Vùng cao Tuyên Quang kín phòng dịp nghỉ lễ
VHO - Du khách đổ về vùng cao Tuyên Quang tăng mạnh trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều điểm lưu trú kín phòng từ sớm.
Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách đổ về khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn tăng cao so với ngày thường.
Ghi nhận của Văn Hóa, các điểm tham quan hiện chưa xuất hiện tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường chính (QL.4C) và một số khu du lịch trọng điểm.

Tại nhiều điểm đến quen thuộc như làng Lô Lô Chải, cột cờ Lũng Cú hay làng H’Mông Pả Vi, công suất phòng lưu trú gần như được lấp đầy.
Qua khảo sát, phần lớn phòng đã được khách đặt từ ngày 25.4 và kéo dài đến hết kỳ nghỉ 3.5 khiến việc tìm chỗ nghỉ vào thời điểm này trở nên khó khăn.
Thông tin với phóng viên, anh Toáng, chủ một homestay tại làng Lô Lô Chải cho biết, cơ sở của anh đã kín phòng từ cuối tháng 3.
"Năm nay 2 kỳ nghỉ lễ khá gần như và đều trùng vào cuối tuần nên du khách có kế hoạch đi chơi và chủ động đặt phòng từ sớm. Thời điểm này nếu không đặt trước thì đến Lô Lô Chải gần như không còn phòng nghỉ", anh Toáng nói.


Theo khảo sát, giá phòng tại Lô Lô Chải dao động từ 600.000 đồng đến hơn 1.500.000 đồng mỗi đêm tùy theo từng loại phòng, chủ yếu là loại hình dịch vụ ăn nghỉ homestay
Những năm gần đây, Lô Lô Chải trở thành điểm đến thu hút nhờ giữ được kiến trúc truyền thống cùng đời sống văn hóa đặc trưng của người dân bản địa.
Đặc biệt, sau khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”, lượng khách đến khu vực này tiếp tục gia tăng, nhất là vào các dịp nghỉ lễ.
Hiện tại, khu vực này có hơn 50 cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống phục vụ du khách, câc cơ sở đều niêm yết giá công khai, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không tăng giá trong dịp cao điểm.
Tại làng H’Mông Pả Vi, hệ thống 26 homestay với 168 phòng khép kín cũng nhanh chóng kín khách ngay từ thời điểm đầu của kỳ nghỉ lễ.
Các công trình tại đây được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của người Mông, tạo điểm nhấn trải nghiệm cho du khách, giá phòng dao động từ 800.000 đồng đến gần 2 triệu đồng mỗi đêm.
Anh Trần Văn Thịnh, du khách đến từ Thái Nguyên cho biết, gia đình anh chọn Pả Vi làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá vùng cao.
"Dự đoán kỳ nghỉ lễ này lượng khách tăng nên tôi đã chủ động đặt phòng từ giữa tháng 4 và phải liên hệ nhiều cơ sở mới tìm được chỗ. Giá dịch vụ dịp này tôi thấy không thay đổi nhiều so với ngày bình thường, chỉ có khách là đông hơn hẳn” anh Toản chia sẻ.

Trước kỳ nghỉ lễ, UBND tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ, trong đó, các cơ sở lưu trú và kinh doanh phải minh bạch về giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nguồn gốc dịch vụ.
Cùng với đó, công tác điều tiết giao thông, kiểm soát hoạt động du lịch tại các điểm đông khách được siết chặt nhằm hạn chế ùn tắc và tình trạng chèo kéo du khách.
Sau một số vụ việc liên quan đến hình thức chở khách tham quan bằng xe máy, địa phương cũng tăng cường kiểm soát để đảm bảo an toàn, giữ hình ảnh điểm đến ổn định trong mắt du khách.

RSS