Đầu tư Sao Thái Dương nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu SJF bị kiểm soát

KIM LIÊN

VHO - Sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã chứng khoán: SJF) đã có thông báo về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán đang bị kiểm soát.

Đầu tư Sao Thái Dương nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu SJF bị kiểm soát - ảnh 1
Cổ phiếu SJF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát. Ảnh minh họa

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương vừa gửi báo cáo lên HOSE về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, vào ngày 4.10, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu SJF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát, có hiệu lực từ 11.10, do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá hạn 30 ngày.

SJF cho biết nguyên nhân dẫn đến việc chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2024 là do quá trình tái cơ cấu Công ty con BWG Mai Châu bắt đầu từ tháng 4/2024, dẫn đến sự thay đổi lớn trong quản lý và nhân sự.

Việc này đã làm thiếu sót một số chứng từ cần thiết, do nhân viên cũ đã nghỉ việc. Do vậy, đơn vị kiểm toán chưa đủ thông tin để phát hành báo cáo kiểm toán bán niên được soát xét, vì cần xem xét đánh giá số liệu trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào công ty con cho khoản đầu tư của công ty mẹ SJF. Theo đó, SJF chưa thể nộp báo cáo tài chính bán niên được soát xét.

Để khắc phục tình trạng này, SJF cam kết sẽ yêu cầu các phòng ban liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và chứng từ để cung cấp cho đơn vị kiểm toán. Đồng thời, SJF cũng đang rà soát các khoản đầu tư để tập trung vào những hạng mục mang lại hiệu quả cao, đồng thời thoái vốn khỏi những mảng không mang lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã đề nghị HOSE xem xét gia hạn thời gian hoàn thiện báo cáo tài chính bán niên 2024.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo hợp nhất quý II/2024, SJF ghi nhận lỗ gộp hơn 3 tỉ đồng do hoạt động kinh doanh dưới giá vốn, với lỗ ròng gần 4,6 tỉ đồng trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 34,5 tỉ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp âm 5,6 tỉ đồng nhưng đã cải thiện so với mức lỗ gộp 7,6 tỉ đồng của nửa đầu năm 2023. Tổng lỗ sau thuế 8,2 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của công ty đạt gần 765 tỉ đồng, với nợ phải trả 278,4 tỉ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Tổng vay và nợ thuê tài chính đạt gần 163 tỉ đồng.