Vụ việc cô giáo thực tập mầm non bị phụ huynh "cho " nhập viện: Không cần giải thích, cứ phải đấm, đạp trước
VH- Theo báo cáo ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An, công an TP. Vinh đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh học sinh đánh giáo viên thực tập tại trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để phục vụ điều tra.
Trường mầm non - nơi cô giáo bị phụ huynh cho “ăn đòn”
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Nghệ An nhanh chóng nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý vụ việc phụ huynh đánh giáo viên mầm non thực tập nhập viện. Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục yêu cầu Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp tục báo cáo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, đồng thời nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho thầy cô giáo và học sinh. Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo phòng GD&ĐT TP Vinh phối hợp công an xác minh làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của phụ huynh. Báo cáo ban đầu cho biết Công an TP Vinh đã triệu tập, tạm giữ phụ huynh học sinh để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, báo cáo của nhà trường không nêu việc phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi.
Sau vụ việc, đại diện Sở và phòng giáo dục đã thăm hỏi, động viên cô giáo, ổn định tình hình. Hiện tại, sức khỏe của nữ giáo viên đã dần ổn định. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Trước đó, ngày 22.3 thấy chân con bầm tím, bà Nghĩa đến trường yêu cầu giáo viên làm rõ. Khi thấy con chỉ tay về phía cô H., phụ huynh không cho cô giáo thực tập giải thích mà lao vào hành hung, đánh đập, lôi tóc cô H. Mặc dù cô H xin phụ huynh việc cô đang có thai, phụ huynh vẫn tiếp tục đạp vào bụng mặc cho giáo viên đứng lớp và hai phụ huynh đang ở đó can ngăn. Nữ giáo viên thực tập này sau đó được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu sẩy thai. Theo lời kể của cô giáo, cô chưa kịp giải thích và có xin mẹ học sinh đừng đánh vào bụng vì đang mang bầu nhưng người này tiếp tục đánh, ép cô quỳ xin lỗi mới tha. Cô H. đã phải nhẫn nhục quỳ gối, cô khẳng định không đánh học trò.
Công an TP Vinh cho biết quá trình xác minh bước đầu cho thấy, không có sự việc cô giáo thực tập đánh cháu bé. Cơ quan điều tra đang cho giám định kết quả thương tích của cô giáo bị đánh để xem xét có thể khởi tố vụ án hay không. Về việc phụ huynh ép giáo viên quỳ gối, phụ huynh đánh cô H buộc phải thừa nhận, vì sự việc diễn ra có nhiều nhân chứng, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ.
Trao đổi quan điểm về sự việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết: “Trong trường hợp này, phụ huynh chưa biết rõ giáo viên đúng hay sai đã tự xông vào nhà trường để đánh cô giáo mà không hề làm việc với nhà trường, với ban giám hiệu. Trường học là môi trường giáo dục nhân văn, tôi mong muốn rằng, khi xảy ra sự việc gì mỗi phụ huynh hãy bình tĩnh trao đổi với nhà trường, với đơn vị quản lý chứ không thể hành hung cô giáo như kiểu “xã hội đen” vậy được”.
Ông Hoàn cho biết mặc dù cô H. là giáo viên thực tập nhưng cũng đang trong thời gian công tác tại trường nên nhà trường có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế trong công tác điều trị sức khỏe cho giáo viên này, nhất là khi giáo viên này đang mang thai. Đồng thời, nhà trường cần làm công tác tư tưởng để ổn định tình hình dạy và học để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Bài học tại Trường Mầm non Việt - Lào không chỉ dành riêng cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong trường mà còn là tất cả các trường trên địa bàn.
Trước đó, dư luận chưa hết bàng hoàng bởi vụ việc giáo viên Đặng Minh Phong, Trường THCS Tân Thành, Yên Thành (Nghệ An) bị phụ huynh đánh gãy mũi vào ngày 13.3. Tại Nghệ An liên tiếp diễn ra vụ hành hung giáo viên, sự việc là hồi chuông “báo động” trong môi trường Giáo dục. Ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cần có các động thái bảo vệ quyền lợi giáo viên, tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng văn hóa ứng xử các tình huống, đặc biệt là việc xử lý tình huống sư phạm để giữ gìn môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.
Phạm Ngân