Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội với phụ nữ quân đội
VH- Hưởng ứng thông điệp của Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ban Phụ nữ Quân đội đã tổ chức hoạt động truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội năm 2018 tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội).
Thượng tá Phùng Thị Phú, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội phát biểu khai mạc buổi truyền thông
Mục đích của buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị của cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ Quân đội trong việc phòng ngừa, ứng phó đối với bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc kiểu mẫu bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tại buổi truyền thông, ông Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL đã chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn gắn với các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ông Hoa Hữu Vân nhấn mạnh: “Năm nay là năm thứ 2 cả nước phát động Tháng phòng chống bạo lực gia đình, các Bộ, ban ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó phải ghi nhận tới vai trò của quân đội. Chủ đề của Ngày gia đình Việt Nam 28.6 trong nhiều năm không thay đổi, đó là “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” bởi đây là vấn đề rất quan trọng, ý nghĩa đối với cuộc sống gia đình hiện nay. Bữa cơm gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lửa yêu thương của những gia đình Việt. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, mỗi người luôn tất bật với những công việc riêng của mình; các thành viên trong gia đình ít có dịp được gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ những khó khăn cùng nhau. Hơn lúc nào hết, bữa cơm là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, gặp gỡ và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm, những nét đẹp truyền thống trong gia đình. Bữa cơm là dịp để các thành viên thể hiện sự quan tâm chia sẻ và gắn kết tình cảm để cùng nhau xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.
Cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái là hạnh phúc của vợ chồng Trung úy Nguyễn Phương Nam và Trung úy Lê Thị Kim Tuyền (thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh)
Buổi truyền thông đã mang lại những kiến thức hữu ích cho chị em phụ nữ quân đội. Thượng tá Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Học viện Kỹ thuật quân sự chia sẻ: “Buổi truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình giúp cho chị em phụ nữ quân đội có thể nhận dạng rõ hơn các thể loại bạo lực gia đình, trong đó không chỉ có bạo lực về thể xác mà còn bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục. Hội Phụ nữ Học viện Kỹ thuật quân sự luôn có những cuộc toạ đàm, trao đổi thường xuyên để làm sao rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bàn về các giải pháp xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhiều chị em còn phát huy tuyên truyền về phòng chống bạo lực ngay tại khu dân cư nơi mình sinh sống”. Trung tá Phạm Vũ Bình, Trợ lý Công đoàn – Phụ nữ của Binh chủng đặc công chia sẻ: “Mỗi khi về đến nhà, trút bỏ bộ quân phục của bộ đội đặc công trên người, tôi ngay lập tức khoác lên mình trọng trách của một người vừa làm bố, vừa làm mẹ. Là vợ chồng đến nay đã hơn 20 năm, nhưng tính dồn lại thì tôi và anh ấy chỉ có 8 cái Tết được cùng nhau ở nhà”. Chồng chị, anh Đặng Quý Dương, Trung tá, tham mưu phó Lữ đoàn đặc công 429 ít khi được về thăm nhà. Con gái chị có lần ôm cổ ba thủ thỉ: “Ba ơi, con chỉ muốn ba đưa con đến trường 1 lần để cô giáo và các bạn ở lớp con biết mặt ba…”. Nghe con nói ước muốn tưởng như rất đơn giản ấy nhưng chưa bao giờ anh làm được cho con. Thiếu tá Bình tâm sự: “Là phụ nữ đặc công, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chị em chúng tôi ai cũng phải trang bị cho mình một nghị lực phi thường. Nghị lực và điểm tựa của chị em bắt đầu từ các con và tương lai của chị em là sự phát triển của chồng, để các anh yên tâm công tác. Xác định rõ như vậy, chúng tôi thấy sự hy sinh của mình dẫu thầm lặng nhưng có nghĩa”.
Ban Phụ nữ quân đội đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” (giai đoạn 2011-2016); Phong trào “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (giai đoạn 2016-2021) gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của mỗi cơ quan, đơn vị và các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội và các tổ chức đoàn thể phát động. Cùng với đó đã triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí “bốn tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt), rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đối với phụ nữ toàn quân; đẩy mạnh các Cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”… ; xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Tổ phụ nữ ba tốt”, “Tổ phụ nữ mẫu mực về điều lệnh, chính quy”; Câu lạc bộ: “Phụ nữ ba đẹp”, “Cán bộ hội ba biết”; Phong trào “Phụ nữ Quân đội làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”...Từ chủ trương của Bộ Quốc phòng và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ban Phụ nữ Quân đội đã hướng dẫn, tổ chức phụ nữ toàn quân chủ động khai thác nhiều nguồn vốn, phát động phong trào quyên góp ủng hộ xây dựng, sửa chữa và bàn giao 328 nhà “Nghĩa tình hội viên”, “Mái ấm tình thương” tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội viên Phụ nữ Quân đội tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “Ngày vì người nghèo”, nhân đạo, từ thiện, vận động ủng hộ chăm lo người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài quân đội, nhân dân các tỉnh bị thiên tai... 5 năm qua, Ban Phụ nữ Quân đội đã tặng, hỗ trợ phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong quân đội gần 2 tỉ đồng. Các tổ chức hội phụ nữ đã quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ người có công với số tiền hơn 7,5 tỉ đồng, góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.
Hà Nhung
(Bài được thực hiện với sự phối hợp của Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch).