Quảng Ngãi:
“Bệ đỡ” giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống
VHO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực triển khai các chương trình dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tạo “bệ đỡ” quan trọng giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong 5 năm qua tại Quảng Ngãi đạt hơn 7.000 tỷ đồng, được triển khai với 7 dự án thành phần.
Từ nguồn lực đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, các địa phương thụ hưởng đã thực hiện 98 công trình cơ sở hạ tầng, 260 dự án đa dạng sinh kế, hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng.
Hỗ trợ nhà ở cho trên 3.900 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên 800 lao động nghèo được kết nối việc làm và trên 400 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các dự án được triển khai đã tác động rất lớn đến đời sống người dân khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo.
Ông Đinh Diệu, xã Thanh An, huyện Minh Long cho biết: “Được Nhà nước hỗ trợ cho cây trồng, vật nuôi tôi cố gắng chăm sóc thật tốt, đem lại kinh tế cho gia đình, quyết tâm để giảm nghèo bền vững”.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm mạnh từ 9,1% xuống còn 2,09% vào cuối năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm gần 25,7%, bình quân mỗi năm giảm 6,4%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm gần 37%, bình quân 9,25%/năm.
Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Đinh Trường Giang cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp cho bà con vươn lên thoát nghèo.
“Cách làm của huyện là đi từng ngõ gõ từng nhà, vận động từng đối tượng. Tăng cường hỗ trợ các dự án hỗ trợ sản xuất cấp cây con giống trực tiếp cho bà con. Phân công cán bộ trực tiếp đến với hộ dân để định hướng làm sao cho người dân có nguồn thu nhập”, ông Giang chia sẻ.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 giảm 80% số hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả năng lao động. Để đạt mục tiêu này, giải pháp hàng đầu vẫn là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân. Ưu tiên tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, giải quyết việc làm cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.
“Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phát huy hiệu quả, khắc phục những tồn tại của giai đoạn trước, chương trình này phải được xây dựng sát với thực tiễn và có tính khả thi, đảm bảo trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp công việc phải xuyên suốt không bị gián đoạn.
Có sự chuyển dịch lao động từ lao động nông nghiệp, sang lao động công nghiệp, dịch vụ. Nâng cao hơn nữa nhận thức để thực hiện tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên nhấn mạnh.