TP.HCM tuyên dương 104 gia đình Văn hóa - Hạnh phúc tiêu biểu năm 2026
VHO - TP.HCM tuyên dương 104 gia đình Văn hóa - Hạnh phúc tiêu biểu năm 2026, lan tỏa giá trị gia đình, tôn vinh những tấm gương sống nghĩa tình, trách nhiệm.

Sáng 29.6, tại Nhà hát Thành Phố (phường Sài Gòn) diễn ra chương trình Tuyên dương Gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu nhân Kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2026) chủ đề: “Mặt trời hạnh phúc”.
Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đoàn thể thành phố tổ chức; Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố thực hiện.
Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đại diện các phường, xã, đặc khu và đông đảo đại biểu thuộc nhiều tầng lớp nhân dân.

Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 hằng năm là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa - hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố nhấn mạnh, 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 là những bông hoa rực rỡ nhất, đại diện tiêu biểu cho hàng triệu gia đình đã và đang không ngừng vun đắp, lan tỏa những giá trị hạnh phúc, nhân ái, yêu thương và trách nhiệm của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững.
Trong bối cảnh đó, xây dựng gia đình tiếp tục có ý nghĩa chiến lược bởi gia đình là nền tảng của xã hội, là nơi hình thành nhân cách, bồi đắp các giá trị văn hóa và tạo dựng nguồn lực con người cho sự phát triển bền vững của Thành phố.
Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người và mức độ hạnh phúc của các gia đình trên địa bàn thành phố không ngừng được nâng lên. Thành phố luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, triển khai đồng bộ các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội.
Hiện nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm của TP.HCM luôn duy trì trên 90%; tình trạng bạo lực gia đình tiếp tục giảm; Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc từng bước đi vào cuộc sống và được chuyển hóa thành ý thức, hành động của nhiều người dân.

“104 gia đình được tuyên dương năm nay là những tấm gương tiêu biểu ở nhiều thế hệ, ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Dù là cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ, công chức hay phụ nữ, người cao tuổi, các gia đình đều có điểm chung là sống nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết, biết sẻ chia và nỗ lực vươn lên, góp phần gìn giữ các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam và lan tỏa những điều tích cực trong cộng đồng”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Đề cập các mục tiêu phát triển của thành phố trong thời gian tới theo Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP. HCM trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, bên cạnh phát triển kinh tế và hạ tầng, xây dựng nền tảng văn hóa gia đình và văn hóa cộng đồng chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao này, song song với phát triển hạ tầng kinh tế, việc xây dựng nền tảng văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng bền chặt chính là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng.

Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về gia đình; đưa các mục tiêu phát triển gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; phát huy truyền thống yêu nước, nghĩa tình, hiếu học, đoàn kết trong mỗi gia đình…
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình kiểu mẫu; chủ động nhận diện và có giải pháp trước những vấn đề xã hội mới như bạo lực gia đình, ly hôn, xu hướng mức sinh thấp kéo dài; đồng thời nhân rộng các mô hình người tốt, việc tốt và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong giai đoạn TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng khi vừa là nơi tiếp nhận, lan tỏa chủ trương, chính sách, vừa là "thành trì" gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo đảm sự ổn định xã hội từ nền tảng cơ sở.


Tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM đã tặng Bằng khen cho 104 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc tiêu biểu năm 2026, nhằm tôn vinh những gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
Nhân dịp này, hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026, Ban tổ chức cũng trao giải Hội thi Tìm hiểu pháp luật về gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 với chủ đề "Gia đình hạnh phúc".
Hội thi có 20 giải Khuyến khích, 9 giải Ba, 6 giải Nhì và 3 giải Nhất. Ba đơn vị đoạt giải nhất là phường Long Phước, phường Bình Dương và phường Tam Thắng.

RSS