Vĩnh Hy – làng chài “thức giấc” cùng du lịch
VHO - Khi nhắc đến Khánh Hòa, người ta thường nghĩ ngay đến Nha Trang sôi động. Thế nhưng, ẩn mình ở phía Nam tỉnh, Vĩnh Hy lại mang một vẻ đẹp khác biệt, bình yên và hoang sơ. Nơi đây không có những khu du lịch sầm uất, mà chỉ có một làng chài nhỏ nép mình bên vịnh biển xanh trong, nơi cuộc sống của ngư dân hòa quyện một cách tự nhiên với nhịp sống của du khách.

Vẻ đẹp hoang sơ níu chân du khách
Những ngày này, chúng tôi đến làng chài Vĩnh Hy và cảm nhận được sự tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Làng chài bên Danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh yên bình và nên thơ.
Nước biển nơi đây trong xanh, phản chiếu ánh nắng lấp lánh và một số điểm cạn có thể nhìn thấy đáy. Dưới làn nước trong vắt ấy là một hệ sinh thái san hô rực rỡ sắc màu, cùng vô số loài cá đang thong dong bơi lượn.
Bình dị hơn cả, Vĩnh Hy vẫn giữ nguyên nét chân chất của một làng chài truyền thống. Những ngư dân hiền lành, chất phác, ngày ngày ra khơi đánh bắt hải sản, luôn nở nụ cười thân thiện chào đón mọi người.

Đến đây chúng tôi còn được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc thuyền thúng, thuyền câu nhỏ đậu gần bờ, hay hình ảnh các ngư dân đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Đó không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là một trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa.
Khi chia sẻ về trải nghiệm của mình, chị Nguyễn Thị Tố Uyên đến từ TP. Hồ Chí Minh đã không giấu được sự yêu thích: “Không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn hay Hà Nội, làng chài Vĩnh Hy mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, tôi đã cảm thấy vô cùng yêu thích và chỉ muốn quay lại nhiều lần nữa cùng gia đình.”
Nói về tiềm năng du lịch của địa phương, bà Bùi Thị Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Làng Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải hiện có hơn 2.840 nhân khẩu, với 745 hộ dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác hải sản và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Du khách khi đến đây sẽ được khám phá vẻ đẹp độc đáo của vịnh bằng tàu đáy kính, ngắm nhìn những địa danh nổi tiếng như: mũi Cá Heo, hòn Rùa, hang Yến, và đặc biệt là thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại chỗ.
Du lịch ở Vĩnh Hy không tập trung vào nghỉ dưỡng xa hoa, mà hướng đến sự khám phá và trải nghiệm thực tế. Hòa mình vào cuộc sống làng chai Vĩnh Hy du khách có thể trò chuyện với người dân, lắng nghe những câu chuyện về biển cả, về nghề chài lưới. Đây là cách tuyệt vời để bạn hiểu hơn về cuộc sống và con người nơi đây.
Đến đây du khách cũng có thể thuê thuyền, ca nô để đi vòng quanh vịnh, khám phá những hòn đảo nhỏ hay hang động bí ẩn. Cảm giác lênh đênh trên mặt nước xanh biếc, hít thở không khí trong lành, thư thái hơn bao giờ hết.

Ngoài ra du khách có thể chọn mua hải sản tươi sống trực tiếp từ những ngư dân vừa đánh bắt về, sau đó nhờ họ chế biến. Tôm hùm, mực nướng, cá hấp, ốc biển…tất cả đều tươi ngon và có giá cả phải chăng.
“Những năm gần đây, khi du lịch Vĩnh Hy phát triển, đời sống của người dân làng chài nơi đây đã có những bước tiến rõ rệt. Không còn chỉ phụ thuộc vào nghề đánh bắt truyền thống, ngư dân đã chủ động chuyển mình, tham gia vào chuỗi giá trị du lịch.
Ngày càng có nhiều hộ gia đình mở rộng kinh doanh các dịch vụ du lịch như cho thuê tàu thuyền, ca nô đưa khách tham quan vịnh, lặn ngắm san hô. Bên cạnh đó, các mô hình homestay, nhà hàng hải sản tươi sống cũng mọc lên, tạo ra nguồn thu nhập ổn định và cao hơn”, bà Bùi Thị Ngọc Hạnh chia sẻ.
Lặn ngắn san hô ở Vĩnh Hy
Trở về Vĩnh Hy, chị Madam Hoàng (Hoàng Thị Hương), một Việt kiều Pháp đã quyết định đầu tư vào chuỗi dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm tại đây. Chị cho biết: "Tôi đã đi qua nhiều làng chài ven biển, nhưng Vĩnh Hy vẫn là một trong những nơi đẹp và sạch nhất Việt Nam mà tôi từng thấy."
Theo chị, chính phong cảnh đẹp và môi trường trong lành đã tạo nên sức hút khó cưỡng, lôi cuốn cả các nhà đầu tư lẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Vĩnh Hy. Chị Madam Hoàng cũng “hiến kế” rằng, Vĩnh Hy nên tập trung phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường.

Việc hạn chế bê tông hóa sẽ giúp bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên và cảnh quan nguyên sơ, giữ cho Vĩnh Hy luôn là “báu vật” giữa lòng thiên nhiên.
Hòn ngọc của du lịch Khánh Hòa
Nói về điểm đến thu hút du khách, ông Nguyễn Anh Vũ, Chủ tịch Hiêp hội du lịch Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Năm 2025, lượng khách đến Vĩnh Hy dự kiến sẽ tiếp tục tăng so với năm 2024, đặc biệt là khách quốc tế, nhờ vào các hoạt động quảng bá và du lịch được đẩy mạnh. Hiện nay, bình quân mỗi ngày Vĩnh Hy đón hơn 4.000 lượt khách du lịch. Năm 2024, Vĩnh Hy đã đón hơn 2.7 triệu lượt khách, trong đó có hơn 44.000 lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu xã hội khoảng 1.800 tỉ đồng.
Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa đang cùng với xã Vĩnh Hải và các sở, ngành liên quan xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng thân thiện môi trường để phục vụ du khách. Mục tiêu là tạo ra những trải nghiệm độc đáo và bền vững tại Vĩnh Hy, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, công tác xúc tiến và quảng bá đang được đẩy mạnh. Hiệp hội tổ chức các chương trình Famtrip (tham quan, khảo sát) và kết nối với các công ty lữ hành để xây dựng những tour, tuyến du lịch mới. Những hoạt động này giúp Vĩnh Hy trở nên quen thuộc hơn trên bản đồ du lịch và thu hút một lượng lớn khách quốc tế đến tham quan, khám phá”.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sự phát triển của Vĩnh Hy như một điểm du lịch nổi tiếng ngày nay là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (cũ), cùng với sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương.

Theo định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Vịnh Vĩnh Hy đặc biết là làng chài Vĩnh Hy, cùng với Nha Trang được định hướng trở thành một vùng trọng điểm, phát triển du lịch biển kết hợp khám phá di tích.
Điều này cho thấy Vĩnh Hy có một vị thế quan trọng trong bản đồ du lịch tỉnh nhà, không chỉ là một điểm đến riêng lẻ, mà còn là một mắt xích trong chuỗi phát triển du lịch của toàn tỉnh.
Sự phát triển của Vĩnh Hy đang được xây dựng theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và tôn trọng văn hóa địa phương. Điều này giúp nơi đây giữ được nét hoang sơ, không bị thương mại hóa quá mức, trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch khám phá và trải nghiệm.

Năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế và 6,6 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 60.000 tỉ đồng.