Thái Nguyên:
Chính sách hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội – điểm tựa để người dân thoát nghèo
VHO - Trong hành trình giảm nghèo bền vững ở Thái Nguyên, các chính sách hỗ trợ sinh kế và đảm bảo an sinh xã hội đã trở thành “điểm tựa” vững chắc giúp hàng chục nghìn hộ dân vươn lên thoát nghèo.
Từ những mô hình tạo việc làm, tăng thu nhập cho đến những chương trình bảo trợ y tế, giáo dục, nhà ở cho người nghèo – tất cả đều hướng tới mục tiêu trao cho người dân “chiếc cần câu” để chủ động cải thiện cuộc sống.
Sinh kế bền vững cho hộ nghèo
Người dân vùng cao Thái Nguyên phát triển cây chè thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững nâng cao thu nhập.

Để giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt chú trọng hỗ trợ sinh kế – tạo việc làm và thu nhập lâu dài. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được triển khai phù hợp với lợi thế của từng địa phương. Tại xã Phong Quang (huyện Định Hóa), dự án liên kết trồng dưa chuột trên đất lúa kém hiệu quả đã thu hút các hộ nghèo tham gia, cho thu hoạch 4 vụ mỗi năm, giúp bà con có nguồn thu ổn định.
Ở xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai), Hợp tác xã Tiến Diện liên kết với nông dân tiêu thụ lúa gạo và chế biến thành sản phẩm bún, mỳ khô chất lượng cao. Nhờ đó, giá trị hạt gạo tăng lên, công nhân có việc làm thường xuyên, thu nhập người dân được nâng cao.
Từ nguồn lực Chương trình giảm nghèo, Tràng Xá đã được hỗ trợ 2,7 tỷ đồng để xây dựng các mô hình sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nghèo, xây dựng vùng cây ăn quả, chè, dược liệu tập trung. Kết quả là giai đoạn 2021–2025, trung bình mỗi năm xã giảm được 3,75% hộ nghèo, vượt 110% kế hoạch đề ra.
Trên toàn tỉnh, hàng trăm dự án hỗ trợ sinh kế đã và đang được triển khai cho hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Các địa phương lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường: nơi thì nuôi trâu, bò, dê sinh sản; nơi trồng cây dược liệu dưới tán rừng; chỗ lại phát triển nghề chăn nuôi gia cầm hay sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng.
Điểm chung là các dự án đều hướng tới mục tiêu bền vững, hạn chế việc cho không, thay vào đó chú trọng tăng cường sinh kế cho dân. Người dân được trang bị kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, kỹ năng kinh doanh; đặc biệt được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất.
Nhờ liên kết qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, bà con không còn sản xuất manh mún mà tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa. Thực tế cho thấy nhiều hộ nghèo sau khi tham gia mô hình đã có thu nhập ổn định, vươn lên khá giả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.
An sinh xã hội làm điểm tựa
Song song với sinh kế, các chính sách an sinh xã hội được xem như bệ đỡ giúp người nghèo an tâm vươn lên. Thái Nguyên đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo mức sống tối thiểu và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tốt hơn.
Thái Nguyên: Cùng vào cuộc để giảm nghèo bền vững
Trên địa bàn tỉnh, 100% hộ nghèo và cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hoặc hỗ trợ mua thẻ, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Các chương trình hỗ trợ giáo dục đảm bảo con em hộ khó khăn không bị thất học: hàng nghìn suất học bổng, miễn giảm học phí, xe đạp và dụng cụ học tập đã được trao tận tay học sinh nghèo. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo được triển khai mạnh mẽ. Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã xóa xong toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, về đích trước kế hoạch đề ra.
Cùng với đó, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn về nhà ở cũng được hỗ trợ kịp thời. Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố mọc lên thay cho túp lều tạm bợ, giúp các gia đình nghèo “an cư lạc nghiệp”.
Vốn tín dụng ưu đãi cũng là một điểm sáng trong chính sách an sinh xã hội ở Thái Nguyên. Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo đã được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhiều hộ sử dụng vốn vay hiệu quả đã thoát nghèo, trả nợ đúng hạn và tiếp tục mở rộng quy mô làm ăn.
Ngoài ra, tỉnh còn triển khai hỗ trợ tiền điện, trợ cấp xã hội, trợ giúp pháp lý... cho các hộ yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ hệ thống chính sách an sinh đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thái Nguyên ngày càng cải thiện rõ rệt.
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm nhanh từ 10,29% đầu 2022 xuống 5,46% cuối 2024, bình quân giảm 1,61% mỗi năm. Đặc biệt, khoảng cách phát triển giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn được thu hẹp đáng kể, khẳng định tính ưu việt của các chính sách hỗ trợ sinh kế, an sinh trong công cuộc giảm nghèo bền vững.
Có thể nói, các chính sách hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo ở Thái Nguyên. Từ “cần câu” sinh kế đến lưới đỡ an sinh, tỉnh vừa giúp người dân thoát nghèo, vừa tạo nền tảng để họ không tái nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Chặng đường phía trước, Thái Nguyên tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã chung tay tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho người nghèo. Với quyết tâm đó, tin rằng mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo sẽ sớm trở thành hiện thực trên quê hương cách mạng Thái Nguyên.

RSS