Mạng xã hội và những tin đồn độc hại về văn nghệ sĩ:

Công chúng chính là “kháng thể”

THÚY HIỀN

VHO - Kể từ đầu năm 2024 đến tháng 1.2025, Bộ TT&TT đã tiến hành xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến thông tin sai sự thật, xúc phạm tổ chức và cá nhân... trên mạng xã hội.

Trong đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của việc lợi dụng hình ảnh để câu view, quảng cáo “chùa” mà không được sự đồng ý. Điều này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của giới văn nghệ sĩ.

 Vì vậy, công chúng và người sử dụng mạng xã hội cần phải hết sức cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của những chiêu trò câu view, câu like độc hại này.

Công chúng chính là “kháng thể” - ảnh 1
NSND Hồng Vân lên tiếng bảo vệ mình trên Facebook cá nhân để đối phó với bão dư luận xã hội trước những thông tin sai lệch

Trắng trợn dựng chuyện...

Mới đây, vào những ngày đầu tháng 2.2025, hàng loạt các Fanpage như Yêu gia đình, Hóng phim Việt… đã đăng tải hình ảnh bé Bôm, con trai diễn viên Quốc Tuấn lấy vợ, thậm chí có cả những bài viết kiểu như: “Xúc động khi Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn lấy vợ”; “Danh tính cô gái có trái tim ấm áp gây sốt”; “Vợ bé Bôm - con dâu tương lai của diễn viên Quốc Tuấn”...

Những bài viết này nhận được hàng nghìn lượt view, like và lời chúc phúc. Tuy nhiên, khi click vào các link bài viết thì lại chẳng hề có thông tin cụ thể về việc Bôm lấy vợ, tất cả chỉ là lời tâm sự của nam diễn viên khi chia sẻ trên một vài tờ báo mạng, đại ý rằng “chẳng biết ai xui khiến mà bé Bôm hồn nhiên xin phép bố cưới vợ!”…

Những ai thật sự quan tâm đến hoàn cảnh của bé Bôm sẽ hiểu rằng cậu bé đã phải đối mặt với căn bệnh xương cứng sớm cục bộ và hẹp đường thở ngay từ khi mới chào đời. Suốt 20 năm qua, cậu đã trải qua vô số đợt phẫu thuật để chiến đấu với bệnh tật. Hành trình đầy gian nan và thử thách đó, sự kiên cường của Bôm cùng sự đồng hành của diễn viên Quốc Tuấn, đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Khi theo dõi bình luận của dân cư mạng về những tin đồn liên quan đến Bôm, không ít người đã nhận ra sự bịa đặt trắng trợn đằng sau các tiêu đề giật gân, câu view của những Fanpage và trang tin không chính thống. Họ bày tỏ sự phản đối gay gắt khi vỡ lẽ làm gì có chuyện bé Bôm lấy vợ như đã được quảng bá.

Tương tự, cuối năm 2024, NSND Hồng Vân cũng “điêu đứng” trước thông tin sai sự thật liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm trị giá 1.400 tỉ đồng, bị gắn với danh xưng là “đàn em” của trùm ma túy Oanh “Hà” trên các trang mạng xã hội.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn clip nữ diễn viên ôm di ảnh của nghệ sĩ Anh Vũ, nhưng lại bị một kênh thông tin giật tít thành “đàn em của bà trùm Oanh Hà”. Điều này khiến NSND Hồng Vân vô cùng bức xúc. Nhiều khán giả và bạn bè thậm chí còn khuyên nữ nghệ sĩ khởi kiện để làm sáng tỏ vụ việc.

Chiều 25.12.2024, trong lúc phiên tòa xét xử Oanh Hà và đàn em đang diễn ra, NSND Hồng Vân bất ngờ có động thái phản hồi liên quan đến “bà trùm”, bày tỏ sự ngán ngẩm khi bị gắn với danh xưng “đàn em Oanh Hà” trên trang cá nhân. Đây cũng là cách để bà lên tiếng tự bảo vệ mình và đối phó với bão dư luận xã hội trước những thông tin sai lệch.

Trước đó, vào năm 2023, NSND Hồng Vân từng bị đồn là đã qua đời chỉ vì chiêu trò câu view, câu like “bẩn” trên mạng xã hội. Cụ thể, một kênh YouTube đã đăng tải video với nhan đề: “Tin sốc: NSND Hồng Vân ra đi đột ngột ở tuổi 54 - Sự thật khiến ai cũng nổi da gà”. Mặc dù ngay sau đó, kênh này đã đính chính rằng “đó chỉ là tin đồn, do cách sử dụng từ ngữ chưa chính xác và mạch lạc”, tuy nhiên, video đã kịp lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến không ít người xem hoang mang, lo lắng.

Công chúng chính là “kháng thể” - ảnh 2
Fanpage Yêu Gia Đình đã đăng bài viết và hình ảnh “vợ” của bé Bom cách đây một tuần, nhưng sau đó đã hạ bài

Công chúng chính là “kháng thể” mạnh mẽ nhất chống lại thông tin độc hại

Tin đồn sai lệch về sự ra đi của những người nổi tiếng trong giới showbiz không phải là chuyện hiếm: MC Lại Văn Sâm bị đồn đột ngột qua đời vì đột tử; nghệ sĩ Hoài Linh bị tung tin qua đời trong bệnh viện, kêu gọi tương tác để mong anh sớm siêu thoát; ca sĩ Elvis Phương cũng bị đồn qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy do đau tim…, là những ví dụ điển hình.

Chia sẻ với Văn Hóa, PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhận định: “Mạng xã hội giúp con người xóa bỏ khoảng cách về địa lý, tự do chia sẻ thông tin, suy nghĩ và cảm xúc. Tuy nhiên, đó cũng là môi trường thuận lợi cho kẻ xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có việc tung tin bịa đặt, bôi nhọ và vu khống danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, đặc biệt là nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz”.

Những thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí không có nổi 1% sự thật, đã khiến không ít nghệ sĩ phải đối mặt với sự tổn hại nghiêm trọng về hình ảnh và uy tín. Một số khán giả vì thiếu kiên nhẫn và sự cẩn trọng, chỉ mới đọc qua tiêu đề đã vội vàng đưa ra phán xét, bình luận ác ý, thóa mạ, tục tĩu, phản cảm...

PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, khi tham gia mạng xã hội, mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng với những gì mình đăng tải. Người tiếp nhận thông tin cũng cần tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tin tưởng và chia sẻ. Điều này sẽ giúp họ không trở thành “con rối” trong tay kẻ xấu. Bởi, công chúng chính là lực lượng có sức “kháng thể” mạnh mẽ nhất để chống lại những thông tin sai lệch và độc hại.