Hà Nội tăng học phí năm học 2018 – 2019
VH- Ngày 29.5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin về công tác tuyển sinh, chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 của TP.
Theo đó, việc tuyển sinh cho các cấp học mầm non, lớp 1 và lớp 6 sẽ theo hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp sẽ hoàn thành chậm nhất vào tháng 7; tuyển sinh vào lớp 6 theo đề án Thí điểm đào tạo chương trình song bằng (bằng Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge) và tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Hiện nay, toàn TP vẫn còn khoảng 0,02% trẻ em không biết chữ là những đối tượng di cư, khuyết tật nặng, sống ở trên đò hoặc vùng sâu, vùng xa...
Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD&ĐT) cho biết, Sở GD&ĐT và Sở Tài chính TP đã có tờ trình về học phí năm học mới ở ba mức: Tất cả các cấp học ở thành thị là 155.000 đồng/tháng, nông thôn là 75.000 đồng/ tháng, vùng miền núi là 19.000 đồng/tháng. “Mức tăng này là thực hiện theo lộ trình của Nghị quyết 01 của TP và Nghị định 86 của Chính phủ là đến năm 2020-2021 mức học phí ở thành thị là 300.000 đồng/tháng, nông thôn là 120.000 đồng/tháng và miền núi là 30.000 đồng/tháng; đồng thời mức đề xuất tăng phù hợp với đời sống nhân dân trên địa bàn, không vượt quá 2% so với năm trước. Tổng thu học phí thì 40% được dùng để cải cách tiền lương cho giáo viên, 60% là nộp ngân sách thành phố. Hiện nay, tổng chi cho nhà trường từ học phí chỉ chiếm 11% nên chủ yếu vẫn dùng tiền từ ngân sách nhà nước”, ông Cẩn cho hay.
Năm học 2018-2019, lượng học sinh đầu vào trường THPT tăng 22.000 em so với năm ngoái, nâng tổng số học sinh là 104.000 học sinh; trong đó 94.000 học sinh đăng ký vào các trường công lập, còn lại 10.000 học sinh tự nguyện đăng ký học dân lập. Tuy nhiên, đây vẫn là gánh nặng tuyển sinh cho các trường, do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường công lập tự chủ về tài chính, các trường dân lập được phép tuyển sinh.
NGUYÊN KHANG