Cấm cũng như không!
VH-Mặc dù hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh ăn uống bè nổi và đưa đón khách du lịch ra vịnh Vũng Rô được UBND tỉnh cấm triệt để và giao UBND huyện Đông Hòa, các Sở ngành liên quan quản lý, tuy nhiên tại “vùng cấm” nói trên các hoạt động nuôi hải sản, kinh doanh bè nổi, ăn uống và đưa đón khách du lịch ra vịnh Vũng Rô vẫn diễn ra công khai, như không có vấn đề gì?
Hiện nay, có hàng trăm hộ dân ngang nhiên nuôi tôm hùm, nuôi hàu, nuôi cá lồng bè trái quy định trên vịnh Vũng Rô. Trên khu vực cấm này chúng tôi còn phát hiện hàng chục bè nổi kinh doanh ăn uống, đưa đón khách du lịch trái phép ra đảo này. Mặc dù xung quanh khu vực vịnh có hàng loạt các biển cấm với nội dung “Không được kinh doanh ăn uống trái phép trên các bè nổi và bè nuôi trồng thủy sản; Không được đưa đón ca nô trái phép trên vịnh Vũng Rô”. Tuy nhiên sát bên cạnh các biển cấm đó lại có hàng loạt các biển hiệu dịch vụ thuê ca nô, dịch vụ đặt mói ăn trên các bè nổi.


Mặc dù đã có biển ngăn cấm (ảnh trên) nhưng ca nô du lịch, nhà hàng nổi, nuôi hải sản công khai trên vịnh Vũng Rô
Ra vào vô tư
Trong vai một du khách đến khu vực vịnh Vũng Rô, ngay lập tức có 4-5 đối tượng vây lấy chúng tôi. Một người trong số họ chèo kéo: “Các anh thuê ca nô ra bè nổi Vũng Rô du lịch hả? Ngoài này thức ăn ngon, hải sản tươi lắm, đảm bảo tha hồ chụp hình. Giá mỗi chuyến ca nô là 1,2 triệu, nếu muốn rẻ hơn thì phải chờ đi ghép”. Khi hỏi “Trên bờ nhiều biển cấm như vậy, ra ngoài đó có bị cơ quan chức năng xử phạt không?”. Đối tượng cho thuê ca nô cho biết, “Biển cấm có lệ thế thôi, nhưng có ai kiểm tra xử lý đâu, ra vào vô tư. Các anh thấy đấy, trên vịnh này cũng cấm nuôi hải sản nhưng hiện nay có hàng trăm hộ dân vẫn nuôi vô tội vạ, chả ai nhắc nhở, cũng có xử lý đâu”.
Để từ chối việc ra vịnh Vũng Rô, chúng tôi phải nói là phải ra TP Tuy Hòa có chút việc, chiều quay lại ra vịnh Vũng Rô ở lại qua đêm luôn. Người cho thuê dịch vụ ca nô này nói: “Chiều các anh quay lại nhé, có số điện thoại trong card này nhé, có gì cứ gọi”, và người này đưa cho chúng tôi tấm danh thiếp.
Để làm rõ về sự việc, phóng viên Văn Hóa đã liên hệ với các cơ quan quản lý ở Phú Yên. Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên khẳng định: “Hoạt động nuôi trồng thủy sản, kinh doanh bè nổi, dịch vụ ăn uống, đưa đón khách bằng ca nô trên vịnh Vũng Rô tỉnh Phú Yên đã có văn bản cấm từ lâu. Các hoạt động này tỉnh cũng đã giao cho UBND huyện Đông Hòa quản lý. Tuy nhiên rất nhiều hộ dân hiện nay vẫn nuôi tôm, hoạt động bè nổi phục vụ ăn uống, đưa đón khách du lịch là trái quy định”.
Hoạt động không giảm và ngày càng phức tạp
Trong khi đó ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên cho rằng: “Hoạt động bè nổi, kinh doanh đưa đón khách du lịch ra vịnh Vũng Rô là không được phép. Tỉnh Phú Yên đã yêu cầu chấn chỉnh xử lý nghiêm những vấn đề nêu trên. Hiện nay, có 8 bè nổi kinh doanh ăn uống, đưa đón khách trên vịnh này. Các bè nổi này đều do người dân địa phương lấn biển, xây dựng và kinh doanh trái phép. Hiện nay nhu cầu khách du lịch ra vịnh Vũng Rô ngày càng nhiều. Để đáp ứng điều này UBND tỉnh phú Yên đã giao Sở VHTTDL tham mưu cho địa phương quy hoạch điểm phát triển du lịch tại vịnh này. Theo đó, các bè nổi phải được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật tiên tiến hiện đại, vật liệu xây dựng bè nổi phải bằng nhựa dẻo, chống được gió bão”.
“Mặc dù tỉnh cấm lấn chiếm xây dựng kinh doanh bè nổi và không được dùng ca nô đón khách ra vịnh Vũng Rô, tuy nhiên vì lợi nhuận một số người dân vẫn hoạt động lén lút, cố tình vi phạm là một thực tế”, ông Tiến khẳng định. Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cho biết: “Hiện nay có hàng trăm hộ dân lấn vịnh Vũng Rô nuôi trồng hải sản, xây dựng bè nổi đón khách ra vùng biển này. Mặc dù UBND huyện đã cắm hàng loạt các biển cấm nuôi hải sản, các dịch vụ du lịch đưa đón khách, ăn uống trên vịnh Vũng Rô nhưng rất nhiều hộ dân không chấp hành”.
“Các hộ dân lấn vịnh Vũng Rô kinh doanh ăn uống, hoạt động đưa đón khách du lịch, nuôi trồng thủy sản trên vịnh này phần lớn là dân ở địa phương, một số người từ dịa phương khác tới. UBND huyện đã tổ chức rất nhiều đợt tuyên truyền đến người dân phải thực hiện nghiêm những quy định mà tỉnh Phú Yên đã ban hành trước đó. Tuy nhiên vì lợi ích kinh tế, rất nhiều hộ dân vẫn cố tình nuôi hải sản và kinh doanh ăn uống, đưa đón khách trên vùng vịnh này”, ông Hòa cho biết. Cũng theo ông Hòa, từ đầu năm đến nay UBND huyện Đông Hòa đã lập biên bản hàng trăm trường hợp vi phạm các vấn đề trên, đồng thời xử phạt hành chính theo quy định. Tuy nhiên tình trạng hoạt động nuôi hải sản trái phép, kinh doanh du lịch bất hợp pháp trên vùng vịnh này vẫn không giảm, mà ngày càng phức tạp.
Huyện đã tính đến phương án cưỡng chế các hoạt động trái phép trên vùng vịnh này. Nhưng điều kiện trên vịnh là sóng nước mênh mông, thực hiện cưỡng chế là rất khó khăn, kinh phí rất tốn kém. Hiện nay, tỉnh Phú Yên đang triển khai quy hoạch lại việc nuôi hải sản, kinh doanh du lịch trên vùng vịnh này và sẽ cấp phép cho các hộ dân đủ điều kiện sản xuất nuôi trồng, hoạt động du lịch. Như vậy công tác quản lý sẽ thuận lợi hơn. (Ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa) |
Xuân Hướng

RSS