Phụ huynh lo sốt vó tìm chỗ trong con dịp hè
Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là năm học 2018-2019 sẽ kết thúc. Với nhiều gia đình có con lớn thì không nói, tuy nhiên đối với những gia đình có con học mần non, tiểu học thì hết sức đau đầu. Bởi việc tìm chỗ giữ con, học thêm cho con trong kỳ nghỉ hè là không hề đơn giản.
Đau đầu tìm chỗ giữ con
Kỳ nghỉ hè năm học 2018-2019 sắp đến gần, nhiều phụ huynh tại TP.HCM có con trong độ tuổi đang học bậc tiểu học, mầm non lại tất tưởi chạy ngược xuôi tìm nơi gửi con trong dịp hè này. Bởi nghỉ hè đồng nghĩa với việc không có nơi trong giữ, chăm sóc con để phụ huynh tập trung làm việc. Hơn nữa việc tìm một điểm trong, giữ con an toàn trong những ngày hè là mối quan tâm hàng đầu của nhiều phụ huynh.
Chị Võ Thị Mỹ Dàn, sống tại đường Phú Xuân, huyện Nhà Bè cho biết: chị có hai con, đứa lớn đang học tiểu học, đứa nhỏ đang học mầm non nên suốt một tuần qua chị ngược xuôi tìm nơi trong con trong dịp hè. Theo chị Mỹ Dàn, nghỉ hè các con được nghỉ chứ bố mẹ có được nghỉ đâu. Ngặt nổi công việc hai vợ chồng đều làm giờ hành chính, nên việc thay nhau trong giữ con là nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi đó vào dịp hè các trường công, trường tư đều nghỉ tối thiểu một tháng, nên khoảng thời gian này bố trí người trong con luôn là vấn đề nan giải không riêng gì gia đình chị.
Chia sẽ thêm chị Mỹ Dàn cho hay; Nếu như có điều kiện gửi con về quê hoặc các con lớn chút xíu có thể để tham gia các khoa sinh hoạt hè thì không nói. Nhưng các cháu còn nhỏ, nghỉ hè lại bắt đi học thêm thì thương, để con ở nhà một mình thì không yên tâm nên giải pháp mùa hè này là gấp rút tìm người trong trẻ ngắn hạn.
Chị Mỹ Dàn chia sẽ về nổi niềm tìm người trong con trong dịp hè trên mạng xã hội
Còn anh Mai Gia Việt, quê Thanh Hóa, hiện sống tại quận Tân Bình cho biết: gia đình anh có hai con một cháu học lớp 3, một cháu học mẫu giáo. Nếu như năm trước dịp hè gia đình về quê thăm ông bà nội rồi gửi con ở quê vừa để các cháu được vui chơi, gần gủi ông bà quê hương thì không nói. Nhưng năm nay thì ông bà sức khỏe yếu không thể kham nổi hai đứa một lúc. Do đó suốt một tuần qua anh và vợ thay nhau đi tìm hiểu các trường nhận dạy thêm, các điểm trong trẻ, các điểm sinh hoạt hè, học hè bổ ích phù hợp với điều kiện của gia đình.
Trong khi nhu cầu gửi con dịp hè của các bậc phụ huynh tăng cao thì các trường công lẫn trường tư đều chỉ đáp ứng được số lượng hạn chế. Bởi thực tế thời gian nghỉ hè các trường thường tranh thủ sơn, sửa lại phòng óc, trang thiết bị, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới nên không thể tổ chức dạy hè, hoặc chỉ tiếp nhận học sinh số lượng có hạn.
Học phí học hè không có nhiều biến động
Ghi nhận chung cho thấy, năm nay học phí các khóa hè không biến động nhiều so với mọi năm. Ngoài ra mức thu học phí hè, trong giữ trẻ trong dịp hè được các trường thu theo thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh.
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thu Vân, Phụ trách Trường mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ, đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình chia sẽ: mặc dù là trường tư, nhưng năm nay trường chỉ nhận số lượng học sinh học hè hạn chế. Vì dịp hè giáo viên thường tranh thủ về quê thăm gia đình nên thiếu giáo viên. Mặt khác trường cũng tranh thủ dịp này để sơn sửa, cải tạo lại phòng óc chuẩn bị cho năm học mới. Dự kiến nhà trường sẽ nhận học sinh học hè sau khoảng thời gian 2 tuần từ khi bắt đầu nghỉ hè.
Để tìm được một chỗ trong giữ con trong dịp hè an toàn là quan tâm hàng đầu của nhiều phụ huynh
Về học phí, cô Thu Vân cho biết thêm, nhà trường sẽ thu tăng thêm 180 ngàn đồng/tháng một cháu trong dịp hè này so với học phí hàng tháng. Đây là khoản tiền học phí thu tăng thêm để trả lương cho giáo viên trong trẻ, dạy trẻ thêm vào dịp hè.
Thực tế ghi nhận chung tại một số quận, huyện cho thấy học phí hè không tăng quá cao so với học phí trong năm học. Một số quận như Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú…học phí trong dịp hè cao hơn học phí năm học bình quân từ 150-300 ngàn đồng/tháng. Thậm chí một số trường tư thục mức học phí không tăng so với học phí trong năm học.
Đề cập đến vấn đề này, bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD ĐT TPHCM cho hay: thời gian hè là thời gian giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn và chuẩn bị xây dựng môi trường chăm sóc giáo dục trẻ; các cơ sở giáo dục mầm non tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Do đó về công tác dạy thêm, học thêm các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học phải đảm bảo đủ giáo viên, số giao viên phải tương ứng với số trẻ khi tổ chức nhận cháu trong dịp hè. Giáo viên đăng ký dạy hè phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Đồng thời các trường phải có cán bộ quản lý được phân công trực để giải quyết công việc trong thời gian nghỉ hè. Đối với các trường mầm non bắt buộc phải thực hiện nghiêm chế độ vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ như trong năm học, không được tự ý cắt xén các yêu cầu khi tổ chức lịch sinh họat của trẻ.
Riêng về học phí các trường thu theo thỏa thuận với phụ huynh trên nguyên tắc trả lương cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải làm thêm ngoài biến chế của năm học theo quy định. Lưu ý các trường ngoài công lập phải bố trí cho giáo viên nghỉ luân phiên thành nhiều đợt nếu tiếp tục nhận trong trẻ hè. Các giáo viên phải nghỉ hè chu đáo để hồi phục sức khỏe trong 2 tuần đầu tháng sáu. Bà Diễm Thu cho biết thêm.
Hiếu Nguyễn