Cộng đồng doanh nghiệp “bắt tay” vượt qua khủng hoảng
VHO- Tại cuộc họp với UBND TP Đà Nẵng bàn về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP đang chịu tác động của dịch Covid-19, TP Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm giúp DN phục hồi, phát triển. Chính quyền Đà Nẵng cũng mong muốn cộng đồng DN và người dân sẽ cùng chung tay vượt qua thử thách này.
Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị TP hỗ trợ cho DN vượt qua khó khăn
Giải bài toán tồn tại của các doanh nghiệp
Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp đề xuất Quỹ Đầu tư và Phát triển xem xét khả năng mở rộng đối tượng cho vay với lãi suất ưu đãi; giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra thường niên tại doanh nghiệp; cho phép các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị tác động mạnh do Covid-19 như du lịch - dịch vụ, logistics, vận tải chậm nộp thuế.
“Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến lượng khách du lịch giảm sâu, ước tính tới 50 - 60%, có doanh nghiệp thiệt hại lên đến 90%; khách hủy tour mạnh; các dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu, vật tư từ Trung Quốc hoặc xuất hàng sang Trung Quốc cũng gặp rất nhiều khó khăn do không có đủ nguyên, vật liệu, phụ kiện để duy trì sản xuất, không xuất được hàng. Hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ đã ảnh hưởng lớn đến các ngành dịch vụ khác, sức tiêu dùng cũng giảm theo…” - ông Nguyễn Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng thông tin.
Cùng đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đánh giá, thiệt hại do dịch bệnh gây ra đối với các DN đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ là rất lớn, trước mắt chưa thể cân đong đo đếm bằng con số cụ thể. Nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì tình hình thiệt hại này có thể kéo dài đến tháng 6.2020. “Đánh giá sơ bộ của Tổng cục Du lịch, du lịch cả nước giảm nguồn thu khoảng 7 tỉ USD. Riêng Đà Nẵng giảm khoảng 700-800 triệu USD (khoảng gần 20.000 tỉ đồng), và còn chưa dừng lại. Chúng tôi đánh giá nhanh nhất là đến tháng 6 mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi của thị trường du lịch. Nếu như kịch bản lây nhiễm nhiều hơn thì khả năng phải mất cả năm 2020. Khi đóng cửa với Trung Quốc, chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp DN giảm tối đa thiệt hại. Nhưng khi Hàn Quốc công bố dịch và đến bây giờ lây lan nghiêm trọng thì mục tiêu của chúng tôi là làm sao để tồn tại? Mỗi ngày đều có DN du lịch đóng cửa, giảm lao động, sự thúc ép từ nhiều phía. Câu chuyện đặt ra của ngành du lịch và Hiệp hội, ngoài giúp DN tồn tại còn phải chuẩn bị lực lượng để khi có tín hiệu phải phục hồi thật nhanh”, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trăn trở.
Sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn
Trả lời kiến nghị của các DN, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã phòng chống dịch Covid-19 rất quyết liệt và hiệu quả. Đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh Covid-19, vì vậy vẫn là điểm đến an toàn cho du khách. Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khẳng định trong thời điểm này, thành phố đang nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ song song: Vừa tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa dịch với mục tiêu bảo đảm sự an toàn cho cuộc sống người dân và điểm đến du lịch, đồng thời sẽ có phương cách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến với sự phát triển kinh tế.
“Đà Nẵng bước vào năm 2020 với nhiều khí thế mới nhưng không lường được ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay, HĐND TP đã thông qua gói đầu tư công hơn 14.000 tỉ đồng, nếu gói này triển khai đúng kế hoạch thì sẽ tạo ra cú hích rất lớn cho nền kinh tế của TP Đà Nẵng. Riêng đối với ngành du lịch, thành phố sẽ phối hợp với Sở Du lịch từng bước tháo gỡ khó khăn trước mắt, xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn với du khách. Hiện tại, thành phố đang chờ đợi các chính sách của Trung ương, sau đó Cục Thuế sẽ vào cuộc triển khai sớm các chính sách tháo gỡ cho DN. Về tài chính, tín dụng, dự kiến tuần tới Ngân hàng Nhà nước sẽ có một thông tư sau khi có chỉ thị từ Thủ tướng. Khi đó, NH Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng sẽ phối hợp với các Hiệp hội để triển khai các chính sách này, cùng với NH Thương mại giải quyết các vấn đề như khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất...”, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ với các DN.
Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố đã ban hành công văn hướng dẫn về chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp. Theo đó, có những lĩnh vực hỗ trợ từ 50% đến 100% lãi suất.
Về vấn đề này, bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Đà Nẵng cho rằng, giãn nộp thuế là việc rất cần thiết lúc này. Giãn ít nhất là sau tháng 6, hoặc tùy theo tình hình dịch bệnh. Về BHXH, bà Phương kiến nghị nên giãn thời gian nộp cho toàn thể DN liên quan, mốc tầm tháng 6 hoặc tùy theo tình hình, đồng thời giải quyết nhanh các thủ tục đối với các trường hợp người lao động thất nghiệp. Các Hội, Hiệp hội cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động “tự cứu mình” bằng các giải pháp như cắt giảm chi phí không cần thiết, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm; tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)...
NGỌC HÀ