Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường chuẩn bị nhận thừa kế gần 21 triệu cổ phiếu

KIM LIÊN

VHO - Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) đăng ký nhận thừa kế 20.753.317 cổ phiếu DIG.

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường chuẩn bị nhận thừa kế gần 21 triệu cổ phiếu - ảnh 1
Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: DIG.

Ông Cường sẽ nâng sở hữu từ 61,96 triệu cổ phiếu (10,16% vốn điều lệ) lên 82,71 triệu cổ phiếu (13,56% vốn điều lệ). Thời gian nhận thừa kế dự kiến từ ngày 21.10 đến ngày 19.11.

Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 17.10 của cổ phiếu DIG là 21.050 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Nguyễn Hùng Cường sẽ nhận thừa kế khoảng hơn 435 tỉ đồng.

Trước đó, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký nhận chuyển nhượng 20.753.316 cổ phiếu DIG để nâng sở hữu từ 4.902 cổ phiếu (0% vốn điều lệ), lên 20,76 triệu cổ phiếu (3,4% vốn điều lệ). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17.9 đến ngày 16.10.

Trong đó, bà Thành cho biết sẽ nhận chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch vì nhận di sản là cổ phiếu trong khối tài sản chung của vợ chồng sau khi chồng mất.

Sau khi ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời, ông Nguyễn Hùng Cường từ vị trí Phó chủ tịch HĐQT thường trực được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027, kiêm người đại diện pháp luật của DIC Corp từ ngày 19.8.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT đồng thời là con gái của ông Nguyễn Thiện Tuấn, cũng được giao đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng, và là thành viên Ủy ban Kiểm toán. Bà Huyền hiện nắm giữ gần 3% cổ phần của doanh nghiệp.

Trong một diễn biến liên quan đến doanh nghiệp này, tại cuộc họp giao ban tổ chức hôm 14.10, lãnh đạo DIC Corp cho biết đã phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan ban ngành rà soát, kiểm điểm và thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra hồi tháng 9.

Đến nay, DIC Corp đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo Kết luận số 1288 của Thanh tra Chính phủ và hoàn thành việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan vào giai đoạn 2007-2008 và 2016-2017.

Đồng thời, tập đoàn cũng hoàn tất báo cáo kết quả thực hiện toàn bộ các kiến nghị và kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của tập đoàn về Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan.