Đừng vì lý do quá bận mà quên “bảo vệ” con mình
VH- Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và nhà xã hội học, để việc ngăn ngừa và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em có hiệu quả thì gia đình có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt những bậc làm cha mẹ cần biết cách chăm sóc, lắng nghe, thấu hiểu con trẻ.
Các Diễn đàn trao đổi về nạn xâm hại tình dục trẻ em luôn “nóng”
Nhà xã hội học, PGS,TS Trịnh Hoà Bình cho rằng, một trong những nguyên nhân làm gia tăng số lượng những vụ xâm hại tình dục trẻ gần đây là do sự du nhập các luồng văn hoá phẩm đồi trụy... dẫn đến các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng một phần do các bậc cha mẹ hiện nay còn thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục trẻ em trước các nguy cơ bị xâm hại tình dục. Sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục trẻ nhỏ còn chưa chặt chẽ, đồng bộ. Cơ chế thị trường tác động vào từng gia đình khiến rất nhiều ông bố, bà mẹ mải mê với công việc, với các mối quan hệ làm ăn để mặc con cái tự do không quản lý về giờ giấc.
Bà Hoài Hương (Quỹ Văn hoá Hà Nội) nhìn nhận: “Các bậc phụ huynh cần quản lý giờ giấc từ giờ học chính ở trường cho tới giờ học thêm. Có rất nhiều ông bố, bà mẹ dẫu con đã lớn tự đi xe đạp được nhưng vẫn đưa đón con chỉ vì lo các cháu bị quấy rối trên đường đi hoặc đơn giản là tránh những tai nạn về giao thông. Hoặc nếu quá bận rộn thì phải gửi người tin tưởng biết rất rõ nhân thân chở con mình đi học. Ở nhà tôi đầu tư lắp camera cũng không tốn kém lắm mà có thể kiểm soát được con mình làm gì khi mình không có ở nhà. Dẫu bận mấy thì mỗi ngày tôi đều dành thời gian vào phòng riêng của con mình trò chuyện với cháu 10 - 20 phút để lắng nghe cháu chia sẻ. Đừng vì lý do bận rộn, hay vì phải kiếm tiền mà lơ là đi việc quan tâm chia sẻ với con cái, phải có cách tiếp cận để con mình có thể tâm sự, chia sẻ những điều thầm kín của chúng”.

Quy tắc “5 ngón tay” được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
Còn cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó hiệu trưởng Trường mẫu giáo Sơn Ca, Ba Đình (Hà Nội) thì nói: “Các bậc phụ huynh nên dạy cho trẻ những kỹ năng phòng tránh xâm hại ngay từ khi trẻ còn nhỏ để có thể hạn chế tối đa nguy cơ trẻ bị lạm dụng. Nhiều trường hợp các bé bị xâm hại mà không thể tự nhận biết được sự nghiêm trọng của vấn đề do còn quá non nớt và thiếu hiểu biết. Cha mẹ cần dạy cho trẻ nhận biết rằng các vùng nhạy cảm trên cơ thể chỉ là của riêng các bé và dạy cho trẻ biết cách bảo vệ cơ thể trước sự động chạm của người khác”. Cô giáo Thanh Nhàn cho biết có thể dựa theo nguyên tắc “5 ngón tay” nghĩa là dựa vào bàn tay hiện đang được cộng đồng xã hội áp dụng, đó là trẻ có thể xác định 5 nhóm đối tượng thường gặp trong cuộc sống hằng ngày tương ứng với 5 ngón tay. Từ đó đưa ra định hướng giao tiếp phù hợp, tránh bị lạm dụng, mua chuộc hay xâm hại tình dục.
Với trường hợp khi phát hiện con trẻ của mình bị xâm hại tình dục, ông Trần Nguyên Tú (Bộ Tư pháp) cho biết, các bậc phụ huynh cần hỏi cặn kẽ và ghi lại những gì cháu nói (có thể ghi âm) và làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an điều tra nơi mình cư trú hoặc nơi xảy ra vụ án. Tìm đến các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các tỉnh. Theo Luật Trợ giúp pháp lý quy định, trẻ em dưới 18 tuổi được quyền miễn phí trợ lý pháp lý. Những cơ quan, tổ chức xã hội bảo vệ trẻ em khác đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp với cơ quan điều tra để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ như tư vấn, bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ tâm lý để nạn nhân có thể nói lên được những sự thật cho cơ quan Cảnh sát điều tra.
PGS, TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ: “Tôi không hiểu vì sao có những bà mẹ đẻ lại có thể bao che hành vi xâm hại tình dục con mình cho những người là cha ruột, cha dượng của những đứa trẻ bị xâm hại. Ngay như việc cháu bé 9 tuổi ở Long An bị cha đẻ xâm hại nhiều lần trong một thời gian dài vậy mà mẹ đẻ của cháu bé ở đâu, trong clip cháu có nói chuyện bị bố đẻ xâm hại với mẹ nhưng người mẹ đó lại lờ đi để cho chồng mình tiếp tục hành vi đồi bại ấy. Một trong những nguyên nhân khiến những hành vi xâm hại tình dục ngày càng phát triển chính là do dân trí còn thấp. Lẽ ra, những người mẹ cần phải dạy cho con mình những kỹ năng hiểu biết về vấn đề này, ví dụ như vùng nào của con không ai có quyền được động vào trừ mẹ, lớn một chút thì không được ngủ chung với người khác giới, kể cả bố đẻ hay anh trai. Hoặc như những hành vi tối thiểu mà con gái cần phải biết, đó là phải ý tứ từ việc thay đồ, việc tắm rửa... Những kỹ năng sống này những nước phương Tây trẻ em được học rất kỹ càng và người dân đều được giáo dục và nhận thức rất rõ ranh giới và hành vi nào là xâm hại đến trẻ em. Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, xác đáng để loại trừ những kẻ phạm tội ấu dâm này”.
HIỀN LƯƠNG

RSS