người dân có thu nhập thấp như bà – những người đang phải phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ của chính phủ, bao gồm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Medicaid và Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).