Đắk Lắk: Công ty tinh bột Sắn rò rỉ chất thải nguy hại ra môi trường

VHO - Sau sự cố Công ty tinh bột Sắn (xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để rò rỉ nước thải, bùn thải ra môi trường, lãnh đạo Công ty cho rằng đây chỉ là sự cố nhỏ và không có hộ dân nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, phía Công ty khẳng định đang sử dụng hệ thống xử lý nước thải mới nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, trong năm 2018, cũng đã xảy ra sự cố tương tự.

Đắk Lắk: Công ty tinh bột Sắn rò rỉ chất thải nguy hại ra môi trường - ảnh 1

Nhà máy tinh bột sắn Đắk Lắk - nơi xảy ra vụ việc

 

Những ngày gần đây có một số thông tin phản ánh về việc chất thải của Nhà máy tinh bột sắn Đắk Lắk bị rò rỉ, làm cá trên sông chết hàng loạt và gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sau khi nắm thông tin, chiều ngày 5.3, chúng tôi đã có mặt tại khu vực trên để ghi nhận thực tế.

Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực nhà máy cho biết, thời gian trước, khi Nhà máy chưa có hầm ga thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, thông qua các cuộc họp cử tri, người dân đã có ý kiến phản ánh nên phía Công ty đã tiến hành khắc phục, hạn chế mùi hôi.

Ông N.V.T (sống gần Nhà máy) cho biết: khoảng tháng 10.2017 nhà máy đổ bã sắn lên khu vực đất trống, khi mưa xuống bã sắn bị cuốn trôi làm chết 2 hồ nuôi cá của dân. Sau đó, phía Công ty phải thỏa thuận bồi thường cho người dân số tiền 45 triệu đồng. Và vào năm 2018, hồ nước thải cũng bị rò rỉ 1.2 lần, sau đó công ty đã khắc phục. Tuy nhiên, đến ngày 1.3 vừa qua, nước thải của công ty tiếp tục bị rò rỉ ra ngoài khiến cá trên sông Krông Năng (đoạn đi qua xã Ea Sar, huyện Ea Kar) chết, nổi trắng mặt nước.

Ngay sau sự cố, vào chiều 4.3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế. Theo báo cáo của công ty, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1.3, hồ nước thải số 3 bị sự cố rò rỉ nước thải qua bể chứa bùn, gây sạt lở khiến nước thải và bùn thải chảy ra sông Krông Năng.

Qua kiểm tra thực tế, lượng nước bị hao hụt do sự cố tại hồ nước thải số 3 là 3.000 – 6.000 m3. Sau đó, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty gia cố đối với bờ bao số 3, kiểm tra lại toàn bộ bờ bao khu vực xử lý nước thải, gia cố lại những khu vực bờ bao không đảm bảo an toàn; thu gom toàn bộ lượng bùn còn lại trong bể chứa bị sự cố để xử lý theo quy định, đồng thời lấp bỏ bể chứa bùn này.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Công ty tiến hành xây dựng và triển khai ngay các giải pháp khắc phục lượng nước và bùn tràn ra môi trường để tránh tác động xấu.

Tại đây, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành lấy 4 mẫu nước tại 4 vị trí khác nhau để tiến hành giám định. Sau khi có kết quả giám định mẫu và thu thập các thông tin đoàn sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trương Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực – Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk cho biết, một sự cố nhỏ đã làm nước và bùn trong hồ nước thải của Công ty bị rò rỉ ra ngoài, nhưng ngay sau đó bên phía Công ty đã kịp thời khắc phục.

Ông Dũng cũng cho rằng,việc người dân phản ánh xuất hiện mùi hôi thối là không chính xác và trong sự cố này cũng không có hộ dân nào bị ảnh hưởng.

“Năm trước Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hơn 10 tỷ đồng. Hệ thống xử lý nước thải của Công ty bây giờ là mới nhất, hiện đại nhất Việt Nam.”, ông Dũng khẳng định.

Ông Nguyễn Tấn Lượng – Chủ tịch UBND xã Ea Sar cho biết, vào chiều 4.3 các cơ quan ban ngành tiến hành kiểm tra và phát hiện bờ chắn của hồ xả thải bị rò rỉ, sạt lở khiến nước tràn ra ngoài. Dọc theo dòng chảy cũng có một số cá ở sông bị chết nổi lên.

Ông Lượng cũng cho hay, sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương sẽ kiến nghị lên cấp trên yêu cầu công ty lập các bờ kè bằng đá để không gây ra tình trạng tương tự, ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường tự nhiên.

NHẬT HUY

Ý kiến bạn đọc