Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Chóng mặt” vì điểm chuẩn

VH- Trong hai ngày 4-5.7, rất nhiều phụ huynh chạy đôn, chạy đáo rút hồ sơ lớp 10 từ trường ngoài công lập để chuyển sang công lập khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố “mức điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường công lập năm học 2018-2019”, mà thực chất là hạ điểm chuẩn vào một số trường công lập.

Điều đáng nói là không ít trường THPT ngoài công lập đã gây khó dễ trong việc rút hồ sơ và hoàn trả lệ phí đóng hồ sơ ban đầu.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Chóng mặt” vì điểm chuẩn - Anh 1

Phụ huynh chờ đón con tại một điểm thi vào lớp 10

Ồ ạt chuyển hồ sơ sang trường công lập

Theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có gần 95.000 thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trong khi chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ có 63.000. Số học sinh không thi đỗ sẽ phải học các trường ngoài công lập hoặc hệ bổ túc ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Chính vì vậy, trong khi chờ Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều phụ huynh đã đối chiếu mức điểm chuẩn năm ngoái và khi thấy không đủ điểm đã đến ghi danh “đặt chỗ” cho con em vào các trường tư thục được cho là có chất lượng phù hợp.

Thế nhưng, vào các ngày 29.6 và 4.7, khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn và mức hạ điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT khối không chuyên, nhiều phụ huynh đã ngay lập tức đi rút hồ sơ tại các trường tư để chuyển sang các trường công lập với mức điểm phù hợp. Đáng chú ý, mặc dù năm nay số lượng học sinh vào lớp 10 của Hà Nội tăng đột biến với mức khoảng 20.000 em so với năm 2017 nhưng điểm chuẩn năm nay vào các trường công lập giảm 1-3 điểm so với năm trước. Điều đó đã làm đảo lộn tính toán và kế hoạch của nhiều phụ huynh khi đã áp dụng “phương án 2” là đăng kí cho con em vào một trường tư thục nào đó khi hầu hết các trường ngoài công lập chỉ tuyển sinh theo phương thức xét học bạ.

Vào thời điểm hiện tại, việc Hà Nội áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh lớp 10 đã phức tạp nay còn phức tạp hơn. Có nhiều phương án tuyển sinh giúp phụ huynh và học sinh có thêm sự lựa chọn nhưng từ đó cũng này thêm rắc rối. Việc rút hồ sơ chuyển qua lại giữa các trường khiến học sinh khá vất vả, đồng thời cũng gây khó cho các trường trong kế hoạch tuyển sinh. Áp lực tuyển sinh không chỉ ảnh hưởng đối với các trường công lập mà còn ảnh hưởng ngay tới cả một số trường ngoài công lập. Tại một số trường, số học sinh đăng kí vào học thậm chí gấp 10 lần chỉ tiêu tuyển sinh.

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: “Chóng mặt” vì điểm chuẩn - Anh 2

Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội và mức điểm chuẩn của trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu

Trường ngoài công lập gây khó cho học sinh và phụ huynh

Trong các ngày từ 30.6 đến nay, nhiều phụ huynh học sinh vô cùng vất vả khi muốn rút hồ sơ đã nộp vào trường ngoài công lập để nộp sang trường công lập. Nguyên nhân chính là do nhiều trường ngoài công lập áp dụng các “chiêu” tuyển sinh bất thường và quy định riêng để tìm cách ngăn chặn việc phụ huynh rút hồ sơ. Thậm chí có trường liên tục thay đổi điểm chuẩn như “điểm chứng khoán” khiến phụ huynh và học sinh rất bức xúc.

Chẳng hạn như tại trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, từ ngày 24.6, trường này đã thông báo thu đủ chỉ tiêu và Ban tuyển sinh lớp 10 của trường nghỉ làm việc cho đến ngày 2.7. Trong khi đó, mức nộp hồ sơ vào trường gồm các khoản tổng cộng lên tới trên 6 đồng. Việc Ban tuyển sinh của trường này không làm việc khiến cho nhiều học sinh có nguy cơ không thể rút và nộp hồ sơ đúng hạn vào các trường công lập. Không chỉ thế, mặc dù trường này hứa sẽ cho rút lại hồ sơ nếu các em trúng tuyển trường công lập nhưng phần kinh phí nhập học (gồm cả tiền học, tiền xây dựng trường, tiền đồng phục...) sẽ chuyển vào Quỹ khuyến học của nhà trường”.

Còn tại trường ngoài công lập THCS và THPT Tạ Quang Bửu, vào tối 29.6, ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, trường này thông báo mức điểm chuẩn là 46 điểm. Trường cũng cho biết thêm thời gian hiệu lực của mức điểm chuẩn trên từ 8-11h ngày 30.6. Từ buổi chiều, mức điểm có thể thay đổi. Đầu giờ chiều 30.6, trường này lại phát đi thông báo mới chỉ nhận 30 hồ sơ dành cho học sinh đạt điểm thi từ 49 trở lên. Sáng hôm sau, điểm chuẩn đã tăng lên thành 50,5 và trường công bố chỉ nhận thêm 10 hồ sơ nữa. Nhiều phụ huynh rất bức xúc khi điểm của con em họ từ đỗ thành trượt sau khi điểm chuẩn vào trường này liên tục thay đổi. Lãnh đạo trường giải thích, do chỉ tiêu vào lớp 10 của nhà trường có hạn, trong khi có quá nhiều người đăng kí nên phải tăng điểm chuẩn chứ không thể giữ nguyên được và tình trạng này không phải xảy ra lần đầu tiên.

Trước tình hình đó Sở GD-ĐT Hà Nội đã phải ra văn bản yêu cầu các trường ngoài công lập phải nghiêm túc thực hiện quy định tuyển sinh, không gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh. Nếu học sinh muốn rút hồ sơ nhập học để thay đổi lựa chọn, các trường ngoài công lập phải tạo điều kiện và hoàn trả các phí đã thu. Riêng đối với Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Sở yêu cầu trường này rà soát, rút kinh nghiệm nghiêm túc về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2018-2019, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp trong các thức tổ chức tuyển sinh, đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục; không gây khó khăn cho phụ huynh học sinh, tránh tạo dư luận xấu trong xã hội. Đồng thời, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng rút hồ sơ, hoàn trả toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ. Sở yêu cầu trường sau khi kết thúc tuyển sinh phải nhanh chóng có báo cáo kết quả lên sở về toàn bộ công tác tuyển sinh.

 QUỐC HÙNG

 

Ý kiến bạn đọc