Dự kiến điểm chuẩn kỳ thi THPT 2018: Trường top trên giảm mạnh

VH- Đó là nhận định của các chuyên gia khi mặt bằng điểm thi THPT của kỳ thi năm nay thấp hơn các năm trước. Thí sinh sẽ “tháo chạy” vì không tự tin nộp hồ sơ vào trường top trên, điều này dẫn đến điểm chuẩn giảm. Tuy nhiên, cũng với tâm lý này, thí sinh có mức điểm trung bình khá sẽ chuyển nguyện vọng sang khu vực các trường top giữa… Tính đến chiều ngày 29.7, đã có một số trường công bố điểm chuẩn.

Dự kiến điểm chuẩn kỳ thi THPT 2018: Trường top trên giảm mạnh - Anh 1

 Thí sinh thi THPT quốc gia 2018

 Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết hợp của cơ sở 2 TP.HCM. Theo đó, điểm chuẩn ở tất cả 4 ngành đều ở mức 24, 25 điểm. Theo nhà trường, với phổ điểm các môn tự nhiên tập trung từ 7,5- 8,5, nhiều khả năng mức trúng tuyển năm 2018 sẽ tiến dần về mức điểm của năm 2014. Điều đó có nghĩa điểm chuẩn của ĐH Ngoại thương dự kiến thấp hơn năm 2017. Nhà trường cũng hạ điểm sàn từ 21 xuống 20,5 điểm. Đại diện nhà trường cho hay, nhìn chung, những thí sinh xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường nếu có điểm trung bình 3 môn xét tuyển từ 7,5-8,5, cơ hội vào ĐH Ngoại thương rất lớn.

Được biết, Trường ĐH Ngoại thương quy định điều kiện để thí sinh tham gia xét tuyển kết hợp là điểm trung bình học tập của từng năm THPT đạt 7,5 trở lên. Đồng thời, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định hoặc giải ba quốc gia môn tiếng Anh trở lên. Ngoài ra, thí sinh có tổng điểm 2 bài thi hoặc môn thi THPT quốc gia, không gồm điểm ưu tiên, trong tổ hợp xét tuyển của trường (trong đó có Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 16 trở lên.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm trúng tuyển ĐH chính quy năm 2018 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT với điểm chuẩn các ngành của trường lấy điểm chuẩn từ 20 trở lên. Các ngành đào tạo chất lượng cao điểm từ 22- 27,3 điểm.

Trước đó, Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố mức điểm trúng tuyển (không nhân hệ số) cụ thể của các ngành theo từng tổ hợp xét tuyển với điểm chuẩn từ 19-24,5 điểm, trong đó ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất, kế đến là các ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh. Năm nay trường tuyển tổng cộng 1.900 chỉ tiêu, có khoảng 12.000 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường.

Ông Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho hay, kết thúc đợt điều chỉnh vừa qua thì số nguyện vọng của trường giảm từ 60.000 xuống còn gần 58.000 nguyện vọng. “Trước đây trường có một điểm chuẩn chung cho các ngành nhưng năm nay lại quy định điểm chuẩn tuyển sinh theo từng ngành nên khó dự báo được mức điểm chuẩn, tuy nhiên căn cứ vào số lượng thí sinh “rút” hồ sơ cho thấy những em này nhận thấy cơ hội trúng tuyển vào trường khá thấp”, ông Đương nói.

Tương tự, thông tin tuyển sinh từ hệ thống các trường cao đẳng cho biết có dấu hiệu rất khả quan khi lượng hồ sơ khá đông ở các trường top trên nhưng điểm chuẩn dự kiến thấp hơn năm trước.

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng cho hay, tính đến ngày 29.7, số lượng hồ sơ nộp trực tiếp tại trường là 7.800 hồ sơ so với chỉ tiêu là 3.320. Trường vẫn đang nhận hồ sơ đến hết ngày 30.7, vì còn nhiều thí sinh gửi qua đường bưu điện. Trường sẽ công bố điểm trúng tuyển trước khi các trường ĐH công bố điểm trúng tuyển. “Với những em có điểm thi cao thì nhà trường đã cấp giấy trúng tuyển và một số em đã đến trường làm thủ tục nhập học. Điểm chuẩn dự kiến đến thời điểm này từ 12- 14 điểm tùy từng ngành, năm ngoái trường lấy đồng loạt 15,5 điểm cho tất cả các ngành”.

Theo Bộ GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ và trung cấp sư phạm thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 từ ngày 3.8 đến 17 giờ ngày 5.8. Trước 17 giờ ngày 6.8, các trường sẽ phải công bố kết quả trúng tuyển.

 T.TRANG

 

Ý kiến bạn đọc