NGÀY HỘI CỦA TÌNH HỮU NGHỊ

VH- Một đêm nghệ thuật hấp dẫn, với nhiều tiết mục biểu diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật của tỉnh Quảng Nam với các ca sĩ, các đoàn nghệ thuật của các địa phương khác trong nước và của Nhật Bản đã diễn ra vào tối ngày 17.8 tại TP Hội An thu hút hàng ngàn du khách và người dân cùng đến thưởng thức.

NGÀY HỘI CỦA TÌNH HỮU NGHỊ - Anh 1

Đoàn trống Minori Daiko đến từ tỉnh Ibaraki biểu diễn khai mạc

Đêm khai mạc ấm tình hữu nghị
 Đây cũng là sự kiện kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018). Ghi dấu chặng đường 15 năm hợp tác, giao lưu giữa tỉnh Quảng Nam với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực, cũng như mối thâm tình giữa phố cổ Hội An và những người bạn đến từ đất nước Mặt trời mọc. 
Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức sự kiện, một lần nữa khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc có mối quan hệ từ lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đã trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực. 
Theo ông Thanh, Quảng Nam được biết đến như là một trong những nơi khởi nguồn cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam cách đây hơn 400 năm với các mối quan hệ về giao thương nhộn nhịp tại thương cảng Hội An, cũng như mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa cùng thương nhân Araki Sotaro. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận hàng chục triệu đô la Mỹ từ nguồn viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản, hàng trăm nghìn đô la Mỹ từ viện trợ nhân đạo, phát triển cộng đồng thông qua các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản. Thông qua sự kiện giao lưu văn hóa lần này, tỉnh Quảng Nam và các đối tác Nhật Bản sẽ có cơ hội tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả và ngày càng bền chặt.

NGÀY HỘI CỦA TÌNH HỮU NGHỊ - Anh 2

Tiết mục hát múa Bài ca hữu nghị của đội nghệ thuật Hội An

    Đêm khai mạc tràn ngập những âm sắc hòa quyện hai nền văn hóa Việt Nam-Nhật Bản ngay từ tiếng trống truyền thống mang tinh thần hào hùng, tài hoa và tinh tế của đất nước Nhật Bản được đoàn trống Minori Daiko đến từ tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) ngân lên chào mừng sự kiện. Và nối tiếp theo đó là ca khúc “truyền thống” luôn được biểu diễn trong suốt 15 kỳ giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản, ca khúc “Vang mãi bài ca hữu nghị” do chính các diễn viên của Hội An biểu diễn. 
    Các đại diện đến từ đất nước Nhật Bản phần lớn là những người đã gắn bó với Quảng Nam, với đô thị -thương cảng cổ Hội An qua rất nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, giáo dục, các hoạt động cộng đồng,…Với họ, mỗi kỳ giao lưu là một sự trở lại, trở về, không hề có cảm giác lạ lẫm mà luôn ấm cúng, chân tình, như truyền thống giao lưu buôn bán, giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản đã khởi sự trên mảnh đất Quảng Nam, Hội An hơn 400 năm qua. Và đến nay, hai đất nước vẫn bảo lưu, phát huy qua nhiều thế hệ. 
 “Đại sứ thiện chí giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản 2018”, nữ ca sĩ Yuuka (Nhật Bản) đã lựa chọn biểu diễn một ca khúc Nhật Bản là Ohayou và một ca khúc Việt Nam là Nhật ký của mẹ như thông điệp về tình hữu nghị của hai đất nước tại sự kiện giao lưu văn hóa này. 

NGÀY HỘI CỦA TÌNH HỮU NGHỊ - Anh 3

Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro

    Hơn 20 hoạt động giao lưu ghi dấu chặng đường 45 năm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cũng cho biết, sự kiện cũng được tổ chức theo chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thu hút sự tham gia và hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội của Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Takara, trong các đêm khai mạc, bế mạc có sự tham gia biểu diễn và giao lưu của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Miu Lê, Võ Hạ Trâm, nữ ca sỹ Ueno Yuuka (Nhật Bản), võ sĩ Judo Nishiyama Masashi từng đoạt huy chương đồng hạng cân 90 kg tại Olympic London 2012. 
Nhiều tiết mục nghệ thuật cũng được chính các đơn vị hỗ trợ như chương trình biểu diễn thời trang Nét xưa của Làng Lụa Hội An, trích đoạn múa nghệ thuật đương đại À Ố Show  chuyển tải đến người xem về một nền văn hóa lâu đời của Nam Bộ của Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Lune. 
    Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio cũng đánh giá cao và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự nỗ lực của các cá nhân và đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam trong việc tổ chức sự kiện. Ông chia sẻ:  “Năm nay, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với trên 120 sự kiện được tổ chức ở hai nước và “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” là một hoạt động của chuỗi những sự kiện này. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu của lễ khai mạc hôm nay, một lần nữa tôi cảm thấy rằng lễ hội của Hội An là một sự kiện đặc biệt”.

 

NGÀY HỘI CỦA TÌNH HỮU NGHỊ - Anh 4

Các bạn trẻ Hội An cùng ca sĩ Yuuka tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

Có khoảng 20 hoạt động văn hóa, giao lưu, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực giữa  Quảng Nam và các địa phương, đối tác đến từ Nhật Bản được tổ chức tại hai TP Hội An và Tam Kỳ (Quảng Nam) dịp này, trong đó sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 16” tại Hội An sẽ là hoạt động văn hóa đóng vai trò cốt lõi, xâu chuỗi toàn bộ sự kiện. 15 năm qua, tình hữu nghị giao lưu giữa mảnh đất Quảng Nam, Hội An và Nhật Bản được ghi lại trên những dấu ấn về hợp tác khảo cổ học lịch sử, hợp tác trùng tu di sản, hợp tác hình thành không gian văn hóa Việt Nam- Nhật Bản. Cùng với đó là 15 kỳ sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản đã diễn ra sôi động, đa dạng sắc màu. 
Bên cạnh các hội thảo, tọa đàm giữa các địa phương, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản với tỉnh Quảng Nam thì những hoạt động văn hóa tại “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 16” sẽ đóng vai trò cốt lõi, xâu chuỗi toàn bộ sự kiện.
 Từ ngày 17-19.8 có nhiều hoạt động diễn ra thường xuyên tại Hội An như: Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro tại cảng thị Hội An; thi lắc thúng chai và đua ghe ngang Hội An – Nhật Bản - du khách;  khánh thành công trình vệ sinh tại công viên Đồng Hiệp do công ty Takara và Toto Nhật Bản tài trợ, trình nghề dệt lụa truyền thống Việt Nam - Nhật Bản, vẽ và giới thiệu sản phẩm lụa Hội An.
Du khách có thể tham gia và cùng trại nghiệm các hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa Nhật Bản, Hội An tại Không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An) như:  trà đạo, các trò chơi dân gian Nhật Bản - Việt Nam như gấp giấy Origami, ném vòng, bắn cung, vớt cá, câu cá Yoyo, bài chòi, đập nồi,...Tour tham quan "Dấu xưa Nhật Bản". Trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ Nhật Bản, Điện Biên, Hà Nội, Quảng Nam;.. Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các ca sĩ, đoàn nghệ thuật của Nhật Bản và Việt Nam; giao lưu nghệ thuật đường phố như nhảy Yosakoi, múa Obon, biểu diễn võ thuật Judo, hoạt cảnh "Trang phục Hội An - Ký ức thời gian".
Tại khu vực Vườn tượng An Hội sẽ có không gian Kawaii Tokyo với các hoạt động ngoài trời, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản qua các loại trang phục, trò chơi dân gian, triển lãm tranh Ukiyoe, biểu diễn Kendama, giới thiệu cơ hội việc làm tại Nhật Bản; nghệ thuật ẩm thực Hội An-Nhật Bản. Các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường,…


 Khánh Chi


 

Ý kiến bạn đọc