Đắk Lắk mở không gian phát triển mới, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư hơn 1 triệu tỉ đồng

NGỌC HÒA

VHO - Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp giới thiệu tầm nhìn phát triển mới của địa phương mà còn được kỳ vọng trở thành cú hích quan trọng trong thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đắk Lắk mở không gian phát triển mới, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư hơn 1 triệu tỉ đồng - ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái (giữa) chủ trì họp báo, thông tin về Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026

Chiều 19.6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27.6 tại Trung tâm Hội nghị Pytopia (phường Tuy Hòa) và một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.  

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các chuyên gia kinh tế cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mở không gian phát triển từ lợi thế cao nguyên và biển

Sau khi hợp nhất tỉnh với Phú Yên (cũ), tỉnh Đắk Lắk mới đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đây không chỉ là sự mở rộng về địa giới hành chính mà còn tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đa dạng hơn và có khả năng kết nối vùng mạnh mẽ hơn. 

Đắk Lắk mở không gian phát triển mới, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư hơn 1 triệu tỉ đồng - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Họp báo

Nếu khu vực Tây Nguyên mang đến lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái cùng những giá trị văn hóa đặc sắc, thì vùng duyên hải lại mở ra dư địa lớn về kinh tế biển, logistics, cảng biển, thương mại và du lịch biển.

Sự kết hợp giữa cao nguyên và biển được kỳ vọng tạo nên chuỗi giá trị liên hoàn từ sản xuất, chế biến đến lưu thông hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho địa phương. 

Trong bối cảnh đó, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chính thức công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây cũng là dịp để tỉnh giới thiệu định hướng phát triển không gian kinh tế, xã hội, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và những cơ hội hợp tác mới đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh phiên hội nghị chính, nhiều hoạt động quan trọng sẽ được tổ chức như: Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam - vòng đối thoại địa phương tại Đắk Lắk; các hội thảo chuyên đề về công nghiệp chế biến sâu, logistics liên vùng, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số; các chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp và khảo sát địa điểm đầu tư.

259 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn hơn 1 triệu tỉ đồng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị là việc công bố danh mục 259 dự án kêu gọi đầu tư với tổng nhu cầu vốn hơn 1 triệu tỉ đồng.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng và dư địa phát triển lớn như hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đô thị và dịch vụ. 

Đắk Lắk mở không gian phát triển mới, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư hơn 1 triệu tỉ đồng - ảnh 3
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, danh mục 259 dự án kêu gọi đầu tư được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển của quy hoạch mới và lợi thế của địa phương sau hợp nhất

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, các dự án được lựa chọn trên cơ sở định hướng phát triển của quy hoạch mới, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

Thông qua hội nghị lần này, tỉnh mong muốn giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp bức tranh tổng thể về không gian phát triển mới cũng như những cơ hội đầu tư đang rộng mở. 

Không chỉ dừng lại ở hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nghị còn là diễn đàn kết nối giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo điều kiện để các bên trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án động lực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển theo quy hoạch. 

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 43.520 tỉ đồng. Đồng thời, 21 dự án khác sẽ được khởi công hoặc khánh thành với tổng vốn đầu tư 21.477 tỉ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định: “Thông qua hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ”. 

Với quy hoạch phát triển mới, không gian kinh tế được mở rộng cùng danh mục dự án quy mô lớn đang chờ đón nhà đầu tư, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng, mở ra cơ hội thu hút nguồn lực mạnh mẽ hơn và đưa Đắk Lắk từng bước khẳng định vai trò là trung tâm phát triển năng động của khu vực trong những năm tới.