BSR tạo “vùng đệm” an toàn, bảo vệ nguồn xăng dầu quốc gia
VHO - Trước biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, BSR chủ động nâng công suất, tăng tồn kho và linh hoạt điều hành sản xuất, góp phần giữ ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước.

Ngày 28.3, tại buổi làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp nghe báo cáo về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu và các giải pháp ứng phó với biến động thị trường trong giai đoạn mới.
BSR chủ động nâng cao năng lực dự trữ, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, gây ra những cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, BSR đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp điều hành linh hoạt.

Theo ông Bùi Ngọc Dương – Phó Tổng giám đốc BSR, doanh nghiệp bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn để thích ứng nhanh với diễn biến thị trường.
Trọng tâm là duy trì nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong nước. Ngay từ đầu năm 2026, BSR đã sớm nhận diện các rủi ro địa chính trị, chủ động nâng mức tồn kho vượt định mức nhằm tạo “vùng đệm” an toàn cho nguồn cung.
Song song, doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu các cấu tử phối trộn để gia tăng sản lượng xăng dầu thành phẩm, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu. Việc chuẩn bị đầy đủ dầu thô và nguyên liệu trung gian được xác định là yếu tố then chốt giúp duy trì hoạt động ổn định, tránh nguy cơ gián đoạn sản xuất.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng giám đốc BSR, trong quý I.2026, nhà máy đạt mức vận hành quy đổi trung bình trên 120% công suất thiết kế. Tổng sản lượng sản xuất đạt khoảng 2,3 triệu tấn, trong đó hơn 2 triệu tấn đã được đưa ra thị trường, vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc bình ổn nguồn cung xăng dầu trong nước.
Ở góc độ quản lý, việc nâng mức tồn kho lưu thông và duy trì dự trữ tối thiểu được coi là “lá chắn” quan trọng để ứng phó với các cú sốc nguồn cung. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng chủ động tìm kiếm nguồn dầu thay thế trong trường hợp nguồn cung truyền thống bị gián đoạn.
Hoạt động khai thác dầu trong nước tiếp tục được kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy lọc hóa dầu. Cùng với đó, công tác quản lý thị trường được siết chặt từ khâu đầu mối đến hệ thống phân phối, nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch cũng đang được đẩy mạnh.

Đánh giá tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, đến nay Việt Nam cơ bản vẫn duy trì được an ninh năng lượng, nguồn cung ổn định và chưa xảy ra đứt gãy. Tuy nhiên, diễn biến tại Trung Đông còn phức tạp, khó dự báo và có thể kéo dài.
Trước bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị chủ lực như BSR, là phải thường xuyên rà soát hoạt động sản xuất, cập nhật kế hoạch, tính toán lại tồn kho và cơ cấu sản phẩm. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết để chủ động ứng phó với biến động thị trường năng lượng.
Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt, Quyền Bộ trưởng khẳng định, đảm bảo an ninh năng lượng phải hội tụ đủ ba yếu tố: bảo đảm nguồn cung, không để đứt gãy trong khủng hoảng và phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp.
“Không chỉ dừng ở giải pháp trước mắt, chúng ta cần một chiến lược dài hạn với quyết tâm cao và sự thích ứng nhanh. Mỗi cấp, mỗi đơn vị phải có kịch bản cụ thể để kịp thời ứng phó với các biến động của thị trường”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

RSS