Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

TRUNG SƠN

VHO - Từ ngày 7-10.4, đoàn gần 90 đại diện doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ tám quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia chương trình VITM famtrip 2026 và kết nối giao thương B2B với các doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á - ảnh 1
Đoàn lữ hành quốc tế khảo sát điểm đến tại Phú Thọ

Đoàn khảo sát thực hiện hành trình qua bốn tuyến tới các điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Ninh Bình và Phú Thọ, và có những đánh giá đầy triển vọng...

Cập nhật nhu cầu khách quốc tế

Sự hiện diện đông đảo của các nhà điều hành tour quốc tế cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tái định hình thị trường. Tại Phú Thọ, hành trình khảo sát trải dài từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu du lịch Tam Đảo, Khu di tích danh thắng Tây Thiên đến khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải và suối khoáng nóng Thanh Thủy cho thấy một cấu trúc sản phẩm đa dạng, mang đậm giá trị văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng được đặt trong cùng một không gian trải nghiệm.

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng; hệ thống giao thông thuận lợi, tiếp giáp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các hành lang kinh tế trọng điểm quốc gia như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…, Phú Thọ có nhiều điều kiện để phát triển mạnh mẽ du lịch liên vùng và quốc tế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Phú Thọ là vùng đất phát tích dân tộc Việt Nam, đang hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội đặc sắc, đồng thời là điểm đến hàng đầu về du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc”.

Ông Hiếu cho biết, với nền tảng tăng trưởng kinh tế ấn tượng và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tổ chức hội nghị quốc tế và cực tăng trưởng du lịch phía Tây của Hà Nội. “Phú Thọ cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Là đơn vị chủ trì tổ chức việc đón đoàn VITM famtrip 2026 tại Phú Thọ, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ giữ vai trò “điểm nối” giữa các nguồn lực, từng bước định hình chuẩn chất lượng chung cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Thọ cho biết: “Định hướng xuyên suốt của chúng tôi là nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, loại bỏ các dịch vụ giá rẻ, thiếu bền vững, những yếu tố có thể làm suy giảm giá trị thương hiệu về dài hạn. Hiệp hội đang chủ động mở rộng mạng lưới đối tác, hướng tới các thị trường có nguồn khách ổn định, đặc biệt là thị trường quốc tế, qua đó từng bước thiết lập các dòng khách bền vững cho điểm đến”.

“Du lịch Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên và kiến tạo lợi thế cạnh tranh, một bước chuyển quan trọng trong hành trình nâng tầm điểm đến. Bên cạnh đó, tài nguyên tự nhiên, khí hậu ôn hòa, cảnh quan đa dạng đã mở ra khả năng phát triển các khu nghỉ dưỡng vận hành bốn mùa”, ông Lân cho biết.

Từ trải nghiệm thực tế đến định hình sản phẩm

Điểm đáng chú ý của chương trình VITM famtrip 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức nằm ở chiều sâu trải nghiệm mà các doanh nghiệp quốc tế tiếp cận được. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: “Thông qua hành trình thực tế tại các điểm đến, chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế có cái nhìn rõ nét hơn về cấu trúc sản phẩm du lịch Việt Nam với hệ sinh thái đang chuyển dịch mạnh sang các dòng sản phẩm chuyên đề và có giá trị gia tăng cao”.

Từ hành trình khảo sát thực tế và các cuộc trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp tại điểm đến, đoàn lữ hành quốc tế ghi nhận một bức tranh khá rõ nét về những trục phát triển đang định hình diện mạo mới của du lịch Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên đến từ dòng sản phẩm du lịch golf. Sở hữu cảnh quan đa dạng và khí hậu ôn hòa, nhiều điểm đến của Việt Nam đã đầu tư hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế, dịch vụ đi kèm được nâng cấp đồng bộ. Đoàn khảo sát đánh giá đây là một trong những phân khúc có khả năng thu hút nhóm khách chi tiêu cao, đồng thời tạo lực kéo cho các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí phát triển theo hướng chất lượng.

Ông Sung Jung Hun, Công ty Hanabiz&golf (Hàn Quốc): “Những điểm đến, dịch vụ tôi khảo sát trong những ngày qua đều có chất lượng rất cao. Ví dụ Flamingo Cát Bà là nơi nghỉ dưỡng rất hợp gu với khách du lịch Hàn Quốc. Nhiều đoàn khách của tôi đến Việt Nam về rất hài lòng với chuyến đi. Tôi cho rằng, Việt Nam hiện nay đã vượt qua Thái Lan và các nước trong khu vực, trong thời gian gần sẽ trở thành điểm đến hàng đầu Đông Nam Á”.

Bên cạnh đó, các thành viên đoàn khảo sát cũng đánh giá rất cao các hành trình biển, đảo gắn với ẩm thực và nghỉ dưỡng dài ngày ở Việt Nam. Qua trải nghiệm, các doanh nghiệp quốc tế nhận thấy Việt Nam đang từng bước đáp ứng xu hướng du lịch lưu trú dài, nơi giá trị không nằm ở số điểm đến mà ở chiều sâu của trải nghiệm, từ không gian nghỉ dưỡng, chất lượng dịch vụ đến bản sắc ẩm thực địa phương.

Các sản phẩm du lịch thể thao, đặc biệt là hoạt động ngoài trời, được đoàn khảo sát đánh giá cao nhờ khả năng kết nối trực tiếp với thiên nhiên và đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe. Đây là phân khúc giàu tiềm năng, phù hợp với xu hướng du lịch năng động đang gia tăng trên toàn cầu. Nhiều điểm đến chú trọng bảo vệ tài nguyên, giảm thiểu tác động môi trường và gắn kết với cộng đồng địa phương. Bà Debora M. Atmadja (Indonesia) nhận định: “Du lịch xanh tại Việt Nam với các điểm đến tiêu biểu như Tràng An đã trở thành một tiêu chí quan trọng để khách quốc tế lựa chọn điểm đến”.

Ẩm thực Việt tiếp tục là một điểm cộng nổi bật trong đánh giá của đoàn khảo sát. Ngoài việc thưởng thức đặc sản địa phương, ẩm thực còn tạo ra sự kết nối cảm xúc, giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Ông Shyrol Bin Ramli (Malaysia) đánh giá: “Các món ăn ở Việt Nam đặc biệt ngon, trang trí đẹp mắt và trở thành một nghệ thuật. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần nâng cao sức cạnh tranh và khả năng quay trở lại của du khách quốc tế”.

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh tế ban đêm tại một số điểm đến cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Những sản phẩm giải trí, nghệ thuật và dịch vụ cao cấp đang dần hình thành, mở rộng không gian trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú, tác động trực tiếp đối với mức chi tiêu của du khách. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc