Ca sĩ Hà An Huy:
Là con nhà nòi, càng phải tự khẳng định mình trong nghệ thuật
VHO - Sau nhiều dấu ấn tại “Vietnam Idol”, “Big Song Big Deal” hay “Đảo thiên đường”, nam ca sĩ Hà An Huy (sinh năm 2002) đang bắt đầu hành trình mới tại chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”.
Chia sẻ với Văn Hoá, nam ca sĩ cho biết, đây là thời điểm anh sẵn sàng thay đổi, thử nghiệm nhiều màu sắc mới trong âm nhạc cũng như hình ảnh, đồng thời mong muốn khán giả nhìn thấy một Hà An Huy đa dạng, trưởng thành và chân thật hơn.

PV: Trước đây, anh từng chia sẻ mong muốn có một cú "lột xác" trong năm 2026, từ tạo hình đến phong cách âm nhạc. Vậy hành trình tham gia chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" có phải là một phần trong hành trình đó?
- Ca sĩ Hà An Huy: Với Huy, việc đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 giống như một cơ duyên "lành". Huy tin rằng, mỗi cơ hội đều đến vào đúng thời điểm, nhất là khi mình gặp được những người cùng chung tinh thần và khát khao tạo ra những giá trị tích cực.
Điều khiến Huy hào hứng nhất không phải là việc xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế, mà là cơ hội để thử thách chính mình. Huy muốn bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, khám phá những khía cạnh mới trong âm nhạc cũng như trong chính bản thân mà trước đây có lẽ mình chưa từng dám thử.
Hy vọng sau hành trình này, Huy sẽ trưởng thành hơn, cởi mở hơn với những trải nghiệm mới và đủ tự tin để bứt phá khỏi phiên bản cũ.
Có lẽ, hình ảnh "con ngựa phi nước đại" mà Huy từng nhắc đến cũng bắt đầu từ đây. Sau một khoảng thời gian đủ dài để quan sát, tích lũy và chuẩn bị, Huy muốn bước về phía trước với nhiều năng lượng hơn, tự do hơn và trung thực hơn với con đường nghệ thuật mình lựa chọn.

Qua những hình ảnh được hé lộ từ "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", nhiều khán giả ví bạn là "mầm non giải trí" vì cứ mở miệng là mang lại tiếng cười, nhưng khi cầm micro lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Anh muốn khán giả nhớ đến Hà An Huy với hình ảnh như nào trong hành trình này?
- Huy mong khán giả sẽ nhìn thấy một Hà An Huy "đa sắc" hơn.
Trước đây, ở mỗi cột mốc, mọi người thường biết đến Huy qua một vai trò nhất định: một nhạc sĩ ở Big Song Big Deal, một ca sĩ tại Vietnam Idol hay một chàng trai nhẹ nhàng, tình cảm trong Đảo thiên đường.
Tất cả những hình ảnh ấy đều đúng, nhưng vẫn chỉ là những mảnh ghép của Huy.
Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Huy muốn ghép những mảnh ghép ấy thành một bức tranh đầy đủ hơn. Đây là cơ hội để Huy bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, thử sức ở những điều mình chưa từng làm và cho khán giả thấy những khía cạnh mới trong con người cũng như âm nhạc của mình.
Có thể mọi người vẫn sẽ nhận ra một Hà An Huy giàu cảm xúc và chân thành. Nhưng Huy mong khán giả sẽ thấy một Hà An Huy bản lĩnh hơn, quyết liệt hơn, dám bứt phá và không ngại chinh phục những thử thách mới.
Ca khúc mới "Chẳng cần bình yên" gây ấn tượng bởi giai điệu giàu cảm xúc cùng phần hình ảnh được tiết chế để tôn lên câu chuyện trong âm nhạc. Anh muốn gửi gắm điều gì về tình yêu qua sản phẩm này?
- Chẳng cần bình yên là sáng tác của nhạc sĩ Hà Quang Huy, còn Huy tham gia viết phần điệp khúc và thể hiện ca khúc. Điều Huy muốn kể không phải một câu chuyện tình yêu trọn vẹn, mà là một góc rất khác của tình yêu - sự hy sinh.
Đó là câu chuyện về một chàng trai chấp nhận đánh đổi mọi thứ, không chỉ thời gian hay những gì mình đang có, mà cả sự bình yên trong tâm hồn, chỉ để người mình yêu được hạnh phúc.
Với Huy, đó là một tình yêu rất đẹp nhưng cũng rất buồn, bởi đôi khi yêu một người cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận mình không còn là một phần trong hạnh phúc của họ.
Có lẽ vì thế, ê-kíp chủ ý tiết chế phần hình ảnh để khán giả tập trung nhiều hơn vào giai điệu, ca từ và cảm xúc của nhân vật. Mong rằng mỗi người khi nghe ca khúc sẽ bắt gặp đâu đó một phần câu chuyện của chính mình, để đồng cảm và chữa lành theo cách riêng.

Nhiều khán giải nhận xét âm nhạc của Hà An Huy thường mang nhiều nỗi niềm và những khoảng lặng. Những cảm xúc ấy đến từ trải nghiệm của chính anh hay đến nhiều hơn từ khả năng quan sát và đồng cảm với câu chuyện của người khác?
- Huy nghĩ trải nghiệm cá nhân luôn là một điểm khởi đầu tốt, bởi mình khó có thể viết về những cảm xúc mà bản thân hoàn toàn không thể đồng cảm. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi ca khúc của Huy đều là câu chuyện của chính mình.
Huy là người khá nhạy cảm nên rất dễ bị chạm bởi những gì diễn ra xung quanh. Có những bài hát bắt nguồn từ trải nghiệm của bản thân, nhưng cũng có những ca khúc được viết sau khi nghe ai đó tâm sự, gặp một con người thú vị hay chỉ đơn giản là bắt gặp một khoảnh khắc khiến mình suy nghĩ rất lâu.
Với Huy, điều quan trọng không phải là mình đã trải qua bao nhiêu, mà là mình cảm được đến đâu. Khi một câu chuyện thực sự chạm đến cảm xúc, mình sẽ tìm được cách kể lại nó bằng âm nhạc theo cách chân thành nhất.
Việc lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với mẹ là nghệ sĩ chèo - NSƯT Minh Phương và bà ngoại là NSND Thúy Mơ (từng là Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương) đã mang đến cho anh những thuận lợi và áp lực gì trên hành trình theo đuổi âm nhạc?
- Huy luôn xem đó là một may mắn. Từ nhỏ, Huy đã được sống trong môi trường nghệ thuật, được chứng kiến cách những người đi trước làm nghề và hiểu rằng phía sau ánh đèn sân khấu là rất nhiều lao động, kỷ luật và sự bền bỉ.
Nhưng đi cùng với may mắn luôn là áp lực. Khi xuất phát từ một gia đình đã có truyền thống, mọi người thường kỳ vọng nhiều hơn và cũng sẽ nhìn mình kỹ hơn.

Khi gia đình đã có nền tảng, Huy càng ý thức rằng mình không thể dựa vào điều đó mà phải chứng minh bằng năng lực, sự cố gắng và những sản phẩm của chính mình.
Nếu gọi đó là “mạch nguồn”, Huy nghĩ mạch nguồn ấy không chỉ nằm ở truyền thống gia đình mà còn là tình yêu dành cho nghệ thuật, tinh thần làm nghề được nuôi dưỡng từ rất sớm.
Gia đình cho Huy điểm khởi đầu, còn đi được bao xa vẫn là hành trình chính bản thân Huy phải tự bước bằng lựa chọn, nỗ lực của bản thân.
Sau hành trình tại “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, anh ấp ủ những kế hoạch nào cho chặng đường sắp tới?
- Hiện Huy có khá nhiều bản demo với những màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, từ một bản demo đến khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình dài, đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự đầu tư và thời điểm phù hợp.
Huy không muốn phát hành âm nhạc chỉ để chạy theo số lượng, mà mong mỗi sản phẩm khi đến với khán giả đều chuẩn bị chỉn chu, thể hiện đúng nhất điều mình muốn kể ở thời điểm đó.
Hy vọng trong thời gian tới, Huy sẽ lần lượt giới thiệu nhiều tác phẩm chất lượng, mang đến màu sắc mới để khán giả thấy một Hà An Huy đa dạng, trưởng thành hơn trong âm nhạc.
Cảm ơn Hà An Huy!

RSS