Bắt giữ 1 đối tượng trong vụ gần 7ha rừng bị san phẳng tại Gia Lai
VHO - Ngày 5.3, thông tin từ UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết: sau vụ phá rừng được phát hiện trên địa bàn xã biên giới Ia Mơr, các lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng liên quan; và hiện đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Hơn 7,3ha rừng tự nhiên bị san phẳng để lấy đất sản xuất
Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: Huyện đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về vụ việc hơn 7,3 ha rừng tại xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông; đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm điểm trách nhiệm và sớm hoàn thiện hồ sơ tiến hành khởi tố vụ án phá rừng này.
Liên quan đến việc 1 người bị bắt giữ, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chư Prông - ông Trương Văn Thắng, cho biết: trong quá trình điều tra, rà soát, cơ quan chức năng phát hiện 1 người dân tại địa phương đang có hành vi đốt dọn cây gỗ tại vị trí phá rừng số 3 (thuộc lô 5, khoảnh 10, tiểu khu 1012) mà đoàn đã kiểm tra trước đó. Vị trí này có diện tích rừng bị phá hơn 1,4ha, thuộc quy hoạch rừng sản xuất, do UBND xã Ia Mơ quản lý.
Qua xác minh bước đầu, đối tượng phá, đốt rừng khai nhận là Kpah Hloi (32 tuổi, trú xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), đã tự ý vào rừng cưa hạ cây để làm nương rẫy từ đầu năm 2019.
Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn, trong buổi làm việc mới đây, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục và duy trì hoạt động tuần tra, truy quét thường xuyên tại các khu vực trọng điểm và phối hợp lập biên bản, tháo dỡ toàn bộ các lán trại, nhà tạm mọc lên tại khu vực đất rừng.
Trước đó, Báo Văn Hóa đã đưa tin, tại khu vực biên giới thuộc xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, lực lượng kiểm lâm vùng IV phối hợp kiểm tra, phát hiện hơn 7ha rừng khộp gồm nhiều loại cây dầu, cà chit… đang bị tàn phá nghiêm trọng. Các đối tượng phá rừng sau đó gom cây lại thành đống lớn để đốt và chuẩn bị nhiều nguyên liệu, cây giống để biến khu vực đất rừng này thành nương rẫy, có khu vực người dân đã xuống giống trồng Điều và đang phát triển xanh tốt.
NGUYỄN GIÁC