ĐH Duy Tân (Đà Nẵng): Đào tạo lấy nhân văn làm nền tảng
VH- Cuối tháng 6 vừa qua, thông tin về Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) công bố quyết định thành lập Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt do GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng làm Viện trưởng đã thêm một lần nữa tạo sự chú ý của giới trí thức miền Trung. Bởi những hoạt động xã hội, văn hóa, nhân văn đa dạng, phong phú không chỉ làm nên sự khác biệt về chất cho môi trường GD đại học, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sinh viên.
Anh hùng Lao động, NGƯT Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Duy Tân
Bảo vệ sự thống nhất, tính trong sáng của Tiếng Việt
GS Nguyễn Đăng Hưng, nhà cơ học người Việt tại Đại học Liège, Vương quốc Bỉ đồng thời là người sáng lập, Tổng biên tập Editor-in-Chief tạp chí Khoa học Tính toán “Asia Pacific Journal on Computational Engineering (APJCEN)” (nhà xuất bản Springer) là tác giả của hơn 20 cuốn sách, giáo trình và hơn 200 công trình khoa học. Thật cảm động và bất ngờ khi tuổi tác chuẩn bị chạm đến ngưỡng tám mươi, ông vẫn dồn tâm huyết của mình về việc quay về với cội nguồn tiếng mẹ đẻ bằng ý tưởng lập lên Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt. GS cho biết: “Khi tôi bộc bạch ý định của mình, đông đảo người Việt ở trong nước và khắp nơi trên thế giới cổ vũ, ủng hộ. Với tư cách là thành viên Ban Cố vấn của Đại học Duy Tân, chúng tôi đã đến thăm trường và trình bày với ban giám hiệu chủ đích của dự án văn hóa này. Nhận thức tường tận ý nghĩa cao đẹp và hữu ích của công việc, Ban giám hiệu nhà trường rất hoan nghênh sáng kiến này và sẵn sàng ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho sự ra đời của Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt (trực thuộc và hoạt động dưới sự giám sát của Trường Đại học Duy Tân).
Viện có các chức năng vinh danh và tri ân những nhà khai phóng đã góp công hình thành và quảng bá chữ Quốc ngữ; nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử ra đời và phổ biến chữ Quốc ngữ và tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia hay quốc tế về lĩnh vực này; bảo vệ sự thống nhất, tính trong sáng của tiếng Việt; góp phần duy trì và phổ biến tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, giảng dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc sinh sống tại Việt Nam.
Thật cảm động khi AHLĐ, NGƯT Lê Công Cơ giãi bày tâm tư của mình xung quanh sự kiện này: “Thời gian qua, công luận lên tiếng bàn tán, chỉ trích rất nhiều xung quanh vấn đề dùng từ “giá” thay cho “phí” của Bộ GTVT và còn nhiều trường hợp khác lạm dụng, lai căng, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này gây cho chúng tôi không ít những bức xúc, buồn lòng. Chúng tôi nghĩ, phải làm gì đó góp phần bảo vệ tiếng mẹ đẻ, truyền bá cái hay và đẹp của tiếng Việt không chỉ cho người Việt trong, ngoài nước mà cả ra thế giới và tiếng Việt hòa vào dòng ngôn ngữ thế giới”.
Sinh viên Trường ĐH Duy Tân trong giờ ngoại khóa
Thao thức với tiếng vọng quá khứ
Làngười sáng lập Trường Đại học Duy Tân, một trường đại học tư thục đầu tiên ởmiền Trung vàcũng làtrường tư thục cóquy mô lớn với trên 20.000 sinh viên nhưng NGƯT Lê Công Cơ lại luôn chỉ đạo các đoàn thể nhà trường tổ chức bài bản, chu đáo những buổi sinh hoạt truyền thống cho sinh viên.
Ông luôn phát biểu trước SV: “Cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để giành độc lập tự do, để hôm nay các em ngồi học bình yên dưới những mái trường khang trang, hiện đại như thế này, nên chúng ta không được quyền xao lãng bổn phận, trách nhiệm của mình”. Bám sát phương châm “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu thực nghiệm, lấy nhân văn làm nền tảng”, Trường ĐH Duy Tân không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tạo nguồn nhân lực cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, mà còn tham gia hầu hết các cuộc thi cấp thành phố, cấp quốc gia, đoạt giải cao; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội lan tỏa. Trường đã tổ chức thành công Hội thảo Khoa học “Nhìn lại Phong trào đấu tranh yêu nước của Thanh niên-Học sinh-Sinh viên-Trí thức và Văn nghệ sĩ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975”, hội thi “Nét đẹp SV Duy Tân”, “Sinh viên tài năng-thanh lịch”…
Đặc biệt, sự ra đời của Tủ sách “Đáp lời sông núi” do Trường Đại học Duy Tân phối hợp với NXB Trẻ TP.HCM ấn hành, với nhiều bộ sách lưu trữ những tư liệu quý về quá khứ vẻ vang của dân tộc cũng như phong trào đấu tranh yêu nước của Thanh niên-Học sinh-Sinh viên-Trí thức và Văn nghệ sĩ tại các thành thị miền Nam Việt Nam giai đoạn này; trong đó, hai cuốn hồi ký Năm tháng dâng Người và Năm tháng tình Người của NGƯT Lê Công Cơ đã gây được tiếng vang lớn, thỏa nguyện được ước vọng của cuộc đời ông, là làm sao truyền lửa được cho thế hệ hôm nay. “Phải dạy sao cho HS, SV của chúng ta biết nhiều hơn về quá khứ đấu tranh anh dũng, vẻ vang của dân tộc, để các em biết nâng niu, trân trọng, tự hào về quá khứ đó, từ đó các em ý thức được về “sống đẹp” cũng như xác định được lý tưởng cống hiến cho Tổ quốc”, ông tâm sự!
Cùng với Báo Văn Hóa và Công ty Truyền thông News Thời Đại tổ chức buổi giao lưu “đạo đức, nhân văn - nền tảng của phát triển” hôm nay, một lần nữa, Trường ĐH Duy Tân đã chứng tỏ sự kiên định với triết lý đào tạo của mình. Triết lý ấy chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động mang thương hiệu Đại học Duy Tân bền vững và tỏa sáng trong khu vực.
Thời gian qua, công luận lên tiếng bàn tán, chỉ trích rất nhiều xung quanh vấn đề dùng từ “giá” thay cho “phí” của Bộ GTVT và còn nhiều trường hợp khác lạm dụng, lai căng, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này gây cho chúng tôi không ít những bức xúc, buồn lòng. Chúng tôi nghĩ, phải làm gì đó góp phần bảo vệ tiếng mẹ đẻ, truyền bá cái hay và đẹp của tiếng Việt không chỉ cho người Việt trong, ngoài nước mà cả ra thế giới và tiếng Việt hòa vào dòng ngôn ngữ thế giới. (Anh hùng Lao động, NGƯT Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Duy Tân) |
P.V