Ồ ạt xét tuyển bổ sung hàng chục nghìn chỉ tiêu

VH- Tính đến thời điểm này đã có khoảng 130 trường ĐH, CĐ và trung cấp sư phạm thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 với hàng chục nghìn chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh năm 2018, trong đó nhiều nhất là hệ thống các trường ngoài công lập.

Đáng lưu ý, khối các trường sư phạm đã thông báo tuyển bổ sung số lượng chỉ tiêu khá lớn.

Cụ thể, hệ ĐH có khoảng 100 trường xét tuyển bổ sung với trên 54.000 chỉ tiêu. Trong số này, các ĐH vùng tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu, trong đó ĐH Thái Nguyên tuyển thêm gần 4.300 chỉ tiêu, ĐH Huế trên 3.400 chỉ tiêu và ĐH Đà Nẵng trên 1.000 chỉ tiêu.

Theo thông tin từ các trường cho biết, Trường ĐH Trà Vinh tuyển đến trên 3.700 chỉ tiêu; Trường ĐH Dân lập Hải Phòng tuyển gần 1.200 chỉ tiêu; Trường ĐH Lạc Hồng gần 1.300; Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu trên 1.200; Trường ĐH Duy Tân tuyển thêm trên 2.900 chỉ tiêu; Học viện Phụ nữ Việt Nam trên 1.700; Trường ĐH Cửu Long 1.000 chỉ tiêu; Trường ĐH Thành Đô gần 1.200 chỉ tiêu; ĐH Bình Dương trên 1.700 chỉ tiêu; Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thêm gần 2.900 chỉ tiêu; Trường ĐH Tây Đô trên 1.600 chỉ tiêu; Trường ĐH Kiên Giang gần 800 chỉ tiêu; Trường ĐH Cần Thơ cũng tuyển bổ sung đến 920 chỉ tiêu cho 34 ngành… Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu cho các ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa; Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa; Thông tin thư viện và ngành Bảo tàng học.

Ồ ạt xét tuyển bổ sung hàng chục nghìn chỉ tiêu - Anh 1

Đối với khối trường sư phạm, Trường ĐH Sư phạm của ĐH Đà Nẵng tuyển thêm gần 500 chỉ tiêu; Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Huế tuyển bổ sung thêm trên 700 chỉ tiêu; Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐH Thái Nguyên tuyển trên 200 chỉ tiêu; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tuyển thêm 440 chỉ tiêu... Khối các trường sư phạm kỹ thuật (SPKT) cũng tuyển bổ sung số lượng lớn, trong đó Trường ĐH SPKT Hưng Yên tuyển thêm 900 chỉ tiêu; Trường ĐH SPKT Vinh bổ sung gần 900 chỉ tiêu; Trường ĐH SPKT Vĩnh Long cần thêm trên 200 chỉ tiêu.

Hệ CĐ và trung cấp sư phạm có khoảng 30 trường thông báo tuyển bổ sung với tổng chỉ tiêu hệ này là hơn 2.500. Đồng thời, các trường ĐH địa phương cũng thông báo xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu đào tạo sư phạm. Năm nay cả nước có 35.600 chỉ tiêu đào tạo giáo viên các hệ ĐH, CĐ, trung cấp, giảm 17.000 chỉ tiêu so với năm trước; trong đó hệ trung cấp chỉ có 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Năm 2018 là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng điểm sàn riêng cho các trường sư phạm, với điểm sàn xét tuyển vào các trường ĐH là 17, CĐ 15 và trung cấp là 13 điểm. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho biết ngưỡng này được xây dựng trên cơ sở kết quả điểm thi của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành sư phạm, cũng như yêu cầu chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên để bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, với mặt bằng điểm thấp như năm nay, mức sàn mà Bộ GD&ĐT đưa ra thực sự là một thách thức đối với các trường. Việc nhiều trường sẽ gặp khó khăn trong tuyển sinh là điều đã được dự báo trước. Nhiều chuyên gia nhận định với mặt bằng điểm thi năm nay, không ít trường sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu, đặc biệt ở những vùng, ngành khó tuyển sinh hoặc hệ CĐ, trung cấp.

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học, có thể đăng ký xét tuyển bổ sung. Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng trường/ngành trong đợt xét tuyển bổ sung lần 1 không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Mỗi trường quy định thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung khác nhau, do đó thí sinh cần lưu ý quy định riêng của từng trường để nộp hồ sơ xét tuyển hợp lệ.

 ​ Với mặt bằng điểm thấp như năm nay, mức sàn mà Bộ GD&ĐT đưa ra thực sự là một thách thức đối với các trường. Việc nhiều trường sẽ gặp khó khăn trong tuyển sinh là điều đã được dự báo trước. Nhiều chuyên gia nhận định với mặt bằng điểm thi năm nay, không ít trường sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu, đặc biệt ở những vùng, ngành khó tuyển sinh hoặc hệ CĐ, trung cấp.

 

 T.TRANG

Ý kiến bạn đọc