Chiều nắng sẽ có một tiếng nói khác biệt...
VHO- Trong hai ngày 19- 20.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 với tên gọi Chiều nắng.
Các ca sĩ tham gia chương trình
NSƯT Trần Ly Ly, quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch VN, phó tổng đạo diễn chương trình đã “bật mí” về những yếu tố đặc biệt tạo nên Chiều nắng với phóng viên Văn Hóa.
“Chiều nắng” có gì khác so với các chương trình nghệ thuật mà chị đã tham gia dàn dựng?
- Điều khác biệt lớn nhất ở đây chính là chương trình này nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Đối với tôi, những người phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng luôn có vị trí rất đặc biệt và thiêng liêng, vì thế Chiều nắng sẽ là chuỗi các bài hát, bài thơ rất hay về tình yêu, về phụ nữ qua nhiều thời kỳ. Việc lựa chọn những tác phẩm để biểu diễn lần này được ê kíp sáng tạo suy nghĩ và chắt lọc cẩn thận.
Poster chương trình được thể hiện rất ấn tượng theo chủ đề
Vì sao ê kíp sáng tạo lại muốn dựng lên một chủ đề mang tên “Chiều nắng”?
- Chúng tôi nghĩ rằng tình yêu luôn tồn tại mãi mãi và không cố định lứa tuổi, trẻ có tình yêu trẻ, già có tình yêu của tuổi già. Những bài hát về tình yêu được sáng tác qua những thời điểm khác nhau sẽ có chung những cảm giác về tình yêu nhưng lại khác nhau về cách tiếp cận và cảm xúc. Cho nên chương trình sẽ hay vì có nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu.
Cũng vì thế Chiều nắng, thay vì đặt một cái tên cụ thể để mọi người hiểu rằng đây là chương trình về tình yêu thì Chiều nắng mang lại cảm giác về không gian vừa cụ thể vừa không cụ thể. Chiều nắng là một điều gì ấm áp còn lại, là tình người, là tình yêu. Có quá nhiều điều gửi gắm khi nói về chương trình. Mọi người sẽ liên tưởng thông qua cảm nhận của mỗi người, điều đó sẽ đem lại cảm xúc, dư vị cuộc sống cho từng cá nhân khi thưởng thức Chiều nắng.
Gần đây một số chương trình xuất hiện một lối dàn dựng rất mới khi có sự kết hợp giữa âm nhạc với các loại hình nghệ thuật khác như kịch nói, đọc thơ, dựng hoạt cảnh, tổ khúc ca nhạc… đã mang lại sức hấp dẫn rất thú vị đối với khán giả. Chị có suy nghĩ gì về sự kết hợp này ở “Chiều nắng”?
- Một chương trình nghệ thuật là sự kết hợp của nhiều hình thức sân khấu nhằm làm cho chương trình trở nên hấp dẫn cả về nghe và nhìn. Điều quan trọng là tất cả các sự phối hợp đó nhằm tạo ra sự cộng cảm để đem lại cảm xúc cho khán giả. Trong Chiều nắng chúng tôi rất quan tâm đến việc này nhằm tạo ra sự liên kết tổng thể về ý tưởng trong đó kết hợp giữa thơ, nhạc, múa, sân khấu, maket thiết kế và màn hình, visual, âm thanh, ánh sáng nhằm tạo cho chương trình sự hấp dẫn.
HIỀN LƯƠNG (thực hiện)