Phần lớn mâu thuẫn không giải quyết được triệt để
VH- Tại hội thảo “Quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách” do Trường ĐH KHXHNV - ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường ĐH KHXHNV - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức cho thấy, qua khảo sát ý kiến của 700 người dân tại 7 tỉnh, thành phố về hai loại mâu thuẫn, xung đột xã hội phổ biến hiện nay là mâu thuẫn, xung đột trên địa bàn cư trú và mâu thuẫn, xung đột giữa những người cùng làm việc với nhau.
Theo nhóm nghiên cứu, đối với cả hai nhóm mâu thuẫn, xung đột ở địa bàn cư trú và giữa những người cùng làm việc, có khoảng một nửa số người được thực hiện khảo sát cho rằng một tỷ lệ lớn mâu thuẫn, xung đột chỉ được giải quyết phần nào chứ không giải quyết được triệt để, điều này có thể tạo ra những nhân tố gây mất ổn định xã hội.
KIỀU GIANG