Hạn chế bày vẽ phô trương để lo cho người nghèo

VH- Như thường lệ cứ đến dịp giáp tết là khắp mọi nơi, đâu đâu cũng dành thời gian, tiền bạc trang hoàng phố xá, công sở để đón tết. Việc trang trí cơ quan, phố xá là bình thường nhằm làm cho bộ mặt đô thị, xóm làng đẹp hơn, tạo khí thế vui tươi phục vụ nhân dân đón tết.

Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay nhiều nơi chính quyền địa phương quá chú trọng đến việc trang trí, phô trương hình thức quá mức cần thiết dẫn đến lãng phí, xa hoa. Đâu đâu cũng rợp cờ hoa hoặc trang trí tạo dựng các mô hình “khủng”, “độc” rất tốn kém tiền bạc của ngân sách.

Trong khi đó, xã hội vẫn còn rất nhiều người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí “cơm không đủ no, áo chưa đủ ấm”. Điều đáng nói là nhiều địa phương cứ đến giáp hạt là xin gạo để cứu đói cho dân nhưng vẫn “vô tư” chịu chơi khi bỏ một số tiền lớn từ ngân sách để trang trí, dựng các công trình xa hoa, tốn kém chỉ để đón mấy ngày tết!

Nhiều công trình tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng chỉ sử dụng mấy ngày Tết xong rồi bỏ, rất lãng phí. Thậm chí, nhiều công trình phục vụ tết không vì mục đích, nhu cầu của cộng đồng mà chỉ là “ý tưởng”, sở thích của một cá nhân, nhóm người nào đó.

Theo chúng tôi, cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc dùng tiền ngân sách để làm những công trình “khủng” xa hoa, lãng phí, không nhằm phục vụ mục đích thiết thực, lâu dài của người dân. Đối với các công trình nhằm mục đích “vui tết, đón xuân” cần nhiều kinh phí nên kêu gọi xã hội hóa, tuyệt đối không dùng tiền ngân sách.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền các cấp trong dịp tết cổ truyền dân tộc là tập trung mọi nguồn lực để lo cho dân, nhất là người nghèo, cô đơn hoặc vì lý do nào đó không được về quê nhà đón tết cùng gia đình. Như vậy, vừa thiết thực, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, vừa hạn chế tình trạng lợi dụng việc trang trí dịp tết để trục lợi, tham ô.

Phạm Văn Chung

Ý kiến bạn đọc