Lại tái diễn tình trạng khan hiếm sách giáo khoa
VH- Những ngày qua, dư luận phản ánh có tình trạng khan hiếm sách giáo khoa (SGK). Theo đó, nhiều phụ huynh khi đến mua SGK cho con tại các cửa hàng sách tư nhân nhỏ lẻ hoặc ngay cả một số nhà sách lớn như Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Đức Trí,... cho biết rất khó để tìm được đủ bộ, đặc biệt là SGK lớp 1.
Nhiều phụ huynh tìm mua SGK lớp 1 cho con em trong ngày 21.8
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, cũng vào thời điểm tựu trường của năm học trước, tình trạng khan hiếm SGK đã diễn ra khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Nguyên nhân do đâu?
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này vào hôm qua 21.8, ông Đỗ Thành Lâm, Giám đốc NXB Giáo dục tại TP.HCM khẳng định không có tình trạng khan hiếm SGK trên địa bàn TP.HCM. “Việc thiếu SGK trên thị trường trong những ngày qua, tôi xin xác định là chỉ thiếu cục bộ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năm nay trước thông tin sẽ thay đổi SGK lớp 1 vào năm học 2019-2020 nên Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương, các đại lý, cửa hàng dè dặt trong việc đặt hàng SGK lớp 1, vì sợ tồn kho năm sau không bán được. Bên cạnh đó, do số lượng học sinh tăng cơ học tại một số địa phương lớn. Như theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM năm nay tăng hơn 67.000 học sinh, trong đó cấp tiểu học tăng gần 27.000 học sinh, điều này khiến cho một số khu vực chưa điều chuyển SGK kịp thời”, ông Lâm cho hay.
Đại diện NXB Giáo dục tại TP.HCM cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2018-2019, NXB Giáo dục tại TP.HCM đã in và phát hành 40 triệu bản SGK các cấp lớp để cung ứng cho 17 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Riêng thị trường TP.HCM, tính đến nay đã phát hành 12 triệu bản SGK. Đối với sách lớp 1 tính đến ngày 21.8, đã xuất cho TP.HCM 1,1 triệu bản SGK và 1,2 triệu bản sách bổ trợ, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017.
“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền về các điểm bán SGK, không để xảy ra tình trạng học sinh không có sách để học, gây hoang mang. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra tình hình thị trường để có kế hoạch cung ứng đầy đủ SGK theo yêu cầu; tiến hành in gấp, nhập nhanh những tên sách còn thiếu, điều chuyển những nơi thừa và thiếu để phục vụ kịp thời nhu cầu học sinh và các nhà trường. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cửa hàng sách giáo dục thuộc các đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức bán lẻ đảm bảo đầy đủ về số lượng, chủng loại sách và các sản phẩm giáo dục, tăng khung giờ phục vụ, tổ chức bán xuyên suốt các ngày trong tuần kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ”, ông Đỗ Thành Lâm cho biết.
Theo NXB Giáo dục tại TP.HCM, nếu phụ huynh và học sinh không mua được SGK tại các cửa hàng tư nhân, thì đến hệ thống cửa hàng bán lẻ sách giáo dục thuộc các đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam trên địa bàn TP.HCM, gồm 6 cửa hàng là 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5; 240 Trần Bình Trọng, Quận 5; 223 Nguyễn Tri Phương, Quận 5; 122 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh; 261C Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh và 116 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh.
Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, hàng năm trước ngày nhập học khoảng 1 tuần thường xảy ra tình trạng này là do một bộ phận phụ huynh và học sinh có tâm lý chờ xem nhà trường có hướng dẫn sử dụng những loại sách nào thì mới đi mua sách, vì có trường không dùng một số quyển trong bộ, nên từ đó có hiện tượng gây sốt sách vào những ngày tựu trường.
T.TRANG