Cú hích OPEC+ tăng mạnh sản lượng dầu
VHO - Ngày 3.8, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9.

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt các đợt tăng sản lượng của OPEC+ nhằm giành lại thị phần vì lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung ngày càng gia tăng.
Động thái này cũng đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn và sớm hơn dự kiến đối với chương trình cắt giảm sản lượng lớn nhất của OPEC+, cùng với việc tăng sản lượng riêng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất lên tới khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2,4% nhu cầu thế giới.
Tám thành viên OPEC+ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến ngắn, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực lên Ấn Độ nhằm ngừng mua dầu của Nga - một phần trong nỗ lực của Washington nhằm đưa Moscow vào bàn đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn điều này diễn ra trước ngày 8.8.
Trong một tuyên bố sau cuộc họp, OPEC+ đã viện dẫn một nền kinh tế lành mạnh và lượng dự trữ thấp là lý do đưa ra quyết định này.
Giá dầu vẫn ở mức cao ngay cả khi OPEC+ tăng sản lượng, với giá dầu thô Brent LCOc1 gần 70 đô la một thùng vào ngày 1.8, tăng từ mức thấp nhất năm 2025 là gần 58 đô la vào tháng 4, một phần được hỗ trợ bởi nhu cầu theo mùa tăng.
"Với giá dầu khá cao ở mức khoảng 70 đô la, điều này mang lại cho OPEC+ một số niềm tin về các yếu tố cơ bản của thị trường", Amrita Sen, đồng sáng lập Energy Aspects, cho biết và nói thêm rằng cấu trúc thị trường cũng cho thấy lượng dự trữ đang khan hiếm.
Hai nguồn tin của OPEC+ đã xác nhận sau cuộc họp hôm 3.8, tám quốc gia dự kiến sẽ họp lại vào ngày 7.9 nhằm xem xét việc khôi phục một đợt cắt giảm sản lượng khác, với tổng mức cắt giảm khoảng 1,65 triệu thùng/ngày. Các đợt cắt giảm này hiện đang được áp dụng cho đến cuối năm sau.
OPEC+ bao gồm tất cả các thành viên OPEC và 10 quốc gia sản xuất dầu khác không thuộc OPEC, trong đó lớn nhất là Nga và Kazakhstan.
Nhóm này, chiếm khoảng một nửa lượng dầu thế giới, đã cắt giảm sản lượng trong nhiều năm để hỗ trợ giá dầu.
Tuy nhiên, năm nay, họ đã đảo ngược quyết định trong nỗ lực giành lại thị phần, một phần cũng do yêu cầu từ phía Tổng thống Trump đối với OPEC tăng sản lượng để kéo giá dầu xuống.
Tám nước này bắt đầu tăng sản lượng vào tháng 4 năm nay với mức tăng khiêm tốn 138.000 thùng/ngày, sau đó là các mức tăng lớn hơn dự kiến là 411.000 thùng/ngày vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 liên tiếp; 548.000 thùng/ngày vào tháng 8 và hiện là 547.000 thùng/ngày vào tháng 9.
“Cho đến nay, thị trường đã có thể hấp thụ rất tốt phần sản lượng tăng thêm đó, một phần có thể do Trung Quốc tăng cường gom dầu để tích trữ. Tất cả sự chú ý của thị trường bây giờ sẽ chuyển sang quyết định của Mỹ liên quan đến Nga vào ngày thứ Sáu tuần này”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận đinh.
Ngoài kế hoạch tự nguyện cắt giảm khoảng 1,65 triệu thùng/ngày từ tám thành viên, OPEC+ vẫn cắt giảm 2 triệu thùng/ngày cho tất cả các thành viên, dự kiến hết hạn vào cuối năm 2026.
“OPEC+ đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên”, Jorge Leon của Rystad Energy, cựu quan chức OPEC, nhận định, khi tổ chức này đã hoàn toàn đảo ngược mức cắt giảm lớn nhất mà không ảnh hưởng đến giá dầu lao dốc.
Tuy nhiên, nhiệm vụ tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn, cụ thể là quyết định xem có nên và khi nào nên giảm sản lượng 1,66 triệu thùng còn lại, đồng thời vẫn phải đối phó với diễn biến căng thẳng địa chính trị và duy trì sự gắn kết.
Theo CNN
Link bài viết gốc