Bắt một nữ giáo viên quỳ là vô đạo lý

VH- “Việc bắt một nhà giáo phải quỳ trước mặt phụ huynh và thầy cô giáo như thế thì bất luận vì lý do gì là không chấp nhận được.

Xét về mặt pháp luật là vi phạm nhân quyền; thứ hai với truyền thống “Tôn Sư trọng Đạo” của người Việt Nam từ xưa đến nay, người thầy luôn được xã hội tôn trọng thì hành vi này là vô đạo lý, sẽ bị dư luận và xã hội lên án.

Trong vụ việc cụ thể này, người bị bắt quỳ không chỉ là người thầy mà là người phụ nữ, mà lại xảy ra đúng thời điểm trước Ngày quốc tế phụ nữ (8.3) không lâu. Đối với Việt Nam hay các quốc gia trên thế giới thì người phụ nữ luôn được nâng niu, tôn trọng, vậy mà một người đàn ông có thể bắt một phụ nữ quỳ thì là một sự xúc phạm ghê gớm, chúng tôi kịch liệt phê phán hành vi xúc phạm này. Đây cũng là một hiện tượng đáng báo động về một bộ phận người dân quá khích, dễ bị kích động sẵn sàng thực hiện những hành vi làm đảo lộn giá trị văn hóa mà dân tộc ta vẫn coi trọng.

Với nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong nhiều năm qua chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động để giáo dục không chỉ cho chị em phụ nữ mà cho cả cộng đồng người dân nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam trong gia đình cũng như xã hội; tuyên truyền về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ để làm sao người dân và mọi thành viên trong cộng đồng ghi nhận. Đồng thời, qua các hoạt động đó, khuyến khích người phụ nữ tiếp tục phát huy giá trị của mình, đấu tranh vì quyền lợi và hạnh phúc của phụ nữ”. (Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).

Q.H (ghi)

Ý kiến bạn đọc