Đột phá từ tầm nhìn chiến lược, đưa Khánh Hòa vươn tầm đô thị trung ương

NAM PHONG

VHO - Ngày 25.7, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo với chủ đề “Khánh Hòa: Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới”.

Đột phá từ tầm nhìn chiến lược, đưa Khánh Hòa vươn tầm đô thị trung ương  - ảnh 1
Hội thảo có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học… với gần 30 tham luận, ý kiến phản biện. Hội thảo là minh chứng cho quyết tâm, khát vọng đưa Khánh Hòa sớm trở thành cực tăng trưởng cao của khu vực, vươn tầm đô thị trung ương vào năm 2030.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, với vai trò và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Khánh Hòa về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 đang từng bước thành hiện thực.

Khánh Hòa được xem là cửa ngõ giao thương quốc tế với tiềm năng tài nguyên phong phú, đường bờ biển dài, nhiều vịnh đẹp nổi tiếng, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, các khu công nghiệp lớn và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đa dạng, hiện đại.

Đột phá từ tầm nhìn chiến lược, đưa Khánh Hòa vươn tầm đô thị trung ương  - ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Trần Quốc Nam phát biểu chào mừng hội thảo

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, tiềm năng và lợi thế được cộng hưởng và bổ trợ, hình thành vùng động lực kinh tế mới cực kỳ quan trọng với cấu trúc phát triển đa ngành, liên kết chặt chẽ và toàn diện.

Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt ở mức cao, từ 8% trở lên; quy mô nền kinh tế sau sắp xếp đạt trên 175.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

Ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh: “Để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, Khánh Hòa nhận diện rõ ba điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ: Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Đột phá từ tầm nhìn chiến lược, đưa Khánh Hòa vươn tầm đô thị trung ương  - ảnh 3
Các đại biểu tham dự hội thảo

Đây cũng chính là lý do Hội thảo hôm nay được tổ chức, nhằm tạo diễn đàn để các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng trao đổi, hiến kế, những giải pháp đột phá, khả thi, giúp tỉnh tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có…”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe một số tham luận và tập trung thảo luận 2 phiên chuyên đề chính: "Khơi thông cơ chế, chính sách để Khánh Hòa hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương" và "Nguồn lực và cơ hội để tỉnh đột phá tăng trưởng". Các tham luận và ý kiến thảo luận sôi nổi đã nêu bật những tiềm năng, lợi thế vượt trội, đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa khát vọng và lộ trình phát triển vượt bậc của Khánh Hòa trong kỷ nguyên mới.

Các nội dung trọng tâm được đề cập bao gồm: Phát huy tiềm năng, lợi thế trong kỷ nguyên vươn mình; Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của Khánh Hòa…

Đột phá từ tầm nhìn chiến lược, đưa Khánh Hòa vươn tầm đô thị trung ương  - ảnh 4
Hội thảo thu hút gần 200 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Ủy viên Hội đồng trung ương của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam cho rằng, sau khi hợp nhất hành chính, Khánh Hòa đã hội tụ đủ tiềm lực để phát triển kinh tế biển toàn diện. Việc kết hợp giữa cảng biển quốc tế, tiềm năng điện hạt nhân, du lịch đa dạng ở cả phía Nam và phía Bắc, tạo ra một thực thể kinh tế - xã hội mạnh mẽ, hướng ra đại dương.

Còn PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đề xuất, Khánh Hòa cần hoàn thiện thể chế đặc thù, xây dựng chính quyền số toàn diện, nâng cao năng lực cán bộ, thúc đẩy quản trị đa trung tâm, huy động sự tham gia của xã hội, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam cho biết, tỉnh xác định bốn trụ cột kinh tế chủ lực gồm: Công nghiệp, Năng lượng, Du lịch - dịch vụ và Xây dựng đô thị. Trong đó, chú trọng đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, logistics, kinh tế số… Tỉnh cũng đang tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh…

Đột phá từ tầm nhìn chiến lược, đưa Khánh Hòa vươn tầm đô thị trung ương  - ảnh 5
Mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 đang từng bước thành hiện thực

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế tạo động lực cho phát triển, các đại biểu cũng chỉ ra một số thách thức trong quá trình phát triển của Khánh Hòa, đó là: Tăng trưởng chưa thực sự bền vững ở một số ngành, động lực tăng trưởng mới còn hạn chế, việc thu hút đầu tư chưa khai thác hết cơ chế đặc thù, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng mắc về quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu thị trường và mục tiêu phát triển của tỉnh. Vì vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, điểm nghẽn cần tháo gỡ, bên cạnh việc “Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược” và “Xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài” để tạo động lực cho sự phát triển, mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030…