VỤ BA HỌC SINH BỊ VỮA TRẦN PHÒNG HỌC RƠI TRÚNG ĐẦU: Xem thường tính mạng học sinh?
VH- Sáng qua 22.3, sau vụ ba học sinh nhập viện cấp cứu do mảng vữa trần rơi trúng đầu, học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đến học tại các địa điểm mới.
Học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông tại điểm học mới trên phố Bùi Ngọc Dương
Tại địa điểm học ở Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp số 2 (phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thầy Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, địa điểm này có 10 lớp 12 học buổi sáng và một số lớp 10 học buổi chiều. Còn lớp 11 và ba lớp 12 học ở địa điểm khác. Những địa điểm vừa chuyển học sinh đến đều là môi trường trường học nên cũng thuận lợi và phù hợp cho việc học của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên lại phải “chạy sô” dạy tại nhiều điểm khác nhau, do đó, việc xếp thời khóa biểu cũng gặp nhiều khó khăn.
Ông Tùng cũng cho biết, ở địa điểm này cũng mới chỉ có các phòng học, phòng làm việc của Ban giám hiệu và giáo viên chưa sắp xếp được. Bên cạnh đó, phòng sinh hoạt thể chất hay thư viện… đều chưa có. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp số 2 cũng đã tạo điều kiện cho trường có một điểm học tương đối tập trung, không phải học xen kẽ với các lớp của Trung tâm.
Trả lời câu hỏi, sau sự việc rơi vữa trần năm ngoái tại trường, tại sao không tiến hành di chuyển ngay? ông Tùng cho biết, khi đó nhà trường đã đề xuất xin chuyển ngay nhưng do vướng nhiều thủ tục và việc thuê địa điểm thuận lợi cho học sinh rất khó khăn, đặc biệt là phải chuyển cùng lúc 39 lớp với số học sinh hàng trăm em. Cũng theo ông Tùng, hiện sức khỏe của ba học sinh bị vữa trần rơi gồm Vũ Tuấn Hưng, Lê Minh Ánh và Nguyễn Thuý Quỳnh đã dần ổn định; hôm qua, 22.3, các em đã đi học trở lại.
Xung quanh những thắc mắc về chậm trễ tiến độ triển khai dự án xây dựng Trường THPT Trần Nhân Tông, ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, gói thầu xây dựng Trường THPT Trần Nhân Tông có tổng số vốn 54 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 được thành phố Hà Nội rót vốn 30 tỉ đồng và đã đóng thầu. “Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ di dời học sinh đi nơi khác. Tuy nhiên, ngày 20.3, các bộ phận đang họp để bàn về việc di dời học sinh nhằm lấy địa điểm để thực hiện gói thầu thì lại xảy ra sự việc vữa trần phòng học rơi làm ba học sinh bị thương”, ông Cần nói.
Theo ông Cần, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội đang triển khai các bước thực hiện kế hoạch đấu thầu, mở gói thầu xây dựng trường. Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ là đơn vị phối hợp. Theo kế hoạch của TP, trong vòng 12 tháng phải xây dựng xong trường, tính từ tháng 4.2018.
Liên quan đến vụ việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội. Theo đó, ngoài Trường THPT Trần Nhân Tông, Sở đã phối hợp với các quận, huyện rà soát tất cả cơ sở vật chất các cấp học trên địa bàn thành phố, xác định trường xuống cấp để đầu tư. Riêng các trường trực thuộc của Sở là các trường THPT, Sở đã rà soát và có văn bản báo cáo TP, xin ưu tiên 8 dự án là những trường cần sớm được đầu tư, trong đó, trường Trần Nhân Tông là trong dự án ưu tiên số 1. Hiện 8 dự án đã báo cáo và được đưa vào kế hoạch trung hạn, có lộ trình để cấp vốn xây dựng. Còn sửa chữa nhỏ trong nguồn kinh phí, Sở đã yêu cầu các nhà trường chủ động sửa chữa nhỏ để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Bài, ảnh: HUY AN