Hành trình sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh:

Từ “Đồng tiền xương máu” đến vòng lao lý

ĐỨC LONG

VHO - Trước khi bị bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trương Ngọc Ánh là một mỹ nhân nổi tiếng, có sự nghiệp đồ sộ với hoạt động đa lĩnh vực trong ngành giải trí.

 Từ “Đồng tiền xương máu” đến vòng lao lý - ảnh 1

Như Báo Văn hoá thông tin, ngày 31.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, tại Hà Nội. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò là người mẫu. Vẻ đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái mạnh mẽ đã giúp cô nhanh chóng ghi dấu ấn trên sàn diễn, trở thành một trong những người mẫu nổi bật trong làng thời trang Việt lúc bấy giờ.

Sau đó, người đẹp bén duyên với điện ảnh và dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000, qua loạt phim như Em còn nhớ hay em đã quên, Pháp trường êm ả, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu,…

Vai Lan Anh trong Đồng tiền xương máu giúp cô “vụt sáng” trên màn ảnh nhỏ. Với nét đẹp đài các và khả năng diễn xuất tự nhiên, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành gương mặt diễn viên được yêu mến.

Bước ngoặt lớn nhất là khi cô chuyển sang điện ảnh, với vai Dần trong Áo lụa Hà Đông (2006). Vai diễn đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng danh giá.

Sau thành công ở vai trò người mẫu và diễn viên, Trương Ngọc Ánh tiếp tục lấn sân sang vai trò nhà sản xuất phim và tiếp tục tạo dấu ấn với Hương ga (2014), Truy sát (2016), Sắc đẹp ngàn cân (2017),…

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn là doanh nhân, tham gia kinh doanh lĩnh vực thời trang khi thành lập Công ty TNA Entertainment, phát triển nhiều dự án phim hợp tác quốc tế và tổ chức các cuộc thi hoa hậu như Miss Earth Vietnam 2023, Miss Earth 2023, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. 

Trước khi bị bắt tạm giam về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, năm 2024, Trương Ngọc Ánh cũng từng vướng vào ồn ào nợ nần. 

Cụ thể, cô từng gây chú ý khi công khai đòi đối tác một khoản nợ 24 tỉ đồng. Cô cho biết, dù đã có giấy xác nhận công nợ và liên tục hứa hẹn, đối tác vẫn không thanh toán, gây ra nhiều hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty cô.

Cũng trong năm 2024, công ty của Trương Ngọc Ánh bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP.HCM khởi kiện vì khoản nợ 324,3 triệu đồng. Dù đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ cuối năm 2023, phía nữ diễn viên vẫn chưa thanh toán như cam kết.

Sau đó Trung tâm đã thông báo rút đơn kiện sau khi phía Trương Ngọc Ánh hoàn tất thanh toán khoản nợ, song chuỗi ồn ào này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và thương hiệu cá nhân của Trương Ngọc Ánh.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc